Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP

Câu lạc bộ Lễ tân của sinh viên Học viện Ngoại giao là nơi có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp, tài năng được lựa chọn để tham gia công tác đón tiếp, lễ tân cho các sự kiện lớn.

Nữ sinh Phạm Thu Trà - người được chọn để tặng hoa cho Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 12/11. Ảnh: Song Ngư/VietNamNet
Nữ sinh Phạm Thu Trà - người được chọn để tặng hoa cho Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 12/11. Ảnh: Song Ngư/VietNamNet

Trong tuần lễ APEC vừa qua, câu lạc bộ Lễ tân cũng được Cục Lễ tân của Bộ Ngoại giao tín nhiệm chọn 8 nữ sinh để tặng hoa, đón tiếp và tiễn 4 nguyên thủ quốc gia đến Hà Nội, trong đó có những gương mặt nổi bật như Phạm Thu Trà - tặng hoa cho Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 12/11; Phạm Ngọc Hà My - tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/11; Phạm Thị Tú Anh - tặng hoa cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 8/11.

Những cô gái này đều là những sinh viên được chọn lựa khắt khe, đảm bảo tốt các tiêu chí từ ngoại hình cho tới cách đi đứng, khả năng ứng xử, vốn ngoại ngữ.

Nữ sinh Phạm Ngọc Hà My - người được chọn tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/11. Ảnh: Tiền Phong
Nữ sinh Phạm Ngọc Hà My - người được chọn tặng hoa cho Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/11. Ảnh: Tiền Phong

Nguyễn Thị Linh, sinh viên năm 3 khoa Kinh tế quốc tế, chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ Lễ tân là câu lạc bộ của sinh viên và do sinh viên tổ chức điều hành, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết về lễ tân ngoại giao nói riêng và thúc đẩy phong trào sinh viên nói chung.

“Nhận được sự tín nhiệm của Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao và một số tổ chức khác, chúng em được phân công đảm nhiệm công tác đón tiếp, hướng dẫn khách mời tại các sự kiện trong và ngoài học viện. Đây cũng là cơ hội để sinh viên chúng em giao lưu, học hỏi trên nhiều lĩnh vực cũng như gây dựng các mối quan hệ xã hội”.

Cô sinh viên sinh năm 1997 cho biết, ngoài sự kiện lớn “có một không hai” như APEC, các thành viên của câu lạc bộ cũng từng tham gia nhiều sự kiện khác như: đón tiếp Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hy Lạp, tiếp đón đại sứ New Zealand, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Phó Tổng thống Bungari, tặng hoa Thủ tướng Lào và phu nhân, đón tiếp các nguyên thủ trong tuần lễ APEC, đón Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ khánh thành cung hữu nghị Việt Trung…

Nhóm nữ sinh của câu lạc bộ Lễ tân được phân công đón tiếp Thủ tướng Lào và phu nhân
Nhóm nữ sinh của câu lạc bộ Lễ tân được phân công đón tiếp Thủ tướng Lào và phu nhân

Để có được sự tín nhiệm này, ban chủ nhiệm của câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi “training” cách đi đứng, ứng xử, bắt tay, cách ăn mặc… Người đứng lớp là các anh chị đi trước làm việc trong ngành ngoại giao, các thầy cô ở bộ phận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ Ngoại giao.

“Câu lạc bộ của chúng em có tới 150 thành viên hoạt động tích cực, trong đó có các bộ phận như ban chủ nhiệm, bộ phận sự kiện, truyền thông, nhân sự… Báo chí hay nhắc đến một số bạn được chọn ra để đón tiếp các nguyên thủ, nhưng thực tế có rất nhiều bạn làm việc âm thầm phía sau” – Linh chia sẻ.

Một số hình ảnh của câu lạc bộ Lễ tân Học viện Ngoại giao:

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 4

Những cô gái xinh đẹp, tài năng của câu lạc bộ Lễ tân Học viện Ngoại giao

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 5

Thành viên của câu lạc bộ gồm cả nam lẫn nữ, phụ trách nhiều bộ phận khác nhau

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 6

Các thành viên của câu lạc bộ tham gia đón tiếp trong lễ khánh thành Cung hữu nghị Việt - Trung

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 7

Đón tiếp Ngoại trưởng Canada

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 8

Đón tiếp Thủ tướng Lào và phu nhân

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 9

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 10

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 11

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 12

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 13

Một buổi "training" cách bắt tay của các thành viên câu lạc bộ

Câu lạc bộ ươm mầm nữ sinh đón VIP ảnh 14

Người hướng dẫn là các anh chị đang làm việc trong ngành ngoại giao

Theo VNN

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.