Các đoàn công tác Nghệ An thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tại Savannakhet và Xaysomboun (Lào)

Thế Thân - Hoàng Hải - Đức Vũ

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, các đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Savannakhet và Xaysomboun, nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dẫn đầu sang thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay tỉnh Savannakhet.

Cùng tham dự đoàn công tác có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính.

Tiếp đón và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Savannakhet có đồng chí Kông Kẹo Mi Vô La Chắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa 2 tỉnh Nghệ An - Savannakhet. Ảnh: Thân Nguyễn
Toàn cảnh buổi làm việc giữa 2 tỉnh Nghệ An - Savannakhet. Ảnh: Thân Nguyễn

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Nam Đình cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu của tỉnh Savannakhet. Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tặng quà và chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Savannakhet nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của 2 tỉnh trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023; đồng thời, cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa đồng chí Kông Kẹo Mi Vô La Chắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Thân Nguyễn

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tặng hoa đồng chí Kông Kẹo Mi Vô La Chắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Thân Nguyễn

Nghệ An và Savannakhet là 2 tỉnh có mối quan hệ truyền thống từ lâu đời. Hàng năm, 2 tỉnh thường xuyên thành lập các đoàn thăm và chúc Tết lẫn nhau, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của 2 nước và 2 tỉnh thông qua đường ngoại giao. Đặc biệt, năm 2022 là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, 2 tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác 2 nước (18/7/1977 - 18/7/2022).

Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Savannakhet chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thân Nguyễn

Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Savannakhet chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thân Nguyễn

Tỉnh Nghệ An cũng luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet. Năm học 2022-2023, Nghệ An tiếp nhận đào tạo tổng cộng 29 lưu học sinh cho tỉnh Savannakhet.

Hai bên đã khẳng định, quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh Nghệ An - Savannakhet ngày càng được củng cố, phát triển và mở rộng; đóng góp vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước nói chung cũng như góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh nói riêng.

Lãnh đạo 2 tỉnh cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng nhau nỗ lực hơn nữa để góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 nước Việt - Lào.

* Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng tỉnh Xaysomboun (Lào).

Tham dự đoàn công tác của tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Tiếp đón đoàn đại biểu của tỉnh Nghệ An, có đồng chí Phoi Khăm Hung Bun Nhuông - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu tỉnh Xaysomboun. Ảnh: Cao Hoàng Hải

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu tỉnh Xaysomboun. Ảnh: Cao Hoàng Hải

Tại buổi gặp gỡ thân mật, đoàn kết, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An đã thông báo tình hình, kết quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2022.

Theo đó, tỉnh Nghệ An đạt mức tăng trưởng kinh tế 9,08%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, thứ 22 của cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh đứng thứ 10 toàn quốc. Các lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Những kết quả trên có sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Xaysombuon. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn tỉnh bạn trong công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào.

Mặc dù gặp nhiều trở ngại do địa bàn rộng, địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Xaysomboun về mọi mặt, Đội Quy tập liệt sĩ tỉnh Nghệ An từ năm 1985 đến nay đã quy tập hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến và tổ chức tiếp nhận, di chuyển đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào. Năm 2022, trên cơ sở đề xuất của tỉnh Xaysomboun, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hỗ trợ đào tạo tiếng Việt cho 10 học sinh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An tặng quà chúc Tết Bunpimay cho tỉnh Xaysomboun. Ảnh: Đức Vũ

Tỉnh Nghệ An tặng quà chúc Tết Bunpimay cho tỉnh Xaysomboun. Ảnh: Đức Vũ

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam gửi tới Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban chính quyền, Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Xaysomboun lời chúc tốt đẹp nhất về một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công./.

tin mới

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.