Cần nâng cao nhận thức về mục tiêu, chiến lược an sinh xã hội

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu trong hội nghị trực tuyến Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2019, được tổ chức vào chiều 24/12.
Tham gia hội nghị trực tuyến có đại diện HĐND, các sở, ban ngành và 21 đầu cầu thuộc 21 huyện thành thị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì điểm cầu tại UBND tỉnh. Tham gia hội nghị trực tuyến có đại diện HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành và 21 đầu cầu thuộc 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Thanh Nga
Giải quyết  việc làm cho hơn 37.500 lao động

Theo báo cáo được trình bày tại hội nghị, năm qua, Sở LĐTB & XH đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường giải quyết việc làm, đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 37.500 lao động đạt 100,1% kế hoạch, trong đó xuất khẩu lao động hơn 13.600 người đạt 100,5% kế hoạch.

Dạy nghề may cho học sinh miền núi tại Trường Trung cấp DTNT Con Cuông. Ảnh: Thanh Nga
Dạy nghề may cho học sinh miền núi tại Trường Trung cấp DTNT Con Cuông. Ảnh: Thanh Nga
Để có được kết quả tạo việc làm đạt và vượt kế hoạch, theo đại diện Sở LĐTB & XH thì công tác đào tạo nghề rất được sở, ngành chú trọng. Năm qua, ngành đã tuyển sinh đào tạo hơn 72.000 người đạt 100% kế hoạch; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 55,5%.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng một số lao động nông thôn sau khi học nghề chưa có việc làm bền vững, thu nhập thấp. Cơ sở vật chất một số trường nghề thiếu; đội ngũ giáo viên kỹ thuật, chuyên gia giỏi về giáo dục nghề nghiệp chưa đủ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc về nước vẫn chưa hiệu quả; tỷ lệ lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn còn cao (hiện còn 2.300 lao động). Nhiều ý kiến mong muốn Sở tham mưu với Bộ LĐTB và XH để có những thỏa thuận với nước bạn trong việc ban hành các chế tài đủ mạnh, nhằm đưa lao động về nước đúng thời hạn.

Vẫn còn 9.500 hộ nghèo đặc biệt khó khăn

123
Đại diện Ban Dân vận Huyện ủy Con Cuông thăm, động viên ông La Văn Bằng dân tộc Đan Lai. Ảnh tư liệu
Cũng theo báo cáo của ngành, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chế độ hỗ trợ đối với hộ nghèo đã được các cấp, ngành nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra. Thông qua các chương trình vận động quỹ vì người nghèo, Tết vì người nghèo đã huy động được 132 tỷ 500 triệu đồng, trong đó các cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ xã nghèo miền Tây, với tổng kinh phí hơn 47,7 tỷ đồng. Ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,54%.

Vấn đề được hội nghị đề cập nhiều nhất chính là vấn đề giảm nghèo bền vững chưa đạt được kết quả như kỳ vọng, dù đã có sự chung tay nỗ lực của toàn xã hội. Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐTB & XH cho biết: Hiện, tiệm cận tỷ lệ tốc độ giảm nghèo càng về sau càng chậm, số hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh còn nhiều với 9.500 hộ, nguyên nhân phần nhiều do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hoàn lưu số 4 trong năm 2018, gây thiệt hại nặng nề vùng miền Tây Nghệ An.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu ở các đầu cầu đã đồng tình với mục tiêu, chỉ tiêu trong báo cáo. Phấn đấu đến cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 4%; các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao: Kỳ Sơn, Tương Dư­ơng, Quế Phong, Quỳ Châu và các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% có mức giảm từ 4% - 5% so với đầu năm. Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTB & XH yêu cầu các huyện cần rà soát nhanh số hộ nghèo, hoàn thành trong tháng 12, đảm bảo thực chất, đúng đối tượng.

Thu hồi chế độ của thương binh hưởng sai quy định còn gặp khó

Cũng trong năm qua, công tác quản lý, chi trả chế độ cho người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời, với số tiền gần 122,68 tỷ đồng/tháng cho hơn 75.000 người có công. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa được xã hội hóa sâu rộng, toàn tỉnh vận động được hơn 18 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Năm qua, Sở, ngành cũng tập trung chỉ đạo, đôn đốc rà soát bổ sung hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; thực hiện hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ – TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công chưa thể triển khai đủ trong năm 2018. Trong ảnh: Căn nhà ông Hồ Văn Hoạt xóm 8 - xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa đủ kinh phí để xây dựng trong năm nay. Ảnh: Thanh Nga
Chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công chưa thể triển khai đầy đủ trong năm 2018. Trong ảnh: Căn nhà ông Hồ Văn Hoạt ở xóm 8, xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa đủ kinh phí để xây dựng trong năm nay. Ảnh: Thanh Nga
Tuy nhiên, Giám đốc Sở Đoàn Hồng Vũ cũng nêu 1 số khó khăn như: Hiện công tác truy thu các đối tượng hưởng sai chế độ  thương binh đang gặp khó. Các địa phương và sở, ngành đã đối thoại với các đối tượng và họ đều thừa nhận hồ sơ của họ sai quy định, thế nhưng, việc truy thu không hề dễ vì các đối tượng đã già cả, đau yếu. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng khẳng định tuy hồ sơ không đúng quy chuẩn nhưng họ là "người thật việc thật". Vì thế Sở, ngành đã xin ý kiến của Bộ và đã nhận được hướng dẫn, nếu đối tượng thuộc diện hộ nghèo hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo thì miễn truy thu.
Đồng thời các huyện cũng cần tăng cường hướng dẫn, đồng hành trong việc tìm kiếm giấy tờ gốc cho những đối tượng muốn phục hồi hồ sơ, tránh thiệt thòi về danh dự cũng như chế độ cho các thương bệnh binh.

Giám đốc Sở cũng đề nghị các huyện tăng cường rà soát các đối tượng nhiễm chất độc hóa học, đảm bảo lộ trình và chỉ tiêu do Bộ đề ra. Tập trung thực hiện rà soát, đối chiếu, bổ sung hồ sơ cho các đối tượng thương bệnh binh còn tồn đọng.

Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định: Năm qua, Sở ngành đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương để triển khai đầy đủ, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm. Đồng chí đề nghị thời gian tới, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành và nhân dân về mục tiêu chiến lược an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Triển khai tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhất là các lĩnh vực có tính nhạy cảm; giải quyết các hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng; đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; đưa người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước...

Thời gian tới, Sở, ngành cần tăng cường đối ngoại thu hút nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực của ngành; tăng cường sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu trong lĩnh vực an sinh xã hội.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.