Các điểm du lịch Nghệ An đảm bảo an toàn, sẵn sàng phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công Khang - Mai Giang - Huy Thư

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dự kiến tỉnh Nghệ An sẽ đón một lượng lớn khách du lịch đổ về trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các khu, điểm du lịch trên địa bàn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón và phục vụ khách.

Biển xanh vẫy gọi

Cùng với khu đô thị biển Cửa Lò và Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) là những điểm du lịch trọng điểm của tỉnh, hàng ngày đón một lượng khách rất lớn, các khu, điểm du lịch khác ở Nghệ An cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực (nhân sự, cơ sở vật chất, nguyên liệu chế biến thức ăn) để phục vụ khách du lịch trong những ngày nghỉ lễ.

Diễn Châu là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, có 35 km bờ biển với nhiều bãi tắm đẹp như Diễn Thành, Cửa Hiền, Diễn Hải… Bước vào mùa nắng nóng năm nay, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cấp cơ sở vật chất khách sạn, nhà nghỉ… sẵn sàng đón đầu mùa du lịch biển, đặc biệt là dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5.

Để chuẩn bị cho mùa du lịch 2023, hiện các khách sạn tại biển Diễn Thành được đầu tư nâng cấp với nhiều dịch vụ tiện ích. Ảnh: Mai Giang

Để chuẩn bị cho mùa du lịch 2023, hiện các khách sạn tại biển Diễn Thành được đầu tư nâng cấp với nhiều dịch vụ tiện ích. Ảnh: Mai Giang

Những ngày nghỉ cuối tuần, số lượng khách đến tắm biển, ăn uống đã bắt đầu tăng lên, dự kiến dịp nghỉ lễ sắp tới lượng khách sẽ gia tăng lên nhiều lần. Chị Trần Thị Bích, chủ một nhà hàng ở Diễn Thành cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang trí lại không gian, chọn nhân viên có tay nghề, đầu bếp có kinh nghiệm để phục vụ du khách trong những ngày nghỉ lễ”.

Về chất lượng thực phẩm, các cơ quan của huyện thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai minh bạch về giá dịch vụ, tạo môi trường thân thiện, tin tưởng cho du khách.

Các khách sạn ở các khu du lịch biển huyện Diễn Châu chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Mai Giang

Các khách sạn ở các khu du lịch biển huyện Diễn Châu chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách du lịch. Ảnh: Mai Giang

Cùng với hệ thống nhà hàng ven biển, các khách sạn đã có sự đầu tư trở lại để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Với quyết tâm trở thành điểm đến hấp dẫn tại khu du lịch biển Diễn Thành, khách sạn Đại Dương đã đầu tư gần 100 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất, thay mới toàn bộ thiết bị, tiện nghi của 68 phòng nghỉ, đầu tư thêm khu bể bơi, khu tổ chức sự kiện… đảm bảo tốt nhất các nhu cầu của du khách.

Huyện Diễn Châu đã đầu tư xây dựng 3 bãi biển đẹp thành khu du lịch biển, gồm: Cửa Hiền, Diễn Thành và Hòn Câu. Theo đó, huyện đã thu hút đầu tư xây dựng 14 khách sạn, 52 nhà nghỉ với hơn 200 nhà hàng và cơ sở hạ tầng đường giao thông, hệ thống điện, khu liên hợp thể thao phục vụ nhu cầu giải trí, nghỉ ngơi của du khách.

Các nhà hàng ven biển sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Ảnh: Công Khang

Các nhà hàng ven biển sẵn sàng phục vụ khách du lịch. Ảnh: Công Khang

Ngoài việc huy động các lực lượng làm sạch biển, huyện Diễn Châu còn ký kết hợp đồng với công ty môi trường định kỳ thu gom rác dọc bãi biển, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Đào Hồng Thanh – Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Diễn Châu cho biết: “Năm nay, huyện Diễn Châu tập trung cho công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch biển, yêu cầu các nhà hàng, khách sạn đảm bảo niêm yết giá công khai. Các điểm du lịch đang nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng sản phẩm hấp dẫn, phục vụ du khách trong dịp nghỉ lễ và mùa du lịch 2023”.

Nguồn hải sản đã được các nhà hàng chuẩn bị phục vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Công Khang

Nguồn hải sản đã được các nhà hàng chuẩn bị phục vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Công Khang

Không chỉ ở Diễn Châu, các khu du lịch biển thuộc địa bàn các huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai ngay từ đầu mùa đã nâng cấp, chỉnh trang các cơ sở lưu trú, nhà hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Các điểm đến như Bãi Lữ (Nghi Lộc), Quỳnh Bảng, Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) và Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai) cũng đã sẵn sàng phục vụ khách du lịch.

Suối mát đợi chờ

Bên cạnh các khu, điểm du lịch vùng biển, các huyện miền núi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đón, phục vụ khách trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Huyện Con Cuông là một trọng điểm du lịch của tỉnh, đến thời điểm hiện nay các điểm du lịch ở đây đã bật “chế độ chờ” du khách đến phục vụ.

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn) đã được chỉnh trang để đón khách. Ảnh: CSCC

Khu du lịch sinh thái Hòn Mát (Nghĩa Đàn) đã được chỉnh trang để đón khách. Ảnh: CSCC

Các khách sạn lớn ở trung tâm huyện cơ bản khách đã đặt hết phòng, các điểm homestay ở bản Khe Rạn, bản Xiềng và bản Nưa cũng đã kín chỗ từ mấy ngày trước. Với các điểm homestay, bên cạnh lưu trú, du khách còn trải nghiệm đời sống phong tục của đồng bào Thái, thưởng thức các món ăn đặc sản và giao lưu văn hóa – văn nghệ với người dân địa phương.

Để phục vụ khách một cách tốt nhất, các điểm du lịch cộng đồng đã chỉnh trang lại nhà cửa, mua sắm thêm tiện nghi, tổ chức luyện tập văn nghệ và chuẩn bị các mặt hàng đặc sản. Các điểm đến như Khu du lịch sinh thái Phà Lài, Vườn Quốc gia Pù Mát đều đã chuẩn bị thuyền máy, áo phao, phao cứu sinh để đảm bảo an toàn cho du khách khi khám phá sông Giăng, trải nghiệm vẻ đẹp của đại ngàn.

Xây dựng điểm check-in tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát. Ảnh: CSCC

Xây dựng điểm check-in tại Khu du lịch sinh thái Hòn Mát. Ảnh: CSCC

Các huyện miền Tây có hệ thống khe suối trong lành, là điểm “giải nhiệt” lý tưởng trong mùa nắng nóng. Dịp này, ở các điểm đến như Khe Cớ, khe Kiền (Tương Dương), thác 7 tầng (Quế Phong), người dân địa phương đã tổ chức vệ sinh môi trường, xây dựng các chòi, lán để phục vụ nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch.

Ông Lô Thanh Long – Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Tương Dương cho biết: “Chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và đón mùa hè 2023, cùng với những điểm du lịch sinh thái xây dựng từ những năm trước, trên địa bàn huyện vừa khai trương thêm hai điểm mới là Hội Nguyên ở xã Yên Thắng và Nậm Xan ở xã Tam Quang. Các điểm du lịch đã được đầu tư, mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách gần, xa”.

Điểm du lịch Trương Gia Farm (Nghĩa Đàn) lắp đặt sân khấu chuẩn bị giao lưu âm nhạc. Ảnh: CSCC

Điểm du lịch Trương Gia Farm (Nghĩa Đàn) lắp đặt sân khấu chuẩn bị giao lưu âm nhạc. Ảnh: CSCC

Đảo chè Cầu Cau ở huyện Thanh Chương hứa hẹn cũng sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách vào dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Hiện nay, đảo chè trong hồ thủy lợi đang độ xanh non, tạo nên cảnh quan tươi đẹp, lãng mạn. Trên đảo chè hiện có khoảng 30 chiếc thuyền làm dịch vụ vận chuyển khách du lịch. Các bến thuyền, đường lên các đảo chè đã được người dân trang trí cờ Tổ quốc, biển bảng, khẩu hiệu rực rỡ tạo nên không khí phấn chấn cho du khách khi về tham quan.

Đảo chè Thanh Chương - điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5. Ảnh Huy Thư

Đảo chè Thanh Chương - điểm đến hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5. Ảnh Huy Thư

Nhiều hộ dân quanh đảo chè đã đầu tư, sửa sang nhà hàng, chuẩn bị nguồn thực phẩm tốt, đặc sản vùng miền để phục vụ du khách. Đặc biệt, một số hộ dân đã trồng những vườn hoa đẹp quanh đảo chè kịp đón khách dịp lễ 30/4 - 1/5.

Ông Nguyễn Viết Lâm, chủ nhà thuyền, nhà hàng Thuận Lâm ở xã Thanh An chia sẻ: Gia đình ông có 2 chiếc thuyền đưa đón khách tham quan, đồng thời phục vụ ăn uống cho du khách. Dịp này, nhà hàng của gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách.

Các bến thuyền, đường lên các đảo chè ở Thanh Chương đã được người dân trang trí rực rỡ, tạo nên không khí vui tươi cho du khách khi về tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Huy Thư

Các bến thuyền, đường lên các đảo chè ở Thanh Chương đã được người dân trang trí rực rỡ, tạo nên không khí vui tươi cho du khách khi về tham quan dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ảnh: Huy Thư

Như vậy, để đảm bảo phục vụ khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ một cách tốt nhất, các địa phương và các khu, điểm du lịch đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất và dịch vụ. Sở Du lịch cũng đã có công văn chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.