Các cống tiêu chính ở Nghệ An được mở để chống ngập

(Baonghean.vn) -Từ sáng nay 30/10, một số cống tiêu lớn trên địa bàn tỉnh đã mở cửa tiêu thoát trở lại, sau 1 ngày phải đóng cửa do mực nước trong đồng thấp hơn mực nước sông.
Mưa lớn đã gây ngập úng nhiều vùng trên địa bàn tỉnh, nặng nề nhất là các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên và TP.Vinh.
Thông tin từ Chi cục Thủy lợi, đến 7h sáng nay 30/10, lượng mưa đo được ở Hưng Nguyên là 595 mm, Thanh Chương 562 mm, Đô Lương 765 mm… 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tiêu thoát tại trạm bơm Cầu Trị tiêu thoát cho các phường Trung Đô, Bến Thủy và Trường Thi (thành phố Vinh). Ảnh: Phạm Bằng
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác tiêu thoát tại trạm bơm Cầu Trị tiêu thoát cho các phường Trung Đô, Bến Thủy và Trường Thi (thành phố Vinh) sáng 30/10. Ảnh: Phạm Bằng

“Từ 2 ngày trước, khi nước triều xuống, tất cả các cống tiêu chính như Bến Thủy, Nghi Quang, Diễn Thành, Hưng Lợi... đều đã vận hành theo phương châm gạn triều tiêu úng. Tuy nhiên từ ngày 29/10, do mực nước trong đồng đã cao hơn nước ngoài sông nên các cửa tiêu bắt buộc phải đóng lại” - ông Nguyễn Hồng Thương - Chi cục phó Chi cục Thủy lợi cho biết.

Một số trạm bơm của thành phố Vinh trước đó chỉ vận hành một phần, như trạm Bến Thủy chỉ 3/6 máy hoạt động, trạm bơm Cầu Đen và trạm bơm Tây Nam chỉ 4/6 máy, thì sau khi các cống tiêu phải đóng cửa, đã vận hành hết công suất để tăng khả năng tiêu thoát nước, tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu. 

Các trạm bơm của thành phố Vinh hiện đang hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước. Ảnh: CTV
Các trạm bơm của thành phố Vinh hiện đang hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước. Ảnh: CTV

Từ sáng nay 30/10, tranh thủ triều xuống, nước triều đang ở mức dưới đáy chân triều, các cống tiêu chính Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành, Hưng Lợi, Nam Đàn 2... đã đồng loạt mở lại để tiêu thoát nước; 6 máy bơm của trạm bơm Hưng Châu (Hưng Nguyên) cũng đã bắt đầu vận hành để tiêu thoát nước cho vùng Hưng Nguyên. Dự kiến đến trưa cùng ngày, khi mực nước triều lên, các cống tiêu sẽ tiếp tục đóng cửa./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.