Chiến dịch oanh kích lớn nhất của Nga nhằm vào IS

Huy động tới 25 máy bay ném bom hạng nặng cùng tham gia một chiến dịch tấn công Nhà nước Hồi giáo, Moscow đang cho thấy sức mạnh áp đảo cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga.

chien-dich-oanh-kich-lon-nhat-cua-nga-nham-vao-is

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 của Nga. Ảnh: Reuters

Nga hôm qua công bố nguyên nhân chiếc máy bay chở khách của nước này rơi trên bán đảo Sinai, Ai Cập, hồi cuối tháng trước, là do khủng bố. Một quả bom tự chế với sức công phá tương đương 1,5 kg thuốc nổ TNT đã được kích hoạt trên chiếc phi cơ Airbus A321 của hãng hàng không giá rẻ Kogalymavia (Metrojet), khiến 224 người trên khoang thiệt mạng, ông Aleksandr Bortnikov, giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, cho biết. Trước đó, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ việc. Để đáp trả, Điện Kremlin cùng ngày triển khai một chiến dịch không kích lớn nhất nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria, theo National Interest.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo hàng loạt tên lửa đã phóng đi từ các oanh tạc cơ chiến lược của nước này như Tupolev Tu-22M3 Backfire, Tu-95MS Bear và Tu-160 Blackjack. Cả ba mẫu trên đều có thể bay hàng nghìn km và mang theo hơn 20 tấn vũ khí, đạn dược. Thêm vào đó, tàu chiến Nga trên Địa Trung Hải còn bắn tên lửa hành trình nhằm vào Raqqa, trung tâm đầu não của IS ở Syria.

Trong lượt tấn công đầu tiên, hơn 10 máy bay ném bom Tu-22M3 liên tục công kích vào những cứ điểm do IS kiểm soát thuộc tỉnh Raqqa và Deir Ezzor. Sau đó, một phi đội gồm máy bay ném bom siêu thanh Tu-160 cùng máy bay ném bom 4 cánh quạt Tu-95MS Bear phóng một loạt 34 tên lửa hành trình không đối đất vào các cơ sở của phiến quân ở Aleppo và Idlib. Chiến dịch này đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây các máy bay ném bom chiến lược Nga mới tham gia chiến đấu.

25 oanh tạc cơ Moscow còn được hộ tống bởi 8 tiêm kích Su-34 Fullback cùng 4 chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30SM. Các máy bay Su-34 Fullback góp phần tiêu diệt hai trạm cung cấp nhiên liệu cùng 50 phương tiện của các tay súng cực đoan. Kết quả là khả năng xuất khẩu dầu mỏ bất hợp pháp của quân khủng bố đã bị suy giảm đáng kể, thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng yêu cầu tuần dương hạm Moskva, thuộc lớp Slava, đang hoạt động trên Địa Trung Hải phối hợp tác chiến với các lực lượng Pháp tại khu vực. Động thái này là dấu hiệu ban đầu phản ánh một thực tế là Nga và một số nước phương Tây đang xích lại gần nhau trong cuộc chiến chống IS dù để đạt đến mức độ hợp tác thực chất thì vẫn còn một quãng đường dài phải đi, chuyên gia đánh giá.

Pháp đang đẩy mạnh nỗ lực chiến đấu chống IS sau vụ việc tổ chức này hôm 13/11 thực hiện chuỗi 6 vụ tấn công đẫm máu ở thủ đô Paris, khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Charles De Gaulle, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của Pháp, được cho là sắp tới khu vực để bắt đầu bắn phá các cứ điểm IS. Con tàu này dù chỉ nhỏ bằng một nửa tàu sân bay lớp Nimitz hay Ford của hải quân Mỹ nhưng trang bị một loạt chiến đấu cơ hiện đại bậc nhất như Rafale, tiêm kích Super Étendard hay phi cơ cảnh báo sớm trên không E-2C Hawkeye. Theo thiết kế, Charles De Gaulle, còn có thể mang theo cả những chiến đấu cơ cỡ lớn hơn như Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Bình luận viên David Axe từ Daily Beast miêu tả đòn phủ đầu mới nhất của Moscow nhằm vào IS là "một trong những chiến dịch oanh kích lớn và phức tạp nhất trong lịch sử hiện đại". Đây là tín hiệu cho thấy Nga đang có kế hoạch tăng cường hơn nữa nỗ lực không kích ở Syria, đồng thời làm hồi sinh những phi đội máy bay ném bom hạng nặng từng phải đắp chiếu vì vấn đề thiếu kinh phí.

Việc huy động tới 25 máy bay ném bom hạng nặng trong một nhiệm vụ tấn công cũng được xem như một nước đi mạnh tay của Điện Kremlin khi mà trong kho vũ khí của Nga hiện chỉ có khoảng 70 chiếc Backfire, 58 chiếc Bear và 13 chiếc Blackjack. Quy mô ấn tượng của chiến dịch cũng thể hiện năng lực sẵn sàng chiến đấu của Moscow đã được cải thiện đáng kể.Vào thập niên 90 hay đầu những năm 2000, Nga phải cho ngừng hoạt động hầu hết các chiến đấu cơ vì không đủ tiền mua nhiên liệu và trả lương phi công.

"Khi 25 chiến đấu cơ mạnh mẽ nhất thế giới cùng tấn công tại một thời điểm, đó còn hơn cả một cuộc không kích đơn thuần. Đó là một tuyên bố tới cả thế giới", Axe bình luận.

Để so sánh, các máy bay ném bom Mỹ khi làm nhiệm vụ thường đi một mình hay thành cặp, rất hiếm khi bay thành đội với số lượng lớn như cách thức mà Nga thực hiện trong chiến dịch hôm qua.

Ivan Konovalov, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, nhận định sự tham gia của máy bay ném bom Nga vào các nhiệm vụ công kích mục tiêu IS cho thấy tiềm năng lớn của Moscow trong việc sử dụng những loại vũ khí và phương pháp khác nhau để xử lý tình huống chiến trận, minh chứng cho "sức mạnh cũng như khả năng linh động của quân đội Nga" khi đối phó với khủng bố.

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.