Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An đang vào những ngày đẹp nhất

(Baonghean.vn) - Hiện cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã đón hàng nghìn lượt khách về ngắm hoa trong các ngày nghỉ cuối tuần. Để phục vụ du khách suốt mùa hoa, ở đây được treo các khẩu hiểu, biển chỉ dẫn, bảng cấm để giữ gìn cảnh quan môi trường.

Năm nay theo đánh giá của nhiều du khách, hoa hướng dương cao hơn, bông to đẹp hơn năm trước nên du khách ai cũng háo hức. Không chỉ du khách Nghệ An mà nhiều du khách ở xa cũng kịp có mặt để ngắm những khoảnh khắc đầu tiên của cánh đồng hướng dương nở rộ.

Khi biết được cánh đồng hoa hướng dương mở cửa, chị Nguyễn Bảo Phương ở quận Long Biên, Hà Nội đã rủ bạn bè đi từ rất sớm. Đến đây chị thật sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa mặt trời mà trước đây mới chỉ xem qua báo, ti vi. Chị Phương cho biết: “Chúng tôi lần đầu tiên đến đây, cũng không phải hỏi đường nhiều lắm. Cánh đồng hoa rộng lớn, thật tuyệt vời”.

Nhiều bạn trẻ tìm cho mình những góc ảnh đẹp nhất trên cánh đồng hoa hướng dương. Ảnh: Minh Thái

Nhiều bạn trẻ tìm cho mình những góc ảnh đẹp nhất trên cánh đồng hoa hướng dương. Ảnh: Minh Thái

Chị Hoàng Thị Thảo, du khách đến từ Thanh Hóa cũng chia sẻ: Đây là lần thứ 2 tôi đến đây. Lần trước đi vào những ngày khách tham quan tấp nập không thuận tiện lắm, nên lần này tôi quyết định đi sớm. Năm nay, chúng tôi nhận thấy người dân địa phương nhiệt tình hướng dẫn cho chúng tôi. Chắc chắn lần này mình sẽ lưu lại được những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè.

Thời điểm này hoa hướng dương đã bắt đầu nở rộ, du khách bắt đầu đổ về đây để chiêm ngưỡng, chụp hình.

Đại diện đội phụ trách nông nghiệp, Công ty CPTP Sữa TH cho biết: Để thuận tiện cho du khách về ngắm hoa, Công ty đã xây dựng hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ hoa, để cánh đồng hoa đẹp nhất cho du khách gần xa đến chiêm ngưỡng.

Năm nay cánh đồng hoa được gieo chia ra làm nhiều vụ. Nên nhiều khu vực mới gieo cây còn thấp và còn xanh mướt. Dự kiến cánh đồng hoa sẽ kéo dài đến hết tháng 1/2019 (âm lịch).

Năm nay, theo đánh giá của nhiều du khách, hoa hướng dương cao hơn, bông to hơn năm trước nên thuận tiện trong ngắm hoa và có những tấm hình đẹp

Theo đánh giá của nhiều du khách, hoa hướng dương năm nay cao hơn, bông to hơn các năm trước nên dễ có những tấm hình đẹp. Ảnh: Minh Thái

Là địa phương có điểm tham quan là cánh đồng hoa hướng dương, năm nay, UBND xã Nghĩa Lâm đã thành lập đội ANTT nhằm bảo vệ an ninh trật tự, quản lý môi trường...

Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lâm cho biết: Để đảm bảo an ninh cho du khách, UBND xã Nghĩa Lâm đã thành lập ban an ninh và lên kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự. Các điểm bán hàng phải đảm bảo đúng quy định về vệ sinh ATTP, rõ nguồn gốc xuất xứ, các dịch vụ phục vụ cho du khách phải rõ ràng, giá cả niêm yết, điểm gửi xe đảm bảo đúng quy định ngay ngắn, nghiêm túc, đúng vị trí quy định về hành hang ATGT nhằm phục vụ tối đa du khách thập phương.

Hoa hướng dương đang vào những ngày đẹp nhất. Ảnh: Sách Nguyễn
Hoa hướng dương đang vào những ngày đẹp nhất. Ảnh: Sách Nguyễn
Không chỉ là nguồn nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất, cánh đồng hoa hướng dương này còn tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp, chan hòa với thiên nhiên cho vùng đất miền núi Nghĩa Đàn. Hoa hướng dương xứ Nghệ đang trong những ngày đẹp nhất.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.