Các nước đảo quốc quan tâm đến nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga

Các quốc gia đảo quốc, trong đó có cả ở vùng Đông Nam Á, thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm mới của Nga - nhà máy điện hạt nhân nổi độc đáo, mà hôm thứ Bảy đã di chuyển tới Murmansk, người đứng đầu của tập đoàn "Rosatom", Alexei Likhachev nói với các nhà báo.

Theo ông, nhà máy điện hạt nhân nổi (PEB) đầu tiên mang tên "Viện sĩ Lomonosov", đến từ nhà máy Baltic và thả neo tại Murmansk, nơi sau đó sẽ được nạp nhiên liệu hạt nhân, là một phát triển độc đáo của các nhà khoa học Nga, mà không có sản phẩm tương tự trên thế giới.

"Đây là phiên bản đầu tiên của nguồn năng lượng hạt nhân di động công suất trung bình, mà chúng tôi dự đoán nhu cầu thị trường trong những năm tới là khá cao. Tất cả các nước đảo quốc đều thể hiện sự quan tâm, nơi mà do một số lý do, không thể xây dựng một cơ sở hạ tầng truyền tải điện mạnh mẽ", Likhachev nói.

Đặc biệt, theo ông Likhachev, trong số các nước này có Philippines, Indonesia và một số nước khác vùng Đông Nam Á. Bên cạnh đó, như người đứng đầu tập đoàn ghi nhận, các quốc gia ven biển, đại dương và vịnh biển cũng quan tâm đến sản phẩm, do việc dựa trên cơ sở của phát triển này có thể xây dựng các nhà máy khử muối công suất lớn.

"Vì vậy, chúng tôi đang có kế hoạch để sớm chuyển sang đàm phán về việc cung cấp cụ thể, và trong trường hợp đạt được kết quả tốt, sẽ thực hiện các đơn đặt hàng lớn tại các doanh nghiệp công nghiệp đóng tàu của Nga", Likhachev cho biết.

PEB được thiết kế để hoạt động ở vùng cực Bắc và vùng Viễn Đông, mục tiêu chính — cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp công nghiệp vùng sâu vùng xa, thành phố cảng, cũng như giàn khoan dầu khí nằm trong vùng biển mở.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.