Câu lạc bộ đặc biệt giúp phụ nữ đẩy lùi bạo lực gia đình
Không chỉ vun vén hạnh phúc cho riêng mình, nhiều phụ nữ tại xóm Vĩnh Long, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc còn góp sức gìn giữ hạnh phúc cho nhiều mái ấm khác khi đồng hành cùng nhau trong câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gắn liền với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”.
Hơn 10 năm hoạt động, câu lạc bộ này đã giúp đỡ nhiều gia đình đang chông chênh trước sóng gió tìm lại hạnh phúc, trở thành câu lạc bộ tiêu biểu của phụ nữ toàn tỉnh.
Xóa bỏ định kiến
Gần trưa, quán tạp hóa kiêm sửa chữa xe máy của chị Nguyễn Thị Quảng (SN 1975, xóm Vĩnh Long, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) vẫn còn nhiều khách qua lại. Chồng đi vắng, chị Quảng nhận luôn nhiệm vụ thay xích và lốp xe máy cho khách hàng.
Nhìn động tác nhanh nhẹn, hoạt bát của chị, bà Trần Thị Hạnh – thành viên Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình của xóm Vĩnh Long cười lớn cho biết: Chị Quảng là mẫu người phụ nữ hiện đại, vừa giỏi việc gia đình nhưng làm kinh tế cũng không thua đàn ông. Nhìn người mảnh mai thế thôi, nhưng mỗi khi chồng đi vắng là chị “thầu” luôn cả công việc sửa chữa xe máy, xe đạp. Người hướng dẫn chị không ai khác chính là anh Trần Minh Phương (SN 1974) - chồng chị.

Khi công việc đã vãn, chị Quảng cho biết, mình và chồng đều là những người lao động tự do, kết hôn và sinh con gái đầu lòng vào năm 2000, sau đó là 2 con gái vào các năm 2007 và 2012.
“Nếu trọn vẹn thì có lẽ ai cũng mong sinh con được đủ nếp, đủ tẻ. Và có lẽ cũng vì suy nghĩ đó mà trong 12 năm qua, kể từ khi sinh xong bé út, nhiều người vẫn hỏi chồng tôi là sao không “ép vợ” đẻ thêm một bé nữa để tìm con trai. Anh Phương thường vô tư trả lời với mọi người: Con ngoan quan trọng hơn con trai! Quan điểm của chồng được củng cố khi có sự đồng hành của các cô, các bác trong Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình của xóm. Theo thời gian, chúng tôi càng thông suốt hơn về mặt tinh thần để giữ vững quan điểm của mình”, chị Quảng tâm sự.
.jpg)
Thay vì canh cánh nỗi lo về chuyện con trai, con gái, nhiều phụ nữ ở xóm Vĩnh Long dành thời gian để vun vén tổ ấm, tạo điều kiện cho con cái được phát triển trong môi trường hạnh phúc, đủ đầy tình yêu thương.
Quá trình thay đổi nhận thức ấy có sự đóng góp không nhỏ của các thành viên Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gắn liền với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” của xóm.
Nguyễn Đức Lộc - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Long
Góp vui trong câu chuyện, ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Long chia sẻ: Câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gắn liền với tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình” của xóm Vĩnh Long được thành lập năm 2013 với gần 100 thành viên gồm cả nam và nữ.

Điều đáng quý là trong suốt chặng đường hơn 10 năm, đã có những thành viên rất tích cực. Ví như bà Trần Thị Hạnh (SN 1962) - người đã có 20 năm gắn bó với vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm.
Vừa hoạt động trong công tác hội, vừa triển khai các chương trình của câu lạc bộ, bà đã giúp cho nhiều gia đình hiểu hơn về bình đẳng giới. Nhờ đó, tình trạng bạo lực gia đình dần giảm bớt, còn chị em ngày càng tự tin khẳng định giá trị của mình trong cuộc sống. Gia đình bà cũng có 3 con gái, nhưng bà luôn tự hào và khuyến khích các con phát triển theo khả năng của mình. Chính tư duy cởi mở ấy đã giúp bà trở thành người tiên phong trong việc xóa bỏ những định kiến cũ, lan tỏa suy nghĩ tích cực đến nhiều gia đình trong xóm.
Hóa giải bạo lực bằng sự thấu hiểu
Ông Đặng Khắc Dương - Bí thư Chi bộ xóm Vĩnh Long kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình cho biết: “Trong hơn 10 năm đi vào hoạt động, những thành viên trong câu lạc bộ gặp không ít những câu chuyện "cười ra nước mắt".
Ví như có trường hợp người vợ đi tập bóng chuyền về muộn, chồng tức tối khóa cổng không cho vào nhà. Hay có một vài ông chồng quá chén, về nhà bị vợ trách móc, dẫn đến cãi vã rồi xảy ra xô xát. Thậm chí có khi chỉ vì một câu nói vô tình hay một lời đồn thổi từ bên ngoài mà vợ chồng hiểu lầm, giận dỗi nhau suốt cả tuần, khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Những lúc ấy, các thành viên trong câu lạc bộ sẽ cùng nhau trao đổi, tìm cách tiếp cận phù hợp. Họ thường gặp riêng từng người để lắng nghe, chia sẻ và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan. Khi cả hai đã dần hiểu ra, câu lạc bộ mới sắp xếp một buổi gặp chung, tạo cơ hội để vợ chồng trò chuyện cởi mở, hóa giải hiểu lầm. Nhờ sự kiên trì và cách xử lý tinh tế, nhẹ nhàng ấy, nhiều gia đình đã tìm tháo gỡ được nút thắt mâu thuẫn.
Ông Dương cho biết, để thay đổi nhận thức của người dân, câu lạc bộ không chỉ dừng lại ở các buổi tuyên truyền, tư vấn mà còn xây dựng các tiểu phẩm sân khấu hóa, đưa những câu chuyện đời thường lên sân khấu để truyền tải thông điệp một cách sinh động, dễ hiểu.
Năm 2024, tại Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Câu lạc bộ "Gia đình hạnh phúc” do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức, nhiều thành viên Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình của xóm Vĩnh Long đã tham gia và xuất sắc giành giải Nhì. Trở thành một trong những câu lạc bộ tiêu biểu của phụ nữ Nghệ An.
Ngoài ra, câu lạc bộ còn lồng ghép tuyên truyền trong các buổi giao lưu văn nghệ, các cuộc họp thôn, các ngày kỷ niệm. Nhờ cách tiếp cận linh hoạt ấy, thông điệp về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình trở nên dễ hiểu, dễ thấm.


.jpg)
“Những năm 2012, 2013, trước khi câu lạc bộ được thành lập, tỷ lệ gia đình văn hóa của xóm chỉ đạt hơn 80%. Hiện nay, con số này đã tăng lên 98,4%.
Đặc biệt, suốt 5 năm qua, không có vụ ly hôn nào xảy ra trên địa bàn. Những con số ấy không chỉ là thành quả của một mô hình mà còn là dấu ấn của sự đổi thay trong nhận thức, những nỗ lực lặng thầm của các thành viên câu lạc bộ để giữ gìn hạnh phúc cho nhiều mái ấm”.
Chị Đặng Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN xã Nghi Long