Báo Anh: Ukraine chỉ còn trụ vững thêm 6 tháng

Mỹ Nga (Theo Telegraph )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ Telegraph của Anh cho biết, phương Tây sẽ không muốn một lần nữa phải trả giá đắt cho một cuộc phản công nữa của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo (Ảnh: Reuters).
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo. Ảnh: Reuters

Theo Telegraph, các gói viện trợ mới của phương Tây sẽ cải thiện tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng sẽ không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Ukraine sẽ không thể tiến lên, bởi Nga đã đạt được ưu thế hoàn toàn trên chiến trường, còn bản thân quân Kiev cũng "kiệt sức và đang rỉ máu".

Telegraph cho rằng, mùa Hè năm 2023, phương Tây đặt nhiều hy vọng vào một cuộc phản công của Ukraine có thể đẩy lùi lực lượng Nga và mở đường cho chiến thắng. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra.

Cuộc phản công bị đình trệ và cuối cùng thất bại. Thất bại này có thể được giải thích là do phương Tây từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự đầy đủ cho Ukraine. Phản ứng của cả hai bờ Đại Tây Dương là sự bất mãn thầm lặng ở cấp độ chính trị trong nước. Theo Telegraph, điều này góp phần khiến Tổng thống Mỹ không thể kịp thời thông qua dự luật về viện trợ bổ sung cho Ukraine, cũng như kêu gọi các nước châu Âu trong việc tăng cường đóng góp vào nền an ninh chung.

Sự kết hợp giữa tổn thất nghiêm trọng và việc thiếu đạn dược của Ukraine đã cho phép Nga tiếp tục tấn công và giành thế chủ động chiến lược trên tiền tuyến. Dần dần, quân đội Nga bắt đầu đạt được những thành công, tuy hạn chế nhưng rất cụ thể, buộc Ukraine phải đầu hàng các vị trí và hứng chịu các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo Telegraph, hiện Mỹ và Anh đang công bố các gói viện trợ khổng lồ, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa tấn công tầm xa và đạn dược. Nếu được vận chuyển nhanh chóng, chúng có thể mang lại cơ hội cho Ukraine; đồng thời ổn định tiền tuyến và bảo vệ cơ sở hạ tầng ở hậu phương. Đây có thể là chìa khóa trước một cuộc tấn công của Nga vào mùa Hè sắp tới.

Tuy nhiên, Telegraph cho rằng, các gói viện trợ mới, ngay cả khi làm dịu tình hình, cũng sẽ không cho phép Ukraine nắm thế chủ động và bắt đầu phản công. Có hai lý do để lý giải.

Đầu tiên, Nga đã đạt được ưu thế trên không trong nhiều lĩnh vực, và hệ thống phòng không trên mặt đất của Ukraine vẫn còn nhiều lỗ hổng và yếu kém. Thứ hai, tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng ở Ukraine. Binh lính đang kiệt sức vì xung đột, và sự miễn cưỡng trong cuộc huy động quy mô lớn sau 2 năm giao tranh ác liệt.

Những khó khăn mà Kiev phải đối mặt gần như không thể vượt qua. Nga đã có thể nhanh chóng đặt nền kinh tế vào chế độ chiến tranh, và bồi đắp được sức mạnh to lớn - điều mà nước này sẵn sàng dốc lực nhằm đạt được các mục tiêu mà Tổng thống Putin đã đề ra.

Telegraph nhận định, nếu vào mùa Hè này, Moskva đạt được thành công đáng kể với việc có thể chiếm được Kharkov - thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, thì tới mùa Đông, phương Tây sẽ không còn muốn chi tiền một lần nữa để bảo vệ Ukraine./.

tin mới

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.