Xây dựng Đảng

Cách mạng tinh gọn bộ máy - Kỳ cuối: Khơi dậy nguồn lực, tạo niềm tin và quyết tâm lớn đưa đất nước phát triển

Nhóm P.V Thời sự - Chính trị 21/03/2025 08:35

Tinh gọn bộ máy không chỉ là bài toán nội bộ của hệ thống chính trị mà còn là chìa khóa để khơi dậy nguồn lực quốc gia, giúp đất nước bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của toàn dân, cuộc cách mạng cải cách bộ máy lần này sẽ đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững hơn.

chuyendegiambienche-cover-one.png
chuyendegiambienche-b5-tit.png

Nhóm PV Thời sự-Chính trị • 21/03/2025

Tinh gọn bộ máy không chỉ là bài toán nội bộ của hệ thống chính trị mà còn là chìa khóa để khơi dậy nguồn lực quốc gia, giúp đất nước bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh. Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận của toàn dân, cuộc cách mạng cải cách bộ máy lần này sẽ đặt nền móng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ và bền vững hơn.

chuyendegiambienche-b5-titphu1.png

Dưới sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt của Đảng, quá trình tinh gọn bộ máy đang bước vào giai đoạn then chốt với mục tiêu chiến lược dài hạn: Xây dựng tổ chức “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”, phục vụ nhân dân, vì sự phát triển đất nước. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Xây dựng tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, dũng cảm, sự hy sinh của từng cán bộ, đảng viên cùng với quyết tâm rất cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, tất cả vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, sớm sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Dưới sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thêm: “Việc sáp nhập không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là điều chỉnh không gian kinh tế. Cần đánh giá lại quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và định hướng phát triển các địa phương. Sáp nhập không chỉ nhằm tiết kiệm chi tiêu, mà quan trọng hơn là tạo động lực và dư địa cho phát triển”. Đây chính là kim chỉ nam cho công cuộc cải cách, sắp xếp bộ máy từ Trung ương đến địa phương.

tbttolam-2quotes.png

Ngày 17/3/2025, tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin: Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang bước sang giai đoạn hai, trọng tâm là sắp xếp tổ chức hành chính cấp xã, tiến tới nghiên cứu bỏ cấp huyện và sắp xếp cấp tỉnh sau khi sửa đổi Hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Cần tăng cường công tác chính trị, tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống và nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá công cuộc cải cách trọng đại này”.

ctqhtranthanhman-quotes.png

Tiếp nối tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp thứ nhất (ngày 18/3/2025) của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm rõ quan điểm: Cải cách bộ máy hành chính phải gắn bó chặt chẽ với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - cùng thúc đẩy, hỗ trợ lẫn nhau, đặt người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể. Đây không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, “không làm không được”. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần hành động: “Đảng lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”; làm việc gì dứt điểm việc đó, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nửa vời.

ttcpphamminhchinh-quotes.png

Làm rõ tầm nhìn chiến lược trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên giao ban tháng 3/2025 của bộ cho rằng: “Sắp xếp đơn vị hành chính không phải là sự thay đổi ngắn hạn để vài chục năm phải điều chỉnh, mà là mở rộng không gian để phát triển ổn định trăm năm, có tính chất chiến lược dài hạn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Điều này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thiết lập bộ máy hiện đại, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển.

chuyendegiambienche-b5-titphu2.png

Tại cuộc làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 1917 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá: “Việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu. Nghệ An cần quyết tâm chính trị cao nhất, gắn việc sắp xếp bộ máy với công tác cán bộ, chính sách, đồng thời tạo sự đồng thuận trong Đảng, nhân dân. Phải nắm bắt tư tưởng, dư luận thực chất, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, cảnh giác với âm mưu lợi dụng của các thế lực thù địch. Việc sáp nhập cấp xã phải đảm bảo khoa học, phục vụ nhân dân tốt hơn, đảm bảo địa phương không bị trống, không ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức đại hội Đảng các cấp”.

nguyentrongnghia-bi-quotes.png

Đồng chí Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng: “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là yêu cầu khách quan. Quan trọng nhất là phải chỉ đạo thực hiện khẩn trương, kiên quyết, chặt chẽ, khoa học để tổ chức bộ máy thật sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trao đổi về việc bỏ cấp chính quyền huyện và sắp xếp tổ chức hành chính cấp xã, đồng chí Bùi Duy Đông - Bí thư Huyện ủy Đô Lương nhấn mạnh: Nếu mỗi xã được quy hoạch như một cứ điểm đô thị hóa tại chỗ, việc chuyển dịch đất đai, dân số và lao động sẽ tất yếu, góp phần nâng cao năng suất và tạo nền tảng phát triển bền vững cho nông thôn. Đồng chí cũng khẳng định, phát huy dân chủ cơ sở, trao quyền tự chủ cho người dân và đảm bảo họ tham gia giám sát các quyết định ở cấp xã sẽ giúp quản lý minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy thực thi chính sách phát triển kinh tế sát với thực tiễn.

Đô Lương ngày càng khởi sắc. Ảnh Quang Dũng
Thị trấn Đô Lương nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Dũng
chuyendegiambienche-b5-titphu3.png

Tại các diễn đàn, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: “Trong kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ phải công khai, minh bạch, chọn người phù hợp, giữ lại cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, không để “chảy máu” chất xám, không gây mất đoàn kết nội bộ. Việc sắp xếp không để gián đoạn công việc, đảm bảo phục vụ tốt cho dân và doanh nghiệp”.

bna_img_8959.jpg
Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp để nghe và cho ý kiến vào các nội dung về phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thanh Tiên - nguyên Tổng Biên tập Báo Nghệ An phân tích sâu thêm: “Tinh gọn tổ chức phải gắn với tinh chọn cán bộ. “Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, ít nhưng chất lượng, còn bộ máy cồng kềnh mà kém hiệu quả, lãng phí là sai lầm. Nhưng để chọn được cán bộ, công chức tinh, không phải ai xin nghỉ là cho nghỉ, mà phải đánh giá thận trọng, ai có lợi cho dân, cho Đảng thì giữ lại, ai năng lực hạn chế thì thanh lọc. Cần tuyên truyền để cán bộ, công chức hiểu: Ở lại hay nghỉ đều vì lợi ích chung, không vì lợi ích cá nhân”.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - Trình Văn Nhã chia sẻ kinh nghiệm: “Việc sắp xếp bộ máy cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 được sự đồng thuận cao, kể cả với người không tiếp tục giữ chức hoặc chuyển từ trưởng xuống phó. Quan trọng là làm khoa học, trách nhiệm, công tâm. Quy hoạch, đánh giá cán bộ phải khách quan, dựa trên năng lực, sở trường, đặt việc lên trước, chọn người sau, gắn với công tác tư tưởng, tạo đồng lòng từ trên xuống. Nếu bố trí khách quan, dân chủ, mỗi cán bộ dù ở vị trí nào cũng nỗ lực cống hiến, ngược lại sẽ tạo trì trệ, phản ứng dây chuyền”.

Cán bộ, công chức xã Cát Văn (Thanh Chương) tổ chức ngày làm việc thứ 7 để làm số hóa sổ hộ tịch của người dân.
Cán bộ, công chức xã Cát Văn (Thanh Chương) tổ chức ngày làm việc thứ Bảy để số hóa sổ hộ tịch của người dân. Ảnh: Mai Hoa

Việc đánh giá cán bộ, theo đồng chí Trình Văn Nhã, cần qua nhiều kênh: Theo dõi phong trào, hiệu quả công việc, đánh giá của cán bộ cấp trên và cả dư luận nhân dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, cần ưu tiên cán bộ trẻ, người dám nghĩ, dám làm, có kinh nghiệm thực tiễn. Mỗi cán bộ cũng cần chủ động thay đổi, tiếp cận công việc mới, vươn mình, không để ảnh hưởng đến công việc chung. Với yêu cầu tinh gọn, mọi vị trí đều quan trọng, không nên nảy sinh tư tưởng tiêu cực khi chuyển công tác hay thay đổi vị trí. Khi mỗi người tự giác thay đổi, cả hệ thống sẽ hoạt động hiệu quả, đất nước phát triển mạnh mẽ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Bí thư Chi bộ khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng, TP. Vinh bày tỏ: “Từ năm 2017, Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về tinh giản bộ máy. Nhưng sau 7 năm, kết quả chưa đạt kỳ vọng. Giờ đây, toàn Đảng đang quyết liệt hơn bao giờ hết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương cải cách mạnh mẽ. Đây là bước đột phá, khơi dậy nguồn lực đưa đất nước phát triển, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.

nguyenhocanh-quotes.png

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh cũng kỳ vọng: “Cải cách bộ máy cần lộ trình, bước đi phù hợp, sửa đổi thể chế theo đúng phương châm “vừa chạy vừa xếp hàng”; bổ sung luật pháp, làm tốt công tác tư tưởng để nâng cao nhận thức. Quan trọng là đảm bảo chính sách xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Phải giữ được cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt huyết, có chế độ đãi ngộ hợp lý để khuyến khích cống hiến”.

chuyendegiambienche-b5-titphu4.png

Việc tinh gọn bộ máy hiện đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu nội tại của hệ thống chính trị mà còn là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn phát triển đất nước trong bối cảnh mới. Đây là cuộc cải cách toàn diện, khó khăn, nhưng là bước đi tất yếu để kiến tạo một nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Chặng đường phía trước đòi hỏi quyết tâm chính trị cao độ, sự đồng thuận sâu rộng và hành động khẩn trương, bài bản. Khi bộ máy tinh gọn, hiệu năng được nâng cao, nguồn lực sẽ được giải phóng, sức mạnh quốc gia sẽ được khơi dậy, tạo đà để Việt Nam bứt phá, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Cuộc cách mạng tổ chức bộ máy lần này không thể chậm trễ, càng không thể nửa vời. Đây là thời điểm vàng để chuyển mình mạnh mẽ, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển mới: nhanh hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn. Thành công của công cuộc tinh gọn bộ máy sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định tầm vóc, khát vọng vươn lên của một Việt Nam hiện đại, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy
Một góc thành phố Vinh. Ảnh: Thành Duy

>> Kỳ 1: Không thể trì hoãn
>> Kỳ 2: Không chùn bước trước thách thức
>> Kỳ 3: Minh bạch, nhân văn, thấu tình, đạt lý
>> Kỳ 4: Giữ chân người tài, nâng tầm hiệu quả

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Cách mạng tinh gọn bộ máy - Kỳ cuối: Khơi dậy nguồn lực, tạo niềm tin và quyết tâm lớn đưa đất nước phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO