Cần tăng cường cơ chế, chính sách giúp ngư dân vươn khơi

(Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập ngành Thủy sản (1/4/1959 - 1/4/2019) do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức vào chiều 28/3.
Các đại biểu dự Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Phú Hương

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo ngành Thủy sản qua các thời kỳ. Ảnh: Phú Hương

Trải qua 60 năm phát triển, ngành Thủy sản Nghệ An đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện toàn tỉnh có 3.521 tàu đánh cá, trong đó 1.430 tàu khai thác xa bờ; trên 21 nghìn ha nuôi trồng thủy sản; trên 50 cơ sở sản xuất giống, mỗi năm sản xuất gần 3 tỷ con giống các loại; sản lượng khai thác, nuôi trồng đạt trên 200 nghìn tấn.

Cơ sở hậu cần nghề cá ngày càng được đầu tư, nâng cấp; toàn tỉnh có 13 cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão đã và đang được xây dựng; 58 cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thuyền. Nhiều công nghệ mới trong khai thác, tìm kiếm nguồn lợi, bảo quản sản phẩm, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được ứng dụng.

anh hồng

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành cần tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Ảnh: Phú Hương

Ghi nhận những kết quả mà ngành Thủy sản đã đạt được, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới ngành Thủy sản cần tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý các nguồn lợi và tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung huy động, quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

Trao bằng khen của Bộ NN&PTNT cho tập thể Chi cục Thủy sản. Ảnh: Phú Hương

Trao Bằng khen của Bộ NN&PTNT cho tập thể Chi cục Thủy sản. Ảnh: Phú Hương

Bên cạnh đó, có giải pháp thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thủy sản, khuyến khích nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP, công nghệ cao; đẩy mạnh đóng tàu có công suất lớn, khai thác xa bờ, được trang bị các trang thiết bị hiện đại đảm bảo hoạt động dài ngày trên biển, từng bước hiện đại hóa nghề cá; đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh sản phẩm.

Ông Nguyễn Chí Lương, trưởng Chi cục Thủy sản nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT. Ảnh: Phú Hương

Ông Nguyễn Chí Lương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản nhận Bằng khen của Bộ NN&PTNT. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặc biệt lưu ý ngành tập trung tuyên truyền, động viên và có các cơ chế chính sách hợp lý để giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 54 chủ tàu khai thác vùng biển xa được Sở Nông nghiệp và PTNT tặng Giấy khen.

Mẻ lưới vây bội thu của ngư dân Quỳnh Lưu. Ảnh:  Đào Tuấn

Mẻ lưới vây bội thu của ngư dân Quỳnh Lưu. Ảnh:  Đào Tuấn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.