Các dự án trong khu kinh tế Đông Nam phải nộp phí duy tu hạ tầng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An sẽ thu phí duy tu hạ tầng đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu B và C khu kinh tế Đông Nam.

» Nguyễn Đình Thục – 'ngựa đã quen đường cũ'

Hạ tầng khu B khu kinh tế Đông Nam đã được đầu tư đồng bộ. Ảnh Trân Châu
Hạ tầng khu B, Khu CN Nam Cấm thuộc khu kinh tế Đông Nam đã được đầu tư đồng bộ. Ảnh Trân Châu

Đó là nội dung chính của Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND do UBND tỉnh Nghệ An mới ban hành, nhằm quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C, khu B Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Mức thu là 2.071 đồng/m2/năm đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu C và 2.044 đồng/m2/năm đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư trong khu B của Khu công nghiệp. Mức thu này chưa bao gồm thuế VAT.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2017. UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An lập kế hoạch thu, báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt trước khi thực hiện.

Việc thu, nộp phí phải được thông báo bằng văn bản tới các doanh nghiệp, hóa đơn thu thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Chi phí thu sẽ do Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng Nghệ An quản lý và sử dụng vào các việc duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C Khu công nghiệp Nam Cấm sau khi có thiết kế, dự toán do công ty lập và phải được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt bằng văn bản.

Hàng năm, Công ty được trích 16% từ nguồn thực thu chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng Khu B, Khu C, Khu công nghiệp Nam Cấm để chi trả tiền lương cho cán bộ quản lý vận hành, cán bộ phụ trách thu chi phí và các khoản chi phí khác có liên quan.

Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND sẽ thay thế Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh về việc quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và chế độ quản lý, sử dụng chi phí duy tu, tái tạo kết cấu hạ tầng khu C Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Đến nay Nghệ An đã đầu tư 373 tỷ đồng hạ tầng cho khu kinh tế Đông Nam, gồm hệ thống đường giao thông, điện..., trong đó khu B khu kinh tế có nhiều dự án đã hoạt động hiệu quả như: Nhà máy Hoa Sen nam Cấm, Công ty điện tử BSE, Công ty nhựa Tiền Phong, Công ty MASAN, Công ty Royal Foods...

Trân Châu

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.