Các mỏ khoáng sản ngừng hoạt động ở Quế Phong vẫn chưa hoàn thành công tác hoàn thổ

(Baonghean.vn) - Ngày 21/3/2017, làm việc với huyện Quế Phong, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo đến hết tháng 6/2017, 5 mỏ khoáng sản đã ngừng khai thác từ nhiều năm tại địa phương này phải được hoàn thành công tác hoàn thổ, đóng cửa mỏ theo quy định của pháp luật.

Dù các cơ quan liên quan đã vào cuộc thực hiện, nhưng vì lý do các điểm mỏ có địa hình hiểm trở, thời tiết xấu, khối lượng công việc lớn trong khi kinh phí chưa đảm bảo…, vậy nên công tác hoàn thổ đến nay vẫn còn dang dở. Phóng viên Báo Nghệ An nắm bắt thực trạng này tại hiện trường các điểm khai thác đã và đang thực hiện hoàn thổ.

Ở huyện Quế Phong, có tất cảở xã Tri Lễ có 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản sắt gồm Công ty CP Lâm Lệ Phong, Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 171, Công ty TNHH Ngọc Sáng, Công ty TNHH Xây lắp tổng hợp miền Trung; ngoài ra, xã Quang Phong có Công ty Tân Hồng khai thác quặng vàng.
Ở huyện Quế Phong, có tất cả 5 mỏ khai thác khoáng sản cần thực hiện hoàn thổ đóng cửa mỏ. Riêng xã biên giới Tri Lễ có 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản sắt gồm Công ty CP Lâm Lệ Phong, Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 171, Công ty TNHH Ngọc Sáng, Công ty TNHH Xây lắp tổng hợp miền Trung. Trong ảnh: Xã Tri Lễ nhìn từ trên cao. Ảnh Nhật Lân
Các mỏ khai thác khoáng sản ở Tri Lễ, đều nằm trên núi cao. Từ Quốc lộ 16, có thể thấy các điểm khai thác khoáng sản. Ảnh Nhật Lân
Các mỏ khai thác khoáng sản ở Tri Lễ, đều nằm trên núi cao. Từ Quốc lộ 16, có thể thấy các điểm khai thác khoáng sản. Ảnh Nhật Lân
Ở các điểm kmỏ do Công ty CP Lâm Lệ Phong thực hiện khai thác, thuộc địa phận bàn Tà Pàn, cơ bản đã được hoàn thổ. Ảnh Phạm Bằng
Ở các điểm kmỏ do Công ty CP Lâm Lệ Phong thực hiện khai thác, thuộc địa phận bàn Tà Pàn, cơ bản đã được hoàn thổ. Ảnh Phạm Bằng
Cũng ở các điểm này, sau khi hoàn thành công tác hoàn thổ đã được trồng cây keo. Theo đánh giá của huyện Quế Phong,  Ảnh Phạm Bằng
Cũng ở các điểm này, sau khi hoàn thành công tác hoàn thổ đã được trồng cây keo. Theo đánh giá của huyện Quế Phong, các điểm mỏ mà Công ty CP Lâm Lệ Phong khai thác đã hoàn thành khoảng 90% công tác hoàn thổ, Ảnh Phạm Bằng
Tại các điểm mỏ mà Công ty TNHH Xây lắp tổng hợp miền Trung tại bản Na Niếng cũng đã được thực hiện hoàn thổ. Ảnh Nhật Lân
Các điểm mỏ của Công ty Đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn 171 và Công ty TNHH Xây lắp tổng hợp miền Trung đã cơ bản được thực hiện hoàn thổ. Trong ảnh là điểm mỏ của Công ty TNHH xây lắp tổng hợp miền Trung tại bản Na Chạng đã cơ bản hoàn thành việc hoàn thổ. Ảnh Nhật Lân
Sau khi hoàn thổ, đơn vị thi công cũng đã trồng keo và lập rào chắn. Ảnh Nhật Lân
Ở đây, sau khi hoàn thổ, đơn vị thi công cũng đã trồng keo và lập rào chắn. Ảnh Nhật Lân
Tuy nhiên, vẫn còn một điểm khai thác có diện tích hơn 100m2 vẫn chưa được thực hiện,nguyên nhân theo cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công cho biết là người dân bản Na Niếng chưa đòng tình vì nghĩ san lấp sẽ ảnh hưởng
Tuy nhiên, vẫn còn một điểm khai thác của Công ty TNHH xây lắp tổng hợp miền Trung có diện tích hơn 100m2 ở bản Na Niếng vẫn chưa được thực hiện. Về nguyên nhân, theo cán bộ kỹ thuật của đơn vị thi công cho biết là người dân bản Na Niếng chưa đòng tình vì nghĩ san lấp, khi có mưa lũ sẽ ảnh hưởng đến đồng ruộng. Ảnh Phạm Bằng
Khu vực mỏ của Công ty TNHH Ngọc Sáng khai thác thuộc bản Piêng Lôm, cho đến nay được hoàn thành khoảng 70%. Nguyên nhân vì thời gian qua ở Quế Phong có mưa nhiều nên không thể thực hiện thi công. Ảnh Phạm Bằng
Khu vực mỏ của Công ty TNHH Ngọc Sáng khai thác thuộc bản Piêng Lôm, cho đến nay được hoàn thành khoảng 70%. Nguyên nhân vì thời gian qua ở Quế Phong có mưa nhiều nên không thể thực hiện thi công. Ảnh Phạm Bằng
Theo báo cáo tiến độ thực hiện đóng cửa mỏ của UBND huyện Quế Phong, khu vực khai thác khoáng sản vàng do Công ty CP XNK Tân Hồng thực hiện tại hai xã Quang Phong, Cắm muộn, cho đến nay mới chỉ thực hiện hoàn thổ khoảng 30% khối lượng. Nguyên nhân vì các điểm khai thác trải dài khoảng 10km, nhiều đoạn đường bị găỹ, đứtvì kinh phí
Theo báo cáo tiến độ thực hiện đóng cửa mỏ của UBND huyện Quế Phong, khu vực khai thác khoáng sản vàng do Công ty CP XNK Tân Hồng thực hiện tại hai xã Quang Phong, Cắm muộn, cho đến nay mới chỉ thực hiện hoàn thổ khoảng 30% khối lượng. Nguyên nhân vì các điểm khai thác trải dài khoảng 10km, nhiều đoạn đường bị găỹ, đứt, thời tiết xấu và kinh phí không đảm bảo. Chính vì vậy, UBND huyện Quế Phong đã có báo cáo UBND tỉnh, trong đó đề nghị cân đối bổ sung kinh phí và dãn thời gian thực hiện hoàn thành công tác hoàn thổ để cuối tháng 7/2017. (Trong ảnh: xe máy của đơn vị thi công thực hiện hoàn thổ tại một điểm mỏ của Công ty TNHH Ngọc Sáng tại bản Piêng Lôm). Ảnh Nhật Lân

 Nhật Lân - Phạm Bằng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.