(Baonghean.vn) - Nắng nóng kéo dài, những đồi chè đã bắt đầu sém lá, khô cành. Để chủ động nguồn nước cứu chè cho những đợt nắng nóng sắp tới, nhiều hộ gia đình đã thuê máy múc thêm ao, chờ mưa xuống tích trữ nước.
(Baonghean.vn) - Nắng hạn, cây chè kém phát triển được cho là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc giá chè nguyên liệu tăng mạnh. Hiện tại, ở các vùng chè trên địa bàn huyện Thanh Chương, giá thu mua chè đang ở mức cao kỷ lục, nguồn cung không đủ đáp ứng nhu cầu.
(Baonghean.vn) - Hiện nay, người dân các vùng trồng chè ở Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông… đang bám đồi thu hoạch chè xuân. Nông dân phấn khởi vì sau nhiều năm liên tiếp xuống giá, khó tiêu thụ thì năm nay, chè được giá, người dân có lãi 12-15 triệu đồng/ha/lứa thu hoạch.
(Baonghean.vn) - Nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến cây chè đứng trước nguy cơ hạn nặng, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cuối vụ. Để tưới nước “giải hạn” cho chè, nông dân phải bỏ tiền triệu mỗi ngày để mua dầu vận hành máy nổ bơm tưới…
(Baonghean.vn) - Vẫn trên đồng đất đó nhưng những người nông dân đã thay đổi tư duy, bắt nhịp theo cái thị trường cần để điều tiết sản xuất phù hợp, gắn sản xuất với tiêu thụ, cải thiện tình trạng “được mùa mất giá, được giá mất mùa”, hướng đến phát triển bền vững...
(Baonghean) - Xác định đi lên từ nông nghiệp nhưng huyện Thanh Chương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư chế biến, tăng giá trị nông sản. Đó là ý kiến định hướng của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trong cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Chương mới đây.
(Baonghean.vn) - Có mặt trên vùng đất Thanh Chương cách đây gần nửa thế kỷ, cây chè đã trở thành cây xóa đói, giảm nghèo cho bà con nông dân. Hiện nay, huyện Thanh Chương có 4.200 ha chè, chiếm diện tích lớn nhất tỉnh Nghệ An và chiếm 1/2 sản lượng toàn tỉnh. Tuy nhiên, để cây trồng này đứng vững và phát huy được giá trị kinh tế cần có sự quan tâm từ nhiều phía.
(Baonghean.vn) - Nhờ thời tiết thuận lợi, những ngày này, người dân trồng chè trên địa bàn huyện Thanh Chương đang bước vào vụ “phá mù” chè xuân, thu tiền tỷ từ lứa chè đầu tiên trong năm.
(Baonghean.vn)- Hạn hán năm 2015 đã làm gần 1.000 ha chè của Thanh Chương bị thiệt hại. Lo ngại hạn hán năm 2016, nhiều hộ chuyển sang trồng sắn, keo. UBND huyện cũng có nhiều giải pháp để phát triển chè bền vững nhất.
(Baonghean.vn) - Sáng 12/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển vùng chè công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, phân vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến chè trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện các Sở: NN&PTNT, Tài nguyên&môi trường, KH&CN, kế hoạch & đầu tư.