Các nước phương Tây muốn đưa quân tới Ukraine?

Lan Hạ (Theo RT, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - NATO có thể chỉ còn một bước nữa là triển khai quân đội tới Ukraine, Tổng thống Belarus Lukashenko cho biết trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Sochi. Ba Lan đã thành lập lực lượng sẵn sàng tiến vào lãnh thổ Ukraine bất cứ lúc nào, ông Lukashenko nói thêm.

anh 1.jpg
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Đề cập đến những cáo buộc của phương Tây về việc Nga được cho là đang kêu gọi sự trợ giúp của lính đánh thuê nước ngoài cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Lukashenko nói rằng, Mỹ và các đồng minh nên xem xét hành động của chính họ trước tiên và đem tất cả lính đánh thuê mà họ đã cử đến để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố, Washington và các quốc gia phương Tây khác có thể không chỉ dừng lại ở đó, và khẳng định các quốc gia phương Tây đang “mơ" (triển khai) các đơn vị quân đội chính quy tới Ukraine”.

“Ba Lan đã thành lập… các đơn vị quân đội ở biên giới sẵn sàng tiến vào Ukraine,” ông Lukashenko nói, đồng thời, kêu gọi phương Tây tự nhận thấy sai lầm của chính mình trước khi quở trách người khác.

Về phần mình, Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga không cần lực lượng nước ngoài ở Ukraine. Tổng thống Putin cho biết, có tới 300.000 công dân Nga đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga và gia nhập Lực lượng Vũ trang quốc gia giữa lúc cuộc xung đột Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Ông nói thêm rằng, các đơn vị quân đội Nga cũng được “trang bị vũ khí và khí tài hiện đại”.

Tổng thống Nga cũng bác bỏ tin đồn về việc Moskva được cho là đang yêu cầu Bình Nhưỡng cung cấp “tình nguyện viên” có thể trợ giúp Nga ở Ukraine. “Đó là điều hoàn toàn vô nghĩa,” ông nói. Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh ông Putin gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Nga tuần này.

Tổng thống Putin khẳng định Ukraine sử dụng bom, đạn chùm rộng rãi trên chiến trường. Ông Putin còn cáo buộc Mỹ sử dụng bom, đạn chùm "với bàn tay của Ukraine". Tổng thống Putin lưu ý rằng, Washington coi việc sử dụng những loại vũ khí như vậy là một tội ác, nhưng đồng thời "họ cảm thấy thoải mái khi làm điều đó và đây là vấn đề chính của quan hệ quốc tế ngày nay"./.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.