Các địa phương chúc mừng đồng bào giáo dân nhân dịp lễ Thiên chúa Giáng sinh

Nguyễn Vân - Đặng Dương - Minh Thái

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh 2018, ngày 23/12, lãnh đạo các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con công giáo trên địa bàn.

* Tại các giáo xứ, giáo họ, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã thăm hỏi ân cần, tặng hoa, tặng quà và chúc các vị linh mục, hội đồng mục vụ và đông đảo bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai dự buổi tọa đàm gặp mặt cốt cán tôn giáo tại xã Quỳnh Trang. Ảnh: Nguyễn Vân
Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai dự buổi tọa đàm gặp mặt cốt cán tôn giáo tại xã Quỳnh Trang. Ảnh: Nguyễn Vân
Linh mục các giáo xứ, giáo họ đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn thị xã đối với bà con giáo dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Thời gian qua, các giáo xứ, giáo họ đã làm tốt công tác tuyên truyền, động viên bà con giáo dân đoàn kết; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động như xây dựng NTM, xây dựng đời sống khu dân cư… Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương nói riêng và của thị xã Hoàng Mai nói chung.

* Tại các giáo xứ trên địa bàn huyện Anh Sơn, Bí thư Huyện ủy Đặng Thanh Tùng cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi ân cần, tặng hoa và chúc các vị linh mục, hội đồng mục vụ và đông đảo bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Dịp này, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Công an huyện đã tổ chức giao lưu bóng chuyền với giáo họ Đồng Lam xã Hùng Sơn. Ảnh: Đặng Dương
Dịp này, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Công an huyện đã tổ chức giao lưu bóng chuyền với giáo họ Đồng Lam, xã Hùng Sơn. Ảnh: Đặng Dương
Linh mục các giáo xứ đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Anh Sơn đối với bà con giáo dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên bà con giáo dân đoàn kết; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động. 

* Ngày 23/12, Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn phối hợp với các tổ chức Hội cơ sở thăm và tặng quà các hội viên Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018.

Tại đây, Hội Nông dân huyện đã trao 5 suất quà, mỗi suất từ 300 - 500 nghìn đồng cho 5 hội viên giáo dân tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội trên địa bàn các xã Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Trung, Nghĩa Hội và thị trấn Nghĩa Đàn.

Trao quà cho giáo dân Nguyễn Thị Hường ở xóm 4 xã Nghĩa Trung. Ảnh: Minh Thái
Trao quà cho giáo dân Nguyễn Thị Hường ở xóm 4, xã Nghĩa Trung. Ảnh: Minh Thái
Đến thăm và chúc mừng các giáo dân, đại diện Hội Nông dân huyện bày tỏ mong muốn hội viên nông dân Công giáo tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.