Các 'ông lớn' smartphone Trung Quốc âm thầm chuẩn bị rời bỏ Android
Một làn sóng ngầm đang hình thành trong ngành công nghiệp di động, khi nhiều hãng smartphone hàng đầu của Trung Quốc được cho là đang phát triển hệ điều hành riêng, thoát ly khỏi hệ sinh thái Google.
Nếu xu hướng các hãng smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo hay OnePlus rời bỏ hệ sinh thái Google và phát triển hệ điều hành độc lập trở thành hiện thực, đây sẽ là một bước ngoặt lớn đối với ngành công nghiệp di động toàn cầu.
Trong nhiều năm qua, Android cùng với các dịch vụ độc quyền thuộc Google (Google Mobile Services: GMS) đã duy trì vị thế gần như không thể thay thế, chủ yếu nhờ sự hậu thuẫn từ các nhà sản xuất thiết bị lớn.

Tuy nhiên, nếu những tên tuổi này đồng loạt chuyển hướng, điều đó sẽ không chỉ làm xói mòn sự thống trị của Google mà còn tái định hình sâu sắc trật tự công nghệ di động hiện nay, mở ra một cuộc cạnh tranh mới về nền tảng, hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm người dùng trên phạm vi toàn cầu.
Nhiều thương hiệu smartphone Trung Quốc lên kế hoạch rời bỏ Android của Google
Một loạt báo cáo gần đây tiết lộ rằng, các nhà sản xuất smartphone hàng đầu của Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo và OnePlus đang xem xét việc phát triển các nền tảng hệ điều hành độc lập, không còn phụ thuộc vào GMS.
Đây được coi là một bước đi mang tính chiến lược trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng, cùng những lo ngại về các lệnh cấm tương tự đã từng khiến Huawei điêu đứng.
Vào năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, các biện pháp trừng phạt của Bộ Thương mại Mỹ đã buộc Google ngừng cung cấp phần mềm và dịch vụ cho Huawei, khiến hãng này mất quyền truy cập vào Google Play Store và các ứng dụng cốt lõi.
Đòn giáng này đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Huawei tại các thị trường quốc tế và là động lực để hãng phát triển HarmonyOS – hệ điều hành “nội địa hóa” để giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Trước nguy cơ lịch sử lặp lại, các thương hiệu điện thoại còn lại dường như không muốn rơi vào thế bị động. Một số nguồn tin cho rằng các hãng này có thể đang phối hợp trong một sáng kiến phát triển hệ điều hành thay thế, với sự hỗ trợ tiềm năng từ chính Huawei.
Trong đó, HyperOS 3 – hệ điều hành sắp ra mắt của Xiaomi được đánh giá là có thể đóng vai trò nền tảng cho một hệ sinh thái di động mới, độc lập với Google.
Tách rời Google: Kịch bản và những ẩn số chưa có lời giải
Mặc dù thông tin chính thức vẫn chưa được xác nhận, giới công nghệ đang đặt ra nhiều câu hỏi, liệu hệ điều hành mới có tương thích với ứng dụng Android, hay sẽ “dứt áo ra đi” theo hướng của HarmonyOS NEXT, hoàn toàn không hỗ trợ ứng dụng Android?
Các công nghệ do Huawei phát triển như Ark Compiler (trình biên dịch ứng dụng độc lập) hay Petal Maps (bản đồ thay thế Google Maps) có được chia sẻ trong sáng kiến này không?
Tất cả vẫn còn là ẩn số. Nhưng một điều chắc chắn là nếu kịch bản này trở thành hiện thực, nó sẽ tác động mạnh đến cấu trúc của thị trường smartphone toàn cầu, vốn đã quá phụ thuộc vào Android và GMS.
Thị trường toàn cầu và “bước ngoặt lịch sử” của hệ sinh thái Android
Với việc Xiaomi, Vivo và Oppo luôn nằm trong top 5 nhà sản xuất smartphone toàn cầu, bất kỳ sự thay đổi chiến lược nào từ các hãng này đều có thể gây chấn động đến toàn bộ hệ sinh thái Android.
Sự phụ thuộc vào dịch vụ của Google tại nhiều thị trường quốc tế như châu Âu, Ấn Độ hay Đông Nam Á sẽ khiến việc “tách rời” trở nên đầy thách thức, nhưng cũng là cơ hội để các hãng tái định nghĩa vai trò của mình.
Trong khi đó, Google lại đang ở thế khó. Gã khổng lồ công nghệ này hiện đối mặt với các vụ kiện chống độc quyền từ Bộ Tư pháp Mỹ, đe dọa làm thay đổi cấu trúc kinh doanh và mô hình kiểm soát hệ sinh thái Android.
Nếu các đối tác lớn chọn rút lui khỏi GMS, sức mạnh kiểm soát của Google đối với Android sẽ suy yếu đáng kể, điều này mở đường cho sự trỗi dậy của các nền tảng thay thế khác.
Thị trường smartphone toàn cầu đang tiệm cận một bước ngoặt mang tính bước ngoặt, khi trật tự quen thuộc với Android và hệ sinh thái Google đứng trước nguy cơ bị thách thức từ chính các “ông lớn” trong ngành.
Dù lộ trình phát triển hệ điều hành độc lập của các hãng vẫn còn nhiều ẩn số, nhưng chắc chắn rằng người tiêu dùng sẽ là những người cảm nhận rõ ràng nhất tác động của sự thay đổi này, từ cơ hội tiếp cận các nền tảng di động đa dạng và ít phụ thuộc hơn vào Google, cho đến những bất tiện tiềm tàng như thiếu ứng dụng quen thuộc, khó tương thích và rủi ro phân mảnh hệ sinh thái.
Đây có thể là thời điểm mở ra một chương mới cho thị trường di động, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng mọi cuộc cách mạng công nghệ đều có cái giá đi kèm.