Cấm mang khăn choàng của người Hồi giáo ở Sri Lanka

Việc mang khăn choàng burqa của người Hồi giáo bị cấm ở Sri Lanka. Đó là quyết định mới của Chính phủ nước này.
Chính phủ Sri Lanka vừa ký thông qua các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ cực đoan hóa tại nước này.
Theo đó, việc mang khăn choàng burqa của người Hồi giáo bị cấm ở Sri Lanka. Ngoài ra, hơn 1.000 trường Hồi giáo cũng sẽ bị cấm ở quốc gia Nam Á này.

Bộ trưởng An ninh Sri Lanka Sarath Weerasekara đã ký văn bản công bố lệnh cấm. Quan chức Chính phủ Sri Lanka còn nói, khăn choàng burqa là mối đe dọa tới an ninh quốc gia.

"Chúng ta có rất nhiều người bạn Hồi giáo và họ không bao giờ mang khăn burqa. Đây là thứ mà những kẻ tôn giáo cực đoan đã dùng để quảng bá (cho tư tưởng của chúng). Vì thế chúng ta sẽ cấm nó” - ông Sarath Weerasekara nói.

Bộ trưởng An ninh Sri Lanka cho biết, hiện đang có khoảng hơn 2.000 trường Hồi giáo đang hoạt động ở nước này. Ông khẳng định sẽ không ai có thể mở trường học ở Sri Lanka và muốn dạy bất cứ thứ gì mà họ muốn. Tất cả các trường học phải tuân theo chính sách giáo dục chung của quốc gia. Vì thế, theo Bộ trưởng Sarath Weerasekara, hơn 1.000 trường Hồi giáo tại Sri Lanka sẽ phải đóng cửa.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Sri Lanka Ali Sabry cho biết, chính phủ nước này sẽ cấm việc choàng khăn che toàn bộ khuôn mặt tại nơi công cộng. Chính sách mới không nhằm vào bất cứ một cộng đồng cụ thể nào mà là vì lợi ích tối cao của an ninh quốc gia.

Người theo đạo Hồi ở Sri Lanka sẽ không được mang khăn burqa che kín mặt. Nguồn: Reuters
Người theo đạo Hồi ở Sri Lanka sẽ không được mang khăn burqa che kín mặt. Nguồn: Reuters
Tháng 2/2020, một ủy ban của Quốc hội Sri Lanka đã đề xuất cấm mang khăn choàng burqa. Chính quyền đảo quốc Ấn Độ Dương này thực thi các quy định khẩn cấp ngay sau khi xảy ra các vụ tấn công vào ngày lễ Phục sinh hồi tháng 4/2019, trong đó có lệnh cấm việc mang khăn che khuôn mặt.

Tuy nhiên, các nhóm hoạt động nhân quyền cho rằng, trong bối cảnh người Hồi giáo tại Sri Lanka đang lo sợ trước sự giận dữ của xã hội, lệnh cấm nhắm tới phụ nữ mang khăn che mặt vì lý do tôn giáo sẽ khiến họ càng trở thành mục tiêu bêu xấu. Thay vì áp dụng lệnh cấm này, nhà chức trách có thể tiến hành kiểm tra nhân thân từng người nếu thấy cần thiết.

Liên quan tới loạt vụ tấn công nhân dịp lễ Phục sinh tháng 4/2019, Bộ trưởng An ninh Sri Lanka cho biết, các quan chức tình báo và an ninh của chính quyền thời điểm đó đã bỏ lỡ các cơ hội ngăn chặn hành động khủng bố này. Một báo cáo cho biết, đã xuất hiện một loạt các vụ việc đơn lẻ ngay trước thời điểm lễ Phục sinh. Điều này cho thấy các kẻ khủng bố đã lên kế hoạch và thử nghiệm các vụ tấn công trước đó. Điều tra cho thấy, chỉ có duy nhất một nhóm có liên quan tới loạt tấn công này.

Chính phủ Sri Lanka đã bắt 676 người có liên quan tới loạt vụ tấn công này, trong đó, 66 người đang bị giam giữ để điều tra. Đầu năm 2020, báo cáo tình báo của Sri Lanka tiết lộ có một nhóm cực đoan nữ do Zahran Hashim cầm đầu huấn luyện và 17 người trong số họ đã tuyên thệ thực hiện các vụ tấn công liều chết. 5 người trong số này đã chết, 3 người đã bị buộc tội và tạm giam./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.