Chi tiết về việc bắt giữ Hiệu trưởng tham ô gạo của học sinh

Cơ quan Công an huyện Trạm Tấu, Yên Bái vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hiệu trưởng, nguyên Hiệu phó trường PTDT bán trú xã Bản Công

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Vinh là Hiệu trưởng và Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

chi tiet ve viec bat giu hieu truong, hieu pho tham o gao cua hoc sinh hinh 1
Nguyễn Đăng Vinh tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 9/10/2017, nhận được tin báo tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu có một số đối tượng lạ mặt đến thu mua gạo tại nhà trường, nhận thấy có dấu hiệu không bình thường, Công an huyện Trạm Tấu đã đến và yêu cầu dừng lại tất cả các hoạt động mua bán để xác minh làm rõ.

Qua đó được biết nhà trường đang phát gạo còn thừa do Nhà nước hỗ trợ nhưng không dùng đến cho học sinh. Sau khi nhận gạo, một số gia đình do không có nhu cầu sử dụng đã nhờ giáo viên chủ nhiệm các lớp bán hộ để lấy tiền.

Từ vụ việc này, Công an huyện Trạm Tấu đã tiến hành điều tra và phát hiện 01 số sai phạm trong việc quản lý và sử dụng gạo do Nhà nước cấp cho học sinh bán trú của nhà trường. Tiến hành triệu tập Nguyễn Đăng Vinh, sinh năm 1973, trú tại tổ 5, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Hiệu trưởng nhà trường và Vũ Đức Tuyến, sinh năm 1964, trú tại Khu 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường đã nghỉ hưu để đấu tranh làm rõ.

chi tiet ve viec bat giu hieu truong, hieu pho tham o gao cua hoc sinh hinh 2
 Vũ Đức Tuyến, nguyên phó Hiệu trưởng trường PTDT bán trú xã Bản Công

2 đối tượng khai nhận: Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch 2017, Tuyến thuê người dân bốc vác gạo từ phòng Hội đồng của nhà trường lên kho (đây là số gạo do Nhà nước cấp cho học sinh bán trú năm học 2016 – 2017). Sau khi kho đầy, thấy còn tồn lại 6 tấn gạo tại phòng Hội đồng nên Tuyến đã đã gọi điện thoại cho Vinh thống nhất bán số gạo trên để lấy tiền trả công bốc vác và chia nhau.

Được Vinh đồng ý, Tuyến đã bán 6 tấn gạo trên được 42 triệu đồng, trả công bốc vác hết 3 triệu, Tuyến chuyển cho Vinh 22 triệu, Tuyến hưởng 8 triệu và đưa số còn lại cho 01 số giáo viên khác trong trường với lý do là tiền bồi dưỡng.

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trạm Tấu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 02 đối tượng Nguyễn Đăng Vinh và Vũ Đức Tuyến về tội “Tham ô tài sản” để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường PTDT bán trú xã Bản Công, huyện Trạm Tấu là một trong 10 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS nằm ở các khu vực núi cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Học sinh ở đây phần lớn ở lại bán trú tại trường do nhà ở xa trường, địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn và không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Trường bán trú xã Bản Công được Chính phủ hỗ trợ theo Quyết định 85. Theo đó, toàn bộ học sinh ở trường này được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng bằng 40% mức lương tối thiểu chung./.

Theo VOV

tin mới

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.

Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 46 ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 46 ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 8/4, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 46 và Quốc lộ 46B.