Chấp nhận công nghệ 5G trở thành xu hướng chủ đạo trên thế giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo một nghiên cứu mới được công bố vào đầu tháng 10/2022 của nhà cung cấp thiết bị viễn thông Ericsson (Thuỵ Điển) cho thấy, tỷ lệ thâm nhập của người dùng 5G đã vượt quá 15% và sự chấp nhận công nghệ này đang trở thành xu hướng chủ đạo trên thế giới.

Ericsson ConsumerLab đã thực hiện một nghiên cứu về người dùng 5G trên toàn cầu lớn nhất từ ​​trước đến nay. Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022, tổ chức này đã tổ chức các cuộc phỏng vấn trực tuyến với 49.100 người dùng tại 37 thị trường trên thế giới. Những người được chọn để phỏng vấn đại diện cho tiếng nói của 1,7 tỷ người dùng di động và 430 triệu người dùng 5G trong độ tuổi từ 15 đến 69 tại các thị trường được khảo sát. Nghiên cứu cho thấy rằng, người dùng 5G hiện nay chủ yếu đến từ các thị trường đã triển khai sớm công nghệ 5G như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Úc, Đài Loan và Trung Quốc, đặc biệt số người dùng này có các yêu cầu cao hơn trong các trải nghiệm dịch vụ mới và đang tạo động lực để thúc đẩy các làn sóng người dùng 5G tiếp theo.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trong khi làn sóng người dùng 5G tiếp theo muốn thấy những cải tiến đáng kể về vùng phủ sóng cũng như hiệu suất mạng thì ngược lại những người sử dụng sớm công nghệ 5G chủ yếu mong muốn được trải nghiệm các dịch vụ 5G mới, phong phú và các thiết bị di động 5G cao cấp, theo nghiên của Ericsson ConsumerLab.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, khoảng 30% tổng số người dùng điện thoại thông minh có kế hoạch nâng cấp lên 5G vào năm 2023, tương đương khoảng 510 triệu người dùng tại 37 thị trường trên thế giới bất chấp lạm phát gia tăng và chi phí sinh hoạt tăng. Ngoài ra, trong số những người dùng 5G hiện tại đã được khảo sát thì 1/4 cho biết họ có kế hoạch nâng cấp lên gói cước cao hơn trong 12 tháng tới.

Trên thực tế, nhiều người trong số những người được khảo sát coi băng thông rộng di động 5G là một phần trong danh mục chi tiêu thiết yếu của họ. Theo nghiên cứu, 76% người dùng điện thoại thông minh nói rằng họ sẽ không xem xét việc giảm chi tiêu băng thông rộng di động hàng tháng.Bất chấp những bất ổn kinh tế toàn cầu, người dùng 5G vẫn đánh giá cao kết nối đáng tin cậy và phần lớn người dùng 5G hiện tại không muốn quay lại với 4G.

Người dùng 5G hiện tại đang sử dụng điện thoại thông minh 5G của họ khác với các thiết bị 4G trước đó. Theo Ericsson, người dùng 5G có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho các dịch vụ liên quan đến vũ trụ ảo (metaverse) như chơi game, giao tiếp xã hội và mua sắm các mặt hàng kỹ thuật số trong thế giới ảo 3D.

Trên thực tế, trong hai năm qua, thời gian dành cho các ứng dụng thực tế tăng cường (Augmented Reality) của người dùng 5G đã tăng gấp đôi lên 2 giờ mỗi tuần. Người dùng 5G trung bình đã dành nhiều hơn một giờ mỗi tuần cho các dịch vụ liên quan đến metaverse so với người dùng 4G. Theo dự báo của Ericsson, người dùng sẽ tiêu thụ thêm 2 giờ nội dung video trên các thiết bị di động được tích hợp 5G, trong đó 1,5 giờ họ dự kiến ​​sẽ sử dụng kính thực tế ảo/thực tế tăng cường (VR/AR) vào năm 2025.

Số liệu phân tích của hơn 180 nhà cung cấp dịch vụ di động trên toàn cầu cho thấy, chỉ 20% nhà cung cấp dịch vụ ngày nay phân biệt các gói 5G bằng các ứng dụng và trải nghiệm 5G phong phú, trong khi 14% cung cấp các gói 5G theo các cấp tốc độ khác nhau.

Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, các dịch vụ liên quan đến 5G có thể thúc đẩy tăng doanh thu cho các nhà cung cấp dịch vụ di động và tăng mức độ chấp nhận của người dùng. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ ở các thị trường có mức độ thâm nhập 5G lớn nhất toàn cầu bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông và Hàn Quốc đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu dịch vụ di động trong năm 2021, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á phát triển là 1,2%.

Liên quan đến tính phí cho các dịch vụ 5G, theo kết quả nghiên cứu của Ericsson thì người dùng mong muốn có nhiều cách tính phí khác nhau. Theo đó, 60% người dùng được khảo sát mong đợi 5G không bị tính phí dựa trên lượng dữ liệu họ sử dụng hoặc tốc độ dữ liệu nhanh hay chậm, chỉ có 25% người dùng muốn các gói 5G được định giá và phân cấp dựa trên tốc độ và mức sử dụng. Ngoài ra, họ muốn có tùy chọn có thể trả tiền để tăng hiệu suất theo yêu cầu khi cần thiết hoặc 5G được nhúng trong một số ứng dụng nhất định như các game thủ có thể trả nhiều tiền hơn để có một phiên chơi game có độ trễ thấp để đáp ứng nhu cầu thực tế của họ.

Theo Báo cáo từ Công ty nghiên cứu và phân tích chiến lược toàn cầu Omdia (Anh) và Hiệp hội thương mại công nghiệp di động 5G Châu Mỹ (5G Americas) cho biết, mức độ thâm nhập mạng di động 5G trên toàn cầu hiện tăng gấp đôi mỗi năm, đạt 813 triệu kết nối vào cuối quý 2 năm 2022. Dự báo kết nối 5G toàn cầu sẽ đạt 1,1 tỷ vào cuối năm 2022, tiếp tục tăng lên và đạt 2 tỷ vào năm 2023 và 5,9 tỷ vào cuối năm 2027.

5G đang mở rộng quy mô nhanh hơn bất kỳ thế hệ di động nào trước đây, lưu lượng dữ liệu mạng di động toàn cầu đã tăng gấp đôi trong hai năm qua, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng liên tục trong việc sử dụng điện thoại thông minh, băng thông rộng di động và các ngành công nghiệp.

Dữ liệu từ Công ty nghiên cứu thị trường viễn thông TeleGeography và 5G Americas, đến nay số lượng mạng 5G đã triển khai các dịch vụ thương mại cho khách hàng trên toàn cầu đã đạt 233 mạng. Con số này dự kiến sẽ đạt 313 mạng vào cuối năm 2022 và 352 mạng vào cuối năm 2024, thể hiện sự đầu tư vào mạng 5G đang được thúc đẩy mạnh mẽ ở nhiều khu vực trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, các nhà mạng di động Viettel, Mobifone và Vinafone đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thử nghiệm công nghệ 5G. Đến nay, các nhà mạng này đang triển khai thí điểm 5G tại 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Việt Nam đặt mục tiêu vào năm 2030, 100% dân số sẽ được phủ sóng công nghệ 5G.

Riêng tại Nghệ An, ngày 15/10 vừa qua nhà mạng di động Viettel cũng đã chính thức công bố cung cấp thử nghiệm dịch vụ 5G và trở thành nhà mạng đầu tiên triển khai công nghệ này tại địa phương. Trong giai đoạn đầu của cuộc thử nghiệm, người dùng di động có thể trải nghiệm các dịch vụ 5G hoàn toàn miễn phí và không giới hạn dung lượng xung quanh 5 khu vực tại thành phố Vinh, nơi mà nhà mạng này đã đặt trạm phát sóng 5G bao gồm Tòa nhà Viettel Nghệ An, Trung tâm thương mại Vinh Center, Tòa nhà Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Vinh và đường Hồ Tùng Mậu./.

tin mới

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

Hé lộ thực tế về chế độ ẩn danh của Google và quyền riêng tư trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chế độ ẩn danh của Google là một tính năng phổ biến trên trình duyệt Chrome. Nó được cho là giúp người dùng duyệt web riêng tư hơn bằng cách không lưu lịch sử duyệt web, cookie hoặc dữ liệu trang web. Tuy nhiên, mức độ bảo mật của chế độ ẩn danh có thể khiến nhiều người bất ngờ.

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

10 quốc gia dẫn đầu về nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo

(Baonghean.vn) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và tương tác với thế giới xung quanh. Các quốc gia trên toàn cầu đang đổ nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển AI, với mục tiêu trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

(Baonghean.vn) - Lĩnh vực công nghệ từ lâu được xem là sân chơi của nam giới, với những định kiến về sự phức tạp, khô khan và đòi hỏi tư duy logic mạnh mẽ. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tài năng xuất hiện và khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực này.

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

TikTok đối mặt với lệnh cấm tại Mỹ

(Baonghean.vn) - Một nhóm các nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Mỹ đã đưa ra dự luật vào ngày 5/3 vừa qua, yêu cầu ByteDance của Trung Quốc phải bán ứng dụng video ngắn TikTok trong vòng 6 tháng nếu không muốn bị cấm tại Mỹ.

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

4 chiến lược cốt yếu giúp doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng

(Baonghean.vn) - Ngày nay, tội phạm mạng không ngừng dùng các thủ đoạn tinh vi để tấn công dữ liệu nhạy cảm của các doanh nghiệp. Do đó, việc xây dựng các chiến lược để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp trên toàn thế giới.