Cách chức loạt lãnh đạo an ninh ở Ukraine

Theo Vũ Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Tổng thống Ukraine ra sắc lệnh cách chức các cục trưởng an ninh tại tỉnh Kiev, Lviv và Ternopil, nhưng không nêu lý do.

Sắc lệnh cách chức 3 lãnh đạo thuộc Cơ quan An ninh Nội địa Ukraine (SBU) được đăng trên trang web của Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 15/8.

Theo đó, Cục trưởng SBU tỉnh Kiev Serhiy Zayats và người đồng cấp tại tỉnh Ternopil Yuriy Boreichuk bị cách chức. Cục trưởng SBU tỉnh Lviv Artem Bondarenko được miễn nhiệm và tiếp quản công việc lãnh đạo cơ quan an ninh tỉnh Kiev.

Tổng thống Zelensky trong một cuộc họp ở Thủ đô Kiev của Ukraine hôm 12/8. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Zelensky trong một cuộc họp ở Thủ đô Kiev của Ukraine hôm 12/8. Ảnh: Reuters.

Các sắc lệnh không nêu rõ lý do loạt lãnh đạo SBU bị cách chức.

Tổng thống Zelensky tháng trước đình chỉ công việc của Giám đốc SBU Ivan Bakanov, bạn thời thơ ấu của ông, và Tổng Công tố Iryna Venediktova với cáo buộc "không ngăn được gián điệp Nga".

Hồi cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine cũng sa thải Cục trưởng An ninh Nội địa thuộc SBU Naumov Olehovych và Kryvoruchko Oleksandrovych, cựu Giám đốc cơ quan An ninh tỉnh Kherson vì "phản bội và vi phạm lời thề trung thành".

Ông Zelensky hồi tháng 7 cho biết, hàng trăm cuộc điều tra về hành vi phản quốc đã được tiến hành. Mối đe dọa từ mạng lưới gián điệp trong chính phủ, nhà thờ, cơ quan tình báo và các công dân ủng hộ Nga ở miền Đông đã gây rất nhiều khó khăn cho Ukraine trong những năm qua. Vấn đề trở nên nổi cộm hơn trong cuộc xung đột hiện tại.

Tổng thống Ukraine đặc biệt lưu ý tới SBU, lực lượng gồm 27.000 thành viên và được xem là lớn nhất ở châu Âu. Các đồng minh phương Tây cho rằng, cơ quan này hoạt động ở quá nhiều lĩnh vực, dễ xảy ra tình trạng tham nhũng và không hoàn thành vai trò săn lùng gián điệp.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.