Cảnh giác với chiêu trò chữa bách bệnh bằng… năng lượng gốc!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thời gian gần đây, một nhóm người do Lê Văn Phúc (người Mỹ gốc Việt), dẫn đầu đã lên mạng xã hội tuyên truyền về khả năng thần kỳ trong việc truyền năng lượng gốc từ vũ trụ để chữa bách bệnh. Tại Nghệ An cũng đã manh nha xuất hiện các hội, nhóm năng lượng gốc.

Truyền năng lượng từ ngoài vũ trụ (?!)

“Năng lượng gốc linh quang vũ trụ” hay “Năng lượng gốc trống đồng” (gọi chung là năng lượng gốc), do Lê Văn Phúc sáng lập. Theo thông tin từ cuốn sách “Tế bào gốc - Vị y sĩ đại tài của bạn”, là 1 trong 3 cuốn sách mà nhóm sáng lập ra năng lượng gốc bán cho các học viên mà chúng tôi được tiếp cận, thì Lê Văn Phúc sinh năm 1956, tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Biên Hòa, nay là Đồng Nai.

Để tạo sự “gần gũi” với học viên, tại các buổi học, Lê Văn Phúc luôn xưng mình là “chú”. Điều này thậm chí còn được lý giải trong sách rằng “ông Lê Văn Phúc chưa bao giờ mong muốn và nghĩ mình là vị thầy, mà nghĩ rằng, mình được giao nhiệm vụ là “người kết nối”, nên với học viên, ông luôn xưng là chú và muốn học viên gọi là chú Phúc”.

Trang chủ của nhóm Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam. Ảnh: P.V

Trang chủ của nhóm Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam. Ảnh: P.V

Để thêm phần bí hiểm, hệt như những trường hợp bỗng nhiên có năng lực siêu nhiên sau một cơn bạo bệnh, bị sét đánh hay bị chó dại cắn không chết… xuất hiện trong những năm gần đây; nhóm Năng lượng gốc cũng “thêu dệt” nên một câu chuyện mà không ai có thể kiểm chứng được. Cụ thể như “Năm 1978 chú theo gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ. Cách đây 25 năm, sau một lần bị bệnh thập tử nhất sinh, chú được chữa lành bởi phương pháp truyền năng lượng. Sau đó, vào đêm 21/9/2009, nhờ có duyên lành, chú gặp được một người thầy đặc biệt. Từ đó, thầy đã dạy chú 5 năm với nhiều kiến thức về Năng lượng gốc, những ứng dụng của môn học…”.

Năm 2016, Lê Văn Phúc trở về Việt Nam và bắt đầu dạy những học viên đầu tiên ở Đồng Nai và nhiều lần tìm cách xin cấp phép hoạt động, nhằm hợp pháp hóa Năng lượng gốc nhưng không được các cơ quan chức năng của Việt Nam chấp thuận. Đến năm 2018, Lê Văn Phúc trở về Mỹ thành lập “Trung tâm hướng dẫn truyền năng lượng cho cộng đồng” tại bang California, đồng thời, tổ chức các lớp học Năng lượng gốc online, lôi kéo rất nhiều người tham gia. Tại Việt Nam, những người tham gia học Năng lượng gốc được gọi chung bằng cái tên Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam (lấy hình ảnh trống đồng làm biểu trưng kèm câu sologan “Kỷ nguyên của trí tuệ - Tình yêu - Hòa bình”). Ngoài ra, các nhóm nhỏ Năng lượng gốc còn đặt tên theo địa phương để phân biệt với nhóm chính. Ví dụ như ở Nghệ An có nhóm kín “NLG LQVT KNM - NA”, tức là Năng lượng gốc linh quang vũ trụ kỷ nguyên mới - Nghệ An.

Một số hình ảnh được in trong sách của nhóm năng lượng gốc. Ảnh: P.V

Một số hình ảnh được in trong sách của nhóm năng lượng gốc. Ảnh: P.V

Như để “chứng minh” sự xuất hiện của mình do đấng tạo hóa chỉ định, Lê Văn Phúc còn khẳng định “Một linh hồn tuyệt đẹp đã trò chuyện với tôi. Người nói rằng, người đến từ một nơi rất xa với trái đất, từ vũ trụ. Rằng người đến từ nền văn minh của đấng tạo hóa, một nền văn minh với trí tuệ phát triển vượt bậc. Người nói rằng, đây là lần đầu tiên người đến với hành tinh của chúng ta. Người đã xin phép đấng tạo hóa đến quả địa cầu, để giúp giải quyết những khó khăn của nhân loại, để chúng ta có thể tiếp tục tiến hóa”.

Với chiêu bài chữa bách bệnh, từ bệnh ung thư, trầm cảm, bệnh dạ dày, xương khớp, tiểu đường, cho đến vô sinh, hiếm muộn… thông qua phương pháp lấy năng lượng từ nền văn minh ngoài vũ trụ truyền cho các thành viên tham gia bằng cách nhìn vào trán Lê Văn Phúc tại mỗi buổi livestream, các thành viên tham gia chỉ cần theo học online từ lớp 1 đến lớp 5 thì có thể chữa bệnh nan y… Rõ ràng, điều này là phản khoa học, thế nhưng, trong một thời gian ngắn, rất nhiều người vẫn nhẹ dạ, cả tin mà tham gia vào các lớp học Năng lượng gốc online từ lớp 1 đến lớp 3 và sang tận Malaysia, Thái Lan và Mỹ để học lớp nâng cao và lớp 4, lớp 5.

Có dấu hiệu trục lợi

Truy cập mạng xã hội Facebook, chúng tôi gõ tìm kiếm cụm từ “Năng lượng gốc” hay “Năng lượng gốc trống đồng”… thì đã cho ra hàng trăm kết quả. Dù có rất nhiều nhóm, trang Facebook Năng lượng gốc, nhưng tất cả đều dẫn đến trang “NLG Energy University”, “NLG Việt Nam toàn cầu” và kênh YouTube “NLG Energy University”, để theo dõi lịch trực tiếp vào 14h00 hàng ngày (giờ Việt Nam).

Điều đáng nói là mỗi trang đều có hàng nghìn lượt thích, theo dõi. Đối với các nhóm mở, người tham gia chỉ cần bấm “like” trang là có thể tham gia theo dõi lớp học. Riêng đối với nhóm kín thì người tham gia bắt buộc phải được thành viên trong nhóm mời vào mới có thể đăng nhập vào liên kết để tham gia lớp học.

Theo tìm hiểu và nhận được thông tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng, thì trên địa bàn Nghệ An hiện có khoảng 140 người đã trực tiếp tham gia các lớp học Năng lượng gốc. Những người tham gia ở Nghệ An đã thành lập nhóm kín có tên viết tắt là “NLG LQVT KNM - NA”. Các thành viên tham gia chủ yếu đến từ TP. Vinh, Hưng Nguyên, TX. Cửa Lò và một số huyện lân cận.

Được dẫn đến nhà và chuyện trò với một trường hợp tham gia học Năng lượng gốc tại TP. Vinh, chúng tôi được biết, ông A. đã tham gia lớp học Năng lượng gốc từ năm 2022 đến nay. Sau khi học online lớp 1, 2, 3 trên mạng, ông đã đăng ký sang tận Thái Lan để học lớp nâng cao trong vòng 1 tuần với chi phí hàng chục triệu đồng, bao gồm vé máy bay, tiền ăn, tiền khách sạn. Chưa kể còn mua 3 cuốn sách: “Tế bào gốc - Vị y sĩ đại tài của bạn” với giá 750.000 đồng, cuốn “Trái tim linh hồn” giá 1,1 triệu đồng và cuốn “Mẫu số chung” giá 950.000 đồng. Chưa kể thông qua lớp Năng lượng gốc, ông A. còn được mời mua “thực phẩm sạch” là thịt gà, thịt ngan, thịt lợn từ một công ty có tên ĐP, địa chỉ tại Long Thành, Đồng Nai.

3 cuốn sách được nhóm Năng lượng gốc bán cho các học viên có giá gần 3 triệu đồng. Ảnh: P.V
3 cuốn sách được nhóm Năng lượng gốc bán cho các học viên có giá gần 3 triệu đồng. Ảnh: P.V

Từ thông tin mà người tham gia Năng lượng gốc chia sẻ, chúng tôi tìm kiếm tên công ty cung cấp thực phẩm sạch Năng lượng gốc ĐP thì trên trang NLG Việt Nam toàn cầu xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo về trang trại này. Nhiều tài khoản cá nhân còn tung hô việc chủ trang trại sử dụng Năng lượng gốc để nói chuyện với gà, vịt, ngan, lợn. Một tài khoản có tên KYN còn cảm thán “yêu các bạn ngan quá” khi chủ trang trại đăng video đàn ngan mới nở đang được nuôi dưới bóng đèn sưởi. Có tài khoản TC còn bình luận “nhìn các bạn ấy đáng yêu thế”. Thực tế cơ sở này đã phát hình ảnh nuôi gà, ngan, vịt hay lợn để giết thịt và rao bán trên các hội nhóm Năng lượng gốc. Tuy nhiên, trang trại đã được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, nguồn thực phẩm đã được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa, thì họ không mấy bận tâm.

Tại huyện Hưng Nguyên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, đã có 14 người tham gia Năng lượng gốc, do bà H.T.P trú tại thị trấn Hưng Nguyên giới thiệu vận động tham gia học. Đa số các trường hợp tham gia nhóm này đều có nhân thân tốt, là cán bộ hưu trí, tham gia với mục đích nâng cao sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật. Phần lớn các trường hợp đã tham gia các lớp 1, 2, 3 online, miễn phí. Có 3 trường hợp đã sang Thái Lan và Malaysia để học lớp 4 và lớp nâng cao.

Theo Thượng tá Phan Thanh Bình - Phó trưởng Công an huyện Hưng Nguyên thì, qua theo dõi, hiện nay nhóm “NLG Việt Nam toàn cầu” đã có hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Nhóm này đã dùng nhiều cách để tuyên truyền, lôi kéo học viên, dẫn dắt người tham gia từ mục đích ban đầu là tò mò; học để chữa bệnh, nâng cao sức khỏe. Sau đó là hướng dẫn học viên đến các vấn đề tâm linh, đề cao sức mạnh từ vũ trụ. Nhằm củng cố, tăng thêm sự tin tưởng cho các học viên, Năng lượng gốc còn lợi dụng những người tự nhận là giáo sư, tiến sĩ ở nước ngoài hay các bác sĩ công tác tại các bệnh viện lớn, công an về hưu… để tuyên truyền, lôi kéo người tham gia.

Thông tin được cái gọi là Ban Điều hành Năng lượng gốc toàn cầu thông báo trên trang Facebook. Ảnh: P.V

Thông tin được cái gọi là Ban Điều hành Năng lượng gốc toàn cầu thông báo trên trang Facebook. Ảnh: P.V

Thượng tá Phan Thanh Bình cho biết thêm: Ngoài việc tuyên truyền sai sự thật, “Năng lượng gốc trống đồng Việt Nam” còn có dấu hiệu trục lợi về kinh tế. Bởi vì, đối với các lớp 1, 2, 3 nhóm Năng lượng gốc thường miễn phí hoàn toàn cho người học, nhưng với điều kiện họ phải đăng ký từ trước để xếp lớp và cùng đăng nhập vào phòng chat để nhận năng lượng nền văn minh ngoài vũ trụ, thông qua việc nhìn vào trán của “chú Phúc”. Dù vậy, theo nhiều chuyên gia công nghệ thông tin, đó không hẳn là cái “bánh vẽ”, bởi theo như chính sách chi trả quảng cáo của Facebook, YouTube… thì càng nhiều người like trang, theo dõi nhóm càng khiến cho những người sáng lập trang đó thu được số tiền khổng lồ từ dịch vụ quảng cáo trực tuyến.

Chưa kể, trong các buổi học, các đối tượng tham gia đều hướng người học đến các lớp cao hơn như lớp 3, 4 và được kêu gọi đóng tiền học phí, đóng tiền hỗ trợ nhóm, đóng tiền mua sách tự học với giá “cắt cổ”. Với lớp 3 nâng cao hay lớp 4, lớp 5, họ phải bỏ hàng chục triệu đồng (đắt hơn 1 chuyến du lịch nước ngoài), để sang Thái Lan, Malaysia, thậm chí là Mỹ để theo học.

Một số thông tin trên giao diện của nhóm năng lượng gốc. Ảnh: P.V

Một số thông tin trên giao diện của nhóm năng lượng gốc. Ảnh: P.V

Việc sùng bái Lê Văn Phúc, thần thánh hóa năng lượng từ vũ trụ sẽ khiến nhiều người mất thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là thị giác (vì phải nhìn liên tục hàng giờ vào màn hình điện thoại, máy tính). Việc tôn thờ Năng lượng gốc cũng sẽ khiến họ bỏ qua các phương pháp chữa bệnh của y khoa, bỏ lỡ thời cơ vàng để chữa trị khi bệnh mới ở giai đoạn đầu. Chưa kể, đối tượng tham gia có cả cán bộ hưu trí, người có trình độ nhận thức nhưng đã có tư tưởng bài xích lịch sử, tôn sùng những cái không có thật, gây nên tâm lý hoang mang trong nhân dân.

“Trước những diễn biến phức tạp của Năng lượng gốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các địa phương bám, nắm theo dõi, đồng thời, tăng cường tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao cảnh giác trước thông tin phản khoa học của Năng lượng gốc, không tin theo những phương pháp tập luyện, chữa bệnh chưa được kiểm chứng, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe và trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cần cân nhắc khi tham gia bất cứ một tổ chức, hội, nhóm bất hợp pháp nào nhằm tránh rơi vào cảnh tiền mất, tật mang”, một lãnh đạo Công an tỉnh cho hay.

Tổ chức hay hội nhóm Năng lượng gốc chưa hề được cơ quan quản lý hay viện nghiên cứu khoa học nào thừa nhận tại Việt Nam và việc chữa bệnh bằng Năng lượng gốc là thiếu căn cứ khoa học. Thực tế việc tôn thờ và học theo Năng lượng gốc sẽ khiến những người có bệnh khi vừa phát hiện bỏ qua, mất niềm tin với các phương pháp điều trị y tế đã được khoa học công nhận, bỏ lỡ thời cơ vàng để chữa trị khi bệnh mới ở giai đoạn đầu. Từ đó, dẫn đến mất thời gian, mất tiền, mất sức khỏe, đó là chưa nói đến việc “mua thực phẩm sạch” đã thực sự an toàn. Bởi vậy, về phía người dân cần hết sức tỉnh táo. Về phía cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, căn cứ vào các quy định của pháp luật để xóa bỏ các nhóm hoạt động trên địa bàn, tránh sự lôi kéo, mở rộng thêm đối tượng tham gia. Cùng đó, kiểm tra việc lưu hành các tài liệu liên quan đến Năng lượng gốc, bởi thực tế đây là những tài liệu trôi nổi, nếu phát tán trong cộng đồng sẽ rất nguy hại…

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.