Anh, Pháp, Nga, Mỹ bắt tay chống khủng bố

(Baonghean.vn) – Những động thái mới nhất của Anh, Mỹ và Nga đều xoay quanh cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố với xu hướng xích lại gần nhau hơn.

Mỹ: tối 16/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có mặt ở Paris để chứng kiến “mối quan hệ lớn mạnh hơn” giữa Mỹ và Pháp cũng như thể hiện “quyết tâm” của cả 2 nước đồng minh trong cuộc chiến chống khủng bố. Ông Kerry sẽ diện kiến Tổng thống Hollande vào ngày 17/11 tại Điện Elysée. 

Mỹ và Pháp đã tăng cường hợp tác sau vụ tấn công nhằm vào thủ đô Paris tối 13/11. Quân đội Pháp được Lầu Năm Góc hỗ trợ đặc biệt trong chiến dịch không kích tăng cường tiến hành tối 15/11 nhằm vào đầu não của IS tại Rakka, Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 17/1. Ảnh: Internet
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 17/1. Ảnh: Internet

Anh: Bộ trưởng phụ trách các nước châu Âu David Lidington phát biểu trong cuộc họp báo hôm 16/11 tuyên bố: “Vương quốc Anh cam kết hợp tác với Pháp ở mọi cấp độ nhằm đánh bại IS và tư tưởng cực đoan của chúng”.

Ông Lidington cho rằng liên minh châu Âu (EU) sẽ phải hành động nhiều hơn trên 3 mặt trận: cải thiện cơ chế chia sẻ thông tin, triển khai một hệ thống lưu trữ thông tin hành khách đi lại trong khối (dự án bị Nghị viện châu Âu bác bỏ năm 2013), các thủ tục chung về đăng ký kiểm soát và xác định các vũ khí nóng. 

Bộ trưởng phụ trách các nước châu Âu của Anh David Lidington. Ảnh: Internet
Bộ trưởng phụ trách các nước châu Âu của Anh David Lidington. Ảnh: Internet

Nga: Từ Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Pháp về việc thành lập liên minh chống IS lớn hơn và thống nhất hơn. Trước giới báo chí, ông Putin phát biểu: 

“Tôi từng đề cập tới vấn đề này tại phiên họp lần thứ 70 của Liên Hợp Quốc. Đây chính xác là những gì tôi đã nói và chuỗi sự kiện bi thảm tiếp đó (tại Paris) một lần nữa chứng minh rằng chúng tôi đã đúng”.

Tổng thống Hollande cho biết ông sẽ sớm gặp Tổng thống Putin và Tổng thống Obama để bàn về vấn đề này. 

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.