Các hoạt động chúc mừng đồng bào Công giáo nhân lễ Giáng sinh

Trọng Kiên - Minh Dân - Quang Dũng - Hồng Ân - Đức Anh -Thái Hiền - Hải Yến - Hoàng Long

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nhân dịp lễ Thiên chúa Giáng sinh 2018, trong ngày 21/12, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức để chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con Công giáo trong toàn tỉnh.

Sáng nay, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh do đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến thăm, chúc mừng đồng bào công giáo tại Giáo hạt Bảo Nham, xã Công Thành; Giáo xứ Ngọc Long xã Công Thành; Giáo hạt Kẻ Dừa, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành và Giáo xứ Cẩm Trường, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh và các thành viên trong đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh tại Giáo hạt Bảo Nham, xã Công Thành, Yên Thành. Ảnh: Trọng Kiên
Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà tặng hoa chúc mừng lễ Giáng sinh tại Giáo hạt Bảo Nham, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Trọng Kiên

Tại các giáo xứ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà cùng các thành viên trong đoàn công tác thăm hỏi ân cần, tặng hoa và chúc các vị linh mục, hội đồng mục vụ và đông đảo bà con giáo dân dồi dào sức khỏe, đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước; đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, chăm lo xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Đoàn công tác cũng gửi lời cảm ơn các vị linh mục, bà con giáo dân thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong những năm vừa qua.

Linh mục các giáo hạt và giáo xứ đã bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt cho bà con giáo dân trong phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời hứa sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên bà con giáo dân đoàn kết; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động. 

* Dịp này, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đến thăm hỏi, tặng quà và chúc mừng cán bộ Hội Nông dân là người công giáo tại các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và huyện Thanh Chương thăm hỏi, chia vui cùng gia đình ông Đinh Chi Phong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Minh Dân
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và huyện Thanh Chương thăm hỏi, chia vui cùng gia đình ông Đinh Chi Phong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Ảnh: Minh Dân

Đồng chí bày tỏ mong muốn hội viên nông dân công giáo tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân, góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương.

Trong ngày, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh dẫn đầu cũng đến thăm, chung vui và chúc mừng Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở là người công giáo ở các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cũng thành lập đoàn và tham gia vào các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chia vui với cán bộ, hội viên là người công giáo sống trên địa bàn.

* Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2018, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện Nghi Lộc đã đến chúc mừng Tòa giám mục Giáo phận Vinh, Đại chủng viện Vinh Thanh.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Quang Dũng
Lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng hoa chúc mừng Giáng sinh Tòa giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Quang Dũng

Tại Tòa giám mục Giáo phận Vinh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã chúc Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cùng các vị linh mục và toàn thể bà con giáo dân đón mùa Giáng sinh 2018 đầm ấm, an lành và hạnh phúc.

Đáp lễ, Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp cảm ơn lãnh đạo huyện Nghi Lộc năm 2018 đã quan tâm giải quyết nhiều nguyện vọng chính đáng của Giáo hội và mong muốn năm 2018, lãnh đạo huyện Nghi Lộc tiếp tục quan tâm, giúp đỡ bà con giáo dân nói riêng, nhân dân huyện nhà nói chung trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cũng chúc huyện nhà tiếp tục có nhiều thành công mới.

Dịp này, đoàn lãnh đạo huyện Nghi Lộc cũng đã đến thăm, chúc mừng các vị linh mục ở Đại chủng viện Vinh Thanh đóng tại xã Nghi Diên.

* Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Lưu do Đại đức Thích Minh Hải - Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Quỳnh Lưu đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Thuận Nghĩa thuộc xã Quỳnh Lâm, Giáo xứ Thanh Dạ xã Quỳnh Thanh và Giáo xứ Song Ngọc thuộc xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu.

Tại 3 giáo xứ, thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu, Đại đức Thích Minh Hải đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc an lành, hạnh phúc đến các Linh mục quản hạt và bà con giáo dân trên địa bàn. Qua đó, đề nghị hai bên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau nỗ lực chung tay xây dựng xã hội no ấm, phồn vinh.

Đoàn thăm và chúc mừng Giáo xứ Song Ngọc xã Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Ân
Đoàn thăm và chúc mừng Giáo xứ Song Ngọc xã Quỳnh Ngọc huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Hồng Ân

Bày tỏ niềm vui mừng trước sự quan tâm của Đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, các Linh mục đã nói lời cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm quý báu mà các thành viên đoàn đã dành cho tín đồ Công giáo nói chung, 3 giáo xứ nói riêng nhân ngày vui trọng đại, mừng Đức Chúa giáng sinh và mong rằng sự đoàn kết này ngày càng bền chặt, lâu dài.

Hội CCB huyện Nghĩa Đàn tổ chức đi thăm và tặng quà cho 5 hội viên giáo dân tiêu biểu trong hoạt động công tác Hội trên địa bàn các xã Nghĩa An, Nghĩa Lộc, Nghĩa Trung, Nghĩa Hội và thị trấn Nghĩa Đàn nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018.

Hội CCB huyện thăm và tặng quà cho hội viên Nguyễn Quang Bình, hi hội Tân Lâm, thị trấn Nghĩa Đàn.
Hội CCB huyện thăm và tặng quà cho hội viên Nguyễn Quang Bình, Chi hội Tân Lâm, thị trấn Nghĩa Đàn. Ảnh: Đức Anh
Hội CCB huyện Nghĩa Đàn hiện có 8.416 hội viên, trong đó 224 hội viên là giáo dân chiếm 2,7%.
Nhân dịp lễ Giáng sinh hàng năm, các cấp Hội luôn tổ chức thăm và tặng quà cho các hội viên giáo dân tiêu biểu, tổ chức các hoạt động giao lưu với giáo xứ, giáo họ trên địa bàn; nhằm góp phần giúp cho tình đoàn kết lương - giáo thêm bền chặt.

* Chiều 21/12, lãnh đạo huyện Anh Sơn đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà  giáo xứ Yên Lĩnh, xã Lĩnh Sơn. 

Năm 2018, 18 giáo họ đã đóng góp 4,7 tỷ đồng tiền mặt, làm 7.500m đường bê tông, 2.000m kênh mương, 3.200m đường nội đồng; ủng hộ 281 triệu đồng tiền mặt cho Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Cùng với sự quan tâm của Hội đồng Mục vụ các giáo xứ, giáo họ, Ủy ban Đoàn kết công giáo các cấp, phong trào sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, đời sống văn hóa khu dân cư trong cộng đoàn giáo dân được thực hiện có hiệu quả.

Tại giáo xứ Yên Lĩnh, đoàn thăm hỏi, tặng hoa của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Linh mục, các chức sắc cùng tất cả bà con giáo dân và mong muốn, với tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, bà con giáo dân Yên Lĩnh nói riêng và bà con giáo dân huyện Anh Sơn nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cũng thời gian trên, Thị ủy, UBND, UBMTTQ thị xã Thái Hòa và UBND xã Nghĩa Thuận tổ chức gặp mặt, chúc mừng các cán bộ cốt cán vùng giáo nhân dịp lễ Noel 2018.

Đọc thư chúc mừng Giáng sinh của Ủy ban Tôn giáo và Đoàn kết dân tộc tỉnh, đồng chí Đinh Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị xã cũng khẳng định: Với phương châm "sống phúc âm giữa lòng dân tộc", những năm qua, bà con giáo dân trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển chung của toàn thị xã. Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, bà con tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương. Dịp này, lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã tặng hoa, quà và những lời chúc mừng Giáng sinh an lành, ấm áp tới cán bộ cốt cán vùng giáo và bà con giáo dân.                 

tin mới

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.