Chỉ mới hơn 60% trường học ở Nghệ An được phun thuốc khử trùng

(Baonghean.vn) - Phun thuốc khử trùng là điều kiện quan trọng để học sinh được trở lại trường học theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện nhiều địa phương ở Nghệ An tỷ lệ các trường được phun thuốc còn rất thấp.

Để phòng chống dịch bệnh do virus Corona (Covid-19), các trường học ở Nghệ An đã chủ động mọi nguồn lực để phun thuốc khử trùng. Tính đến chiều hôm nay (14/2), theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo, mới có 8 địa phương trên toàn tỉnh hoàn thành việc phun thuốc tiệt trùng và khử trùng ở các nhà trường. Đó là thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương và thị xã Hoàng Mai. Trong đó, có một số trường học đã tiến hành phun lần 2. 

Tỷ lệ phun của toàn tỉnh là 64% với 1.034/1.622 trường. Trong đó có 395/586 trường mầm non, 322/528 trường tiểu học, 243/395 trường THCS, 61/92 trường THPT và 13/21 các Trung tâm GDNN - GDTX.

Chiều hôm nay Trường THCS Trà Lân (Con Cuông) đã tiến hành phun thuốc cho nhà trường. Ảnh: PV
Chiều hôm nay Trường THCS Trà Lân (Con Cuông) đã tiến hành phun thuốc tẩy trùng. Ảnh: PV

Một số địa phương có tỷ lệ phun đã khá cao như Diễn Châu (79%), thị xã Thái Hòa (94%).

Số còn lại, tỷ lệ phun còn thấp như Anh Sơn (56%), Con Cuông (46%), Kỳ Sơn (34%), Nghi Lộc (31%), Đô Lương (24%), Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn (17%), Tân Kỳ (14%), Tương Dương (7%), Quỳ Châu (5%) và Quế Phong (4%).

Liên quan đến việc phun thuốc, khử trùng ở các trường học, sáng hôm nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh mới tiến hành phân phối hóa chất phòng chống Covid - 19 cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh, trong đó có các trường học trực thuộc 21 huyện, thành thị và các trường đại học, cao đẳng và các trường trung cấp đóng trên địa bàn tỉnh.

Việc tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp được các nhà trường tuyên truyền đến từng lớp học. Ảnh: MH
Việc tuyên truyền phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) được các nhà trường tuyên truyền đến từng lớp học. Ảnh: MH

Ngay sau khi có thuốc, các địa phương sẽ tiến hành phun thuốc khử trùng và cố gắng sẽ hoàn thành sớm nhất vào ngày Chủ nhật 16/2.

Về việc đi học trở lại của học sinh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Nhiệm vụ trước mắt của các địa phương hiện nay là tiến hành phun thuốc khử trùng tất cả các trường học. Hiện, học sinh Nghệ An vẫn đang nghỉ học và khi nào có lịch học trở lại Sở sẽ có thông báo chính thức.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.