Chủ tịch Tập Cận Bình công bố cải tổ quân đội Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố một cuộc cải tổ lớn trong quân đội, thành lập Lực lượng Hỗ trợ Thông tin Lục quân mới, chịu trách nhiệm giải quyết các cuộc chiến tranh hỗn hợp.

Thông báo này được đưa ra tại một buổi lễ ở Bắc Kinh vào thứ Sáu. Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố rằng Trung Quốc phải ưu tiên phát triển quân đội trong kỷ nguyên hiện đại, cũng như nâng cao năng lực thông qua cải cách, khoa học và nhân tài mới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc mô tả cánh quân đội mới được thành lập là một “lực lượng chiến lược” sẽ cung cấp sự hỗ trợ không thể thiếu cho việc điều phối và sử dụng mạng lưới hệ thống thông tin.

anh 1.jpg
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Getty

Theo trang web của Chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nói: “Nó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao và khả năng cạnh tranh của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh hiện đại”.

Tướng Bi Yi được bổ nhiệm làm tư lệnh quân chủng mới, tướng Li Wei được bổ nhiệm làm chính ủy. Trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, các chính ủy đóng vai trò chỉ huy cấp phó và chịu trách nhiệm chính về các nhiệm vụ hành chính và giáo dục chính trị.

Ông Tập Cận Bình cũng lưu ý rằng điều quan trọng là phải “tuân thủ chiến thắng chung và dựa trên thông tin, liên kết thông tin thông suốt, nguồn thông tin tích hợp” cũng như tăng cường bảo vệ thông tin.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã giải tán Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược, được thành lập vào năm 2015 để nâng cao chuyên môn của Trung Quốc về chiến tranh không gian, mạng, chính trị và điện tử, đồng thời giúp nước này chiến đấu trong “các cuộc xung đột thông tin hóa”.

Bình luận về những cải cách, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ngô Khiêm cho biết Trung Quốc hiện có bốn lực lượng quân sự – Lục quân, Hải quân, Không quân và Lực lượng Tên lửa, và bốn đơn vị – Lực lượng Hàng không Vũ trụ, Lực lượng Không gian Mạng, Lực lượng Hỗ trợ Thông tin và Lực lượng Hỗ trợ Hậu cần Chung.

Cuộc cải cách quân sự được Bloomberg mô tả là lớn nhất kể từ năm 2015, diễn ra sau việc sa thải 9 sĩ quan quân đội cấp cao khỏi Quốc hội vào tháng 12, trong đó có 4 người từng phục vụ trong Lực lượng Tên lửa. Động thái này cũng xảy ra sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị sa thải vào tháng 10. Bắc Kinh không đưa ra lời giải thích nào về những thay đổi này, nhưng truyền thông phương Tây đưa tin rằng ông Lý đang bị điều tra vì cáo buộc tham nhũng.
Trung Quốc đã liên tục thực hiện các bước để tăng cường khả năng quân sự của mình trong bối cảnh sự cạnh tranh với Mỹ gia tăng trong những năm gần đây do căng thẳng trong vấn đề Đài Loan./.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.