Các địa phương hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy

(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6).

* 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã phát hiện bắt giữ 27 vụ 29 đối tượng phạm tội ma túy. Điều đáng chú ý là các đối tượng phạm tội ma túy phần lớn là người nghiện, bị nhiễm HIV; có nhiều gia đình cả bố, mẹ và con đều nghiện và phạm tội về ma túy.

Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy. Ảnh: Hà Thảo
Hơn 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện tham gia diễu hành hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy. Ảnh: Hà Thảo
Hiện nay, công tác cai nghiện bắt buộc ở Quỳ Châu được triển khai có hiệu quả, các cấp chính quyền đã lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 26 người.
Việc triển khai điều trị thay thế các chất ma túy bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế huyện và 2 điểm Châu Tiến, Châu Bình được duy trì đảm bảo, hiện nay đang có 57 người tham gia uống thuốc.
Tại lễ phát động, UBND huyện kêu gọi các cán bộ, nhân dân trên địa bàn cam kết tuyệt đối không dùng, thử các chất ma túy; không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ các chất ma túy; mỗi cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. 

Cũng tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quỳ Châu đã ký cam kết thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy.

Ngay sau lễ phát động, hơn 200 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tổ chức diễu hành hưởng ứng trên các trục đường chính của huyện.

Hà Thảo

* Hiện nay, tình hình buôn bán, sử dụng ma túy trên địa bàn huyện Diễn Châu diễn ra phức tạp. Toàn huyện có 480 người nghiện, 2 tụ điểm phức tạp về ma túy, 14 điểm bán lẻ ma túy, đối tượng buôn bán với số lượng lớn ngày càng nhiều.

Tại lễ phát động, UBND huyện Diễn Châu đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm như: Huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng vào công tác đấu tranh, tố giác tội phạm ma túy; tiếp tục phát động Cuộc vận động 3 không trong phòng chống ma túy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy; phát huy trách nhiệm của mỗi tổ chức cá nhân trong việc cảm hóa, giáo dục người sau cai giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Diễn Châu triệt phá chuyên án ma túy lớn. Ảnh tư liệu
Diễn Châu triệt phá chuyên án ma túy lớn. Ảnh tư liệu
Dịp này, lực lượng Đoàn thanh niên Diễn Châu cũng đã phát động nhân rộng các nhóm “Bạn giúp bạn”, các CLB “Thanh niên thắp sáng niềm tin” nâng cao ý thức phòng chống ma túy ở lứa tuổi thanh thiếu niên…

Tại lễ ra quân, lãnh đạo các xã đã ký cam kết thực hiện các nội dung đấu tranh phòng chống ma túy.

Sau lễ ra quân, hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành trên Quốc lộ 1A; tuyên truyền tới người dân về hậu quả nghiêm trọng của ma túy và trách nhiệm của toàn dân trong phòng chống ma túy.      

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.