Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở

Theo Uyên Hoàng (news.zing.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Khách sạn sang trọng, resort cao cấp bên bờ biển, trung tâm đào tạo hàng đầu nước Nga… chính là lựa chọn của các ứng cử viên vô địch World Cup 2018.

Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 1
Brazil - Swissôtel Resort Sochi Camellia, Sochi: Thầy trò HLV Tite chọn khách sạn 5 sao sang trọng nhất Sochi làm điểm nghỉ ngơi cho giải đấu. Nằm trong khu bảo tồn sinh quyển tự nhiên, Swissôtel Resort Sochi Camellia có một mặt hướng ra đường chính Kurortny Prospekt và mặt đối diện nhìn ra biển Đen tuyệt đẹp. Khách sạn lấy cảm hứng từ thiết kế đương đại của Thụy Sĩ. Với tất cả 203 phòng nghỉ đều pha trộn sự đơn giản trang nhã với thiết kế hiện đại. Ảnh: Swissotel.com.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 2

Nước Pháp - Hilton Garden Inn New Riga, Moscow: Là một trong những khách sạn tốt nhất nước Nga, Hilton Garden Inn Moscow New Riga tọa lạc tại vị trí yên tĩnh trong khu vực rừng tuyệt đẹp. Mỗi phòng nghỉ tại khách sạn ở thị trấn Kostrovo này đều rộng rãi và sang trọng với không gian làm việc và tầm nhìn tuyệt đẹp ra khu rừng. Đội tuyển Pháp sẽ được phục vụ với một loạt tiện nghi như trung tâm chăm sóc sức khỏe, rạp chiếu phim trong nhà, hồ bơi với bể sục, phòng xông hơi khô kiểu Phần Lan, phòng tắm hammam kiểu Thổ Nhĩ Kỳ… Ảnh: Hilton Garden Inn New Riga.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 3
Argentina - Trung tâm huấn luyện Bronnitsy, Moscow: Nơi nghỉ ngơi của Lionel Messi và đồng đội nằm trên bờ sông Moskva và hồ Belskoy, cách thủ đô Moscow 40 km về phía đông nam. Trung tâm huấn luyện có diện tích 9.800 m2 với đầy đủ tiện nghi bao gồm khách sạn, nhà ăn, trung tâm phục hồi y tế, phòng hội nghị, hồ bơi, 3 phòng tập thể dục, 2 Jacuzzis, 3 phòng xông hơi khô, khu vực giải trí bên bờ sông và sân bóng đá. Bronnitsy là nơi tập luyện của đội tuyển quốc gia Nga ở các môn thể thao như bóng đá, chèo thuyền, bắn cung, bóng bàn, ba môn phối hợp, taekwondo… Ảnh: Sports Illustrated.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 4
Đức - Khách sạn Vatutinki, New Moscow: Là một ốc đảo yên bình, Vatutinki nằm cách Moscow chỉ 16 km về phía tây nam trong một khu rừng dọc theo sông Desna. Nhà đương kim vô địch World Cup 2014 sẽ có kỳ nghỉ thoải mái, thú vị với các hoạt động giải trí: Bida, phi tiêu, tennis, hồ bơi trong nhà, phòng xông hơi khô kiểu Phần Lan và phòng xông hơi ướt kiểu La Mã. Bên cạnh đó là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với các liệu pháp massage, mỹ phẩm. Ảnh: Mabetex.com.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 5
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 6
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 7
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 8
Bồ Đào Nha - Cơ sở đào tạo Saturn, Moscow: Cristiano Ronaldo và đồng đội đóng quân tại trung tâm đào tạo Saturn rộng 11,5 ha khu ngoại ô Kratovo, Moscow. Saturn là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất để chuẩn bị cho giải đấu. Nơi đây được trang bị cho 130 vận động viên huấn luyện đồng thời với ba sân bóng. Khu phức hợp này bao gồm ba tòa nhà với ký túc xá, khu phục vụ ăn uống, các dịch vụ thể thao và sức khỏe cùng các tiện nghi như phòng tập thể dục, hồ bơi dài 25 m, phòng xông hơi khô và phòng tắm hammam kiểu Thổ Nhĩ Kỳ. Khu vực xung quanh có hệ thống kiểm soát ra vào và được bảo vệ hoàn toàn. Ảnh: Saturn Training Centre.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 9
Bỉ - Câu lạc bộ đồng quê Moscow, Moscow: Đội tuyển Bỉ chọn ở tại Moscow Country Club, một câu lạc bộ golf và khách sạn ngoại ô đẳng cấp quốc tế. Câu lạc bộ có diện tích 120 ha, được bao phủ bởi rừng bạch dương và cây lá kim. Khách sạn bao gồm 131 phòng và suite với đồ nội thất bằng gỗ đỏ tinh tế. Các nhà hàng trong khuôn viên cung cấp các món ăn quốc tế cao cấp và dịch vụ hoàn hảo. Bên cạnh đó, khu phức hợp thể thao tại đây có diện tích 5.900 m2, được trang bị các tiện nghi hiện đại. Ảnh: Moscow Country Club.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 10
Tây Ban Nha - Học viện FC Krasnodar: Nhà vô địch World Cup 2010 chọn Học viện đào tạo của CLB Krasnodar làm nơi nghỉ ngơi. Cơ sở này có 5 sân cỏ nhân tạo và 12 sân tiêu chuẩn với cỏ tự nhiên. Học viện cũng sở hữu một sân vận động có mái che với sức chứa 3.000 chỗ ngồi, là nơi thi đấu thường xuyên của đội U19 Krasnodar. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất của học viện bao gồm khách sạn và các biệt thự nhỏ, khu thể thao với trung tâm y tế và phục hồi chức năng, hồ bơi, phòng xông hơi, phòng tập gym, phòng ăn, hội trường. Ảnh: FC Krasnodar Academy.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 11
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 12
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 13
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 14
Croatia - Lesnaya Rapsodiya, Leningrad: Ở World Cup, đội tuyển Croatia được phục vụ tại resort Lesnaya Rapsodiya trên bờ hồ Bolshoye Semaginskoye. Khu nghỉ mát có 74 phòng, các nhà hàng và sảnh với tầm nhìn tuyệt đẹp ra hồ và khu rừng. Các tiện nghi được trang bị tại resort như sân thể thao, bãi biển đầy cát, hồ bơi toàn cảnh dài 25 m, phòng tập thể dục, phòng massage, thiết bị phiêu lưu ngoài trời. Bên cạnh đó, một sân thi đấu hiện đại tại resort được xây dựng đặc biệt cho FIFA World Cup 2018. Ảnh: Skyscrapercity.com - Tripadvisor.
Cận cảnh khách sạn nơi các cầu thủ tham dự World Cup 2018 ở  ảnh 15
Nga - Cơ sở đào tạo Novogorsk-Dynamo, Moscow: Đội chủ nhà World Cup ở tại cơ sở đào tạo của CLB Dinamo, ở Novogorsk gần Moscow. Thuộc cụm thể thao hàng đầu, nơi đây sử dụng để huấn luyện đội tuyển quốc gia Nga trong nhiều môn thể thao. Khu phức hợp được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình chuẩn bị và giải trí của các vận động viên với tổ hợp khách sạn và thể thao có diện tích 6 ha. Quy mô này đủ lớn để người Nga chia sẻ căn cứ với đội Mexico, cũng sử dụng một tòa nhà khác tại đây. Ảnh: welcome2018.com.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.