
Nhận làm thủ tục nhà đất, lừa hơn 4 tỷ đồng của khách
Trần Thanh Bình nhận làm hồ sơ tách thửa nhưng làm giả giấy tờ để lừa chủ đất hơn 4 tỷ đồng vừa bị cơ quan Công an khởi tố.
Trần Thanh Bình nhận làm hồ sơ tách thửa nhưng làm giả giấy tờ để lừa chủ đất hơn 4 tỷ đồng vừa bị cơ quan Công an khởi tố.
(Baonghean.vn) - Không có nghề nghiệp ổn định nhưng Nguyễn Thành Nam (SN 1997), trú huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đã tự tạo cho mình vỏ bọc là một trí thức, người thành đạt để vay tiền từ người quen rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.
Nghị đã nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân, qua đó chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.
(Baonghean.vn) -Để có tiền đầu tư bán hàng trên mạng, Võ Thị Tuyết lừa vay tiền của nạn nhân với lý do để “đảo khế” sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ, khởi tố đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(Baonghean.vn) - Ngày 5/11/2023, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đã lẩn trốn ở nước ngoài hơn 20 năm.
(Baonghean.vn) - Anh Lê Văn Hùng ở huyện Quỳ Châu hỏi gần đây tôi đọc thông tin trên báo chí thấy có nhiều người mạo danh cán bộ trong các cơ quan nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy hình thức xử lý hình sự đối với hành vi này được quy định như thế nào?
(Baonghean.vn) -Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Trần Thị Soa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty KH. đã nhiều lần liên hệ và yêu cầu Phạm Thị Trang chuyển lại số tiền đã giữ cho công ty để quyết toán cho các nhà thầu phụ nhưng người phụ nữ này lấy nhiều lý do không chuyển lại, trốn tránh, chặn liên lạc.
Chị Q từng là cấp trên của Thắng ở một cơ quan Nhà nước. Tháng 4/2020, Thắng giới thiệu với chị Q về sàn Rforex uy tín. Sau đó, Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư 52.025,68 USD khiến chị Q tin và nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản để chơi, rồi bị Thắng và đồng bọn chiếm đoạt.
(Baonghean.vn) -Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai hiện đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Mặc dù ngành chức năng thường xuyên cảnh báo nhưng nhiều người dân vì hám lợi, thiếu hiểu biết vẫn “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.
(Baonghean.vn) - Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hiện nay có khung hình phạt cao nhất là bao nhiêu năm tù?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Tuân ở phường Quán Bàu (TP. Vinh).
(Baonghean.vn) -Dạo gần đây các chiêu trò lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn về các nội dung như tuyển CTV, việc nhẹ lương cao để kiếm tiền từ những người nhẹ dạ cả tin diễn ra ngày càng nhiều. Cho tôi hỏi đối với những hành vi phi pháp như vậy, những kẻ lừa đảo có thể phải chịu những án phạt gì?
Các nghi phạm đã lừa đảo khách mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
(Baonghean.vn) -Lê Thanh Hưng tự nhận mình có khả năng giải quyết thủ tục "trọn gói" về đất đai và chiếm đoạt của các bị hại với số tiền hàng tỷ đồng.
Nguyễn Thị Thuý, do cần tiền nên đã lên mạng tìm hiểu và dùng hình ảnh chuyển khoản làm giả nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản khi mua điện thoại.
(Baonghean.vn) -Công nhiên chiếm đoạt tài sản là gì ? Hình phạt đối với hành vi công nhiên, ngang nhiên chiếm đoạt tài sản theo quy định mới nhất của luật hình sự ? - Vấn đề quan tâm của anh Lê Khánh Thành (Nam Đàn, Nghệ An).
(Baonghean.vn) - Chỉ sau hơn 1 ngày tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt giữ thành công đối tượng lừa đảo bán xe ô tô để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nạn nhân.
(Baonghean.vn) - Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, bị xử lý như thế nào? – Bà N.T.L ở Nghi Lộc hỏi.
Các đối tượng rao bán xe máy sang với giá rẻ qua các trang Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.
(Baonghean.vn) -Vũ Xuân Bắc “nổ” quen biết rộng, có thể chạy tại ngoại cho người đang bị tạm giam. Bằng thủ đoạn trên, Bắc đã lừa đảo, chiếm đoạt của 1 nạn nhân gần 700 triệu đồng.