Giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua điện thoại, các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải mua tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền qua tài khoản.

Thời gian gần đây, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nhận được nhiều phản ánh của doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh về hành vi mạo danh cán bộ Chi cục để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ảnh hưởng đến uy tín của Chi cục, gây dư luận không tốt và thiệt hại kinh tế đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm.

Các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở thực phẩm phải mua tài liệu về kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền nếu không muốn bị thanh, kiểm tra. Ảnh: Tư liệu

Các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở thực phẩm phải mua tài liệu về kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền nếu không muốn bị thanh, kiểm tra. Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, thông qua điện thoại, các đối tượng mạo danh đã yêu cầu doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải mua tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm hoặc chuyển tiền nếu không muốn bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, hoặc để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trước đó, vào năm 2019, hiện tượng mạo danh lừa đảo này đã từng xuất hiện. Bấy giờ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã ban hành Công văn số 252/ATTP-NV ngày 29/5/2019 cảnh báo việc giả danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bán tài liệu an toàn thực phẩm.

Bác sĩ Phạm Ngọc Quy - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An nêu rõ: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An tuyệt đối không có chủ trương về việc bán các tài liệu về an toàn thực phẩm cho các cá nhân, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An không cử cán bộ điện thoại hay đến làm việc cá nhân trực tiếp với doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm kèm theo yêu cầu nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản cá nhân. Đồng thời, cũng không thực hiện thu phí liên quan đến hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở; không bán tài liệu tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An sẽ có văn bản thông báo thời gian, địa điểm cụ thể cho doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm. Trường hợp tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất, Đoàn thanh tra kiểm tra sẽ xuất trình quyết định thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm và thực hiện đúng trình tự theo quy định.

Các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm cần cảnh giác với các đối tượng lừa đảo nhận "chạy" giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm cần cảnh giác với các đối tượng lừa đảo nhận "chạy" giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh: Thành Chung

Việc lợi dụng danh nghĩa cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời gây tổn hại đến uy tín, hình ảnh của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Chi cục sẽ gửi thông báo tới Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thông tin rộng rãi tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; làm việc với cơ quan công an để làm rõ hành vi trên.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm nếu gặp phải tình trạng có dấu hiệu giả danh trên, cần kịp thời phản ánh đến Chi cục thông qua số điện thoại 02383.601.263 hoặc chính quyền địa phương, cơ quan công an để xác minh thông tin nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ở thời điểm này, ngoài hiện tượng mạo danh, lừa đảo nói trên còn có một hiện tượng lừa đảo khác cần lưu ý, đó là chạy giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các doanh nghiệp, cơ sở thực phẩm cần phải nêu cao cảnh giác./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.