Châu Á bị cảnh báo về tình trạng thiếu nước nghiêm trọng

(Baonghean.vn) - Một nghiên cứu mới đây của Trường đại học MIT, Mỹ chỉ ra rằng Trung Quốc và Ấn Độ sẽ có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vào năm 2050 do tăng trưởng kinh tế, biến đổi khí hậu, và tốc độ gia tăng dân số ngày càng nhanh.
Châu Á bị cảnh báo sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước vào năm 2050. Ảnh: Reuters
Châu Á bị cảnh báo sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước vào năm 2050. Ảnh: Reuters
Ông Adam Schlosser, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết khoảng  35 năm nữa, 2 quốc gia chiếm gần một nửa dân số thế giới, có thể phải đối mặt với "nguy cơ cao bị thiếu nước nghiêm trọng". Điều này sẽ khiến hàng tỷ người phải sử dụng ít nước hơn rất nhiều so với hiện nay.
Ông Adam chia sẻ: "Nếu chúng ta không có hành động để giảm thiểu biến đổi khí hậu hoặc ngăn chặn bất kỳ những yếu tố nào dẫn đến tình trạng thiếu nước hiện nay, thì khả năng thiếu nước tại Trung Quốc và Ấn Độ vào giữa thế kỷ 21 là hoàn toàn có thể xảy ra, khoảng 33%".
Kết quả của nhóm nghiên cứu đã vẽ nên một bức tranh đáng báo động. Các nhà khoa học đã mô phỏng hàng trăm kịch bản sẽ diễn ra trong tương lai và thấy rằng khả năng các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bị đặt trong tình trạng ít nước là không nhỏ. Đồng thời, báo cáo cũng chỉ ra áp lực về tài nguyên nước sẽ tiếp tục tăng khi dân số tăng lên, tạo ra một kịch bản không bền vững khi mà nguồn cung không đủ bù đắp với nhu cầu.
Ngoài ra, ông Adam cũng nhắc đến nguyên nhân thứ 3 dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng tại khu vực Châu Á, đó là sự biến đổi khí hậu. Ông cho biết trong khi một số mô hình cho thấy những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có tích cực đến nguồn nước ở châu Á thì kết quả của nhóm nghiên cứu thuộc trường MIT chỉ ra điều ngược lại. Adam Schlosser và các cộng sự tin rằng biến đổi khí hậu sẽ chỉ làm trầm trọng thêm viễn cảnh ảm đạm trong tương lai tại khu vực châu Á.
Thanh Hiền
(Theo Reuters)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.