Cần có chiến lược bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cấp cơ sở

(Baonghean) - Bên lề phiên khai mạc Đại hội XII, phóng viên Báo Nghệ An thực hiện cuộc trao đổi ngắn với đại biểu Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy xung quanh công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành của bộ máy.   
P.V: Trong báo cáo Chính trị trình Đại hội XII sáng 21/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong thời gian tới chúng ta phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đồng chí chia sẻ như thế nào về vấn đề này?  
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Trong diễn văn của Tổng Bí thư về nội dung xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tôi thấy điều này hoàn toàn chính xác bởi đạo đức là cái gốc của người cán bộ. Bác Hồ đã từng căn dặn, người cán bộ có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, nhưng ngược lại có tài mà không có đức thì thành vô dụng. Trong lúc đội ngũ cán bộ của chúng ta hiện nay bên cạnh người có tài, có đức vì sự nghiệp chung, thì có một bộ phận không nhỏ cán bộ xuống cấp về đạo đức, suy thoái về tư tưởng. Cho nên việc Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề đạo đức tôi thấy hoàn toàn đúng. Và rất mong rằng xây dựng Đảng không chỉ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, mà mỗi người cán bộ phải chăm lo về đạo đức, phong cách lối sống để mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương cho quần chúng noi theo.
Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.
P.V: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tình hình mới hiện nay, nhiệm kỳ tới cần phải tập trung thực hiện những nhiệm vụ gì, thưa đồng chí?
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Tôi thấy đội ngũ cán bộ cơ sở rất quan trọng, vì họ trực tiếp gắn với dân và là nơi trực tiếp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Nên tôi nghĩ rằng cần nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ này không chỉ về chính trị, mà cả về chuyên môn nghiệp vụ. Ở cơ sở, vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay là năng lực điều hành quản lý Nhà nước, phương pháp tiếp cận quần chúng nhân dân để người cán bộ hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân, từ đó định hướng về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực tiễn hiệu quả. Đồng thời, cần tập trung đào tạo bồi dưỡng theo các chức danh, ví dụ như chức danh chủ tịch nên đào tạo bồi dưỡng lĩnh vực gì, bí thư làm công tác xây dựng đảng thì nên đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực gì và kể cả các tổ chức đoàn thể cũng vậy. 
Tôi nghĩ rằng hệ thống chính trị cơ sở muốn mạnh thì trước hết tổ chức đảng phải mạnh, làm hạt nhân chính trị, không chỉ tổ chức đảng mạnh mà các tổ chức trong hệ thống chính trị phải phải tập trung xây dựng vững mạnh. Nếu chúng ta vững mạnh từ cơ sở, từ nhân dân, thì mọi việc chúng ta sẽ thành công.
Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội.
Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự Đại hội.
P.V: Cũng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư trước Đại hội, có đề cập thời gian tới sẽ thí điểm thực hiện cho nhân dân bầu trực tiếp một số chức danh lãnh đạo cấp cơ sở và cấp huyện; chủ trương thí điểm sáp nhập một số cơ quan có trùng chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí suy nghĩ gì về vấn đề này?
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm: Tôi có nhiều năm làm cán bộ cơ sở và làm công tác tổ chức, tôi thấy định hướng đó hoàn toàn đúng. Một là làm sao xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vấn đề nhất thể hóa một chức danh ở cơ sở cấp huyện là điều hoàn toàn đúng, tuy nhiên phải làm đồng bộ từ cấp cơ sở cho đến cả hệ thống. Thực tiễn vừa qua làm thí điểm đã có được một số kết quả tốt, nhưng việc điều hành có phần lúng túng, vì cấp trên theo mô hình cũ nhưng cấp dưới lại thực hiện nhất thể hóa.
Vấn đề bầu trực tiếp một số chức danh tại cơ sở thì cá nhân tôi đồng tình cao vì người dân rất sát với cán bộ, gắn bó với cán bộ, hiểu cán bộ, đánh giá được cán bộ đó, thì việc bầu trực tiếp là rất đúng, ta nên tiến hành làm và phấn đấu để làm được. Còn cấp huyện trở lên theo tôi phải có quá trình phát huy dân chủ, cung cấp một lượng thông tin cần thiết để người dân hiểu được người cán bộ của mình để quyền lựa chọn bầu của họ đúng người. 
Về việc sáp nhập một số cơ quan có trùng chức năng nhiệm vụ, về điều này chúng tôi những người làm công tác tổ chức mong muốn từ lâu rồi, bởi thực chất chúng ta nói tinh giảm biên chế, nhưng phải giảm bộ máy làm sao nhất thể hóa một số tổ chức có chức năng giống nhau như ủy ban kiểm tra với thanh tra, tổ chức với nội vụ... từ đó xác định vị trí việc làm cho rõ, gắn với tinh giảm biên chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy mới tốt được. 
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Hữu Nghĩa - Nguyên Sơn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.