Chi tiết các hoạt động đón chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2021 với chủ đề “Xuân quê hương non sông gấm vóc” sẽ diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ gồm các ca khúc đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước và các tiết mục nhạc trẻ sôi động, hấp dẫn.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021. Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao sức sáng tạo, mức hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy đời sống văn hóa cơ sở.

Ảnh tư liệu: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2021 với chủ đề “Xuân quê hương non sông gấm vóc”, diễn ra từ 21h00 ngày 31/12/2020  tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ. Ảnh minh họa: Thành Cường

Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giao lưu, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021). Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Ảnh tư liệu: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2021 gồm các ca khúc đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước  Ảnh minh họa: Thành Cường

Theo đó, trong dịp đón Tết Dương lịch sẽ diễn ra hoạt động chiếu phim và tổ chức các điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Vinh. Đồng thời, các địa phương cũng tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ “Chào Xuân 2021”. Đặc biệt, UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2021 với chủ đề “Xuân quê hương non sông gấm vóc”, diễn ra từ 21h00, ngày 31/12/2020 đến 01h00 ngày 01/01/2021 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Nội dung Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: “Xuân trên quê hương” và “Non sông gấm vóc”,  gồm các ca khúc đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương, đất nước như “Mùa Xuân trên quê hương”, “Tuổi Xuân dâng Đảng”, “Tết quê”, liên khúc miền Tây, “Dòng sông ví, giặm”, “Nghệ An non nước hữu tình”...

Ảnh tư liệu: Thành Cường
Chương trình Sắc Xuân miền Tây năm 2020. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Bên cạnh đó là các tiết mục nhạc trẻ sôi động, hấp dẫn với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống và các nhóm nhảy nổi tiếng như Virut Dance studio, Lady Queen, Dj Toki... Tất cả các tiết mục đều hướng đến niềm vui đầm ấm, sum vầy và niềm tin, hy vọng trong thời khắc đón chào năm mới.

Riêng chương trình đón Tết Nguyên đán Tân Sửu diễn ra với các hoạt động nổi bật như Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây” tại huyện Tân Kỳ; trưng bày, triển lãm ảnh tại các điểm công cộng và bảo tàng; chiếu phim nghệ thuật; chợ hoa Xuân và cây cảnh tại thành phố Vinh; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian tại các địa phương và tổ chức các tour du lịch, hướng dẫn khách tham quan dịp Tết và mùa lễ hội.

Ảnh tư liệu: Thành Cường
Chương trình vui Tết, đón Xuân sẽ được các địa phương triển khai với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đặc biệt, Đêm hội Giao thừa sẽ diễn ra sôi động tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ từ 20h30 đến 24h00 ngày 11/2/2021 (tức ngày 30/12 Âm lịch).

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.