EU nhận định Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nếu không có viện trợ

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) dự đoán Ukraine sẽ thất bại chỉ trong "hai tuần", nếu không có nguồn cung cấp từ phương Tây.

SmartSelect_20240504-052922_Chrome.jpg
Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc "trong hai tuần", nếu Kiev không nhận được sự giúp đỡ của phương Tây.

"Tôi biết cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Việc này có thể được thực hiện trong vài tuần bằng cách ngừng cung cấp vũ khí thì Ukraine không thể kháng cự và buộc phải đầu hàng. Xung đột sẽ kết thúc" - ông Josep Borrell cho hay.

Người đứng đầu chính sách ngoại giao EU còn đặt ra câu hỏi, rằng liệu châu Âu có muốn điều này hay không. Theo ông Borrell, quan điểm của ông là không muốn một kết quả như vậy, và "nhiều người ở châu ÂU cũng không muốn điều đó".

Ngoài ra, ông Borrell còn cho biết thêm, những bất đồng ở Mỹ liên quan đến việc hỗ trợ cho Ukraine và việc nguồn viện trợ bị trì hoãn 6 tháng có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại".

Ông Borrell đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev. Đặc biệt, vào tháng 6/2023, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng, nếu không có sự trợ giúp của đối tác thì xung đột ở Ukraine sẽ kết thúc rất nhanh chóng. Vào tháng 12/2023, nhà ngoại giao hàng đầu của châu Âu phàn nàn, không phải tất cả các nước EU đều coi Nga là "mối đe dọa chiến lược", bất kể ông cố gắng thuyết phục về điều này đến mức nào.

Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, Ngoại trưởng Anh David Cameron ngày 3/5 cho biết, ông không xem ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân đội NATO tới Ukraine tham chiến là đúng đắn, vì đây sẽ là một "sự leo thang nguy hiểm".

Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Anh, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, ông Cameron "quên nói thêm" là không cần thiết phải gửi quân NATO đến Ukraine, bởi vì "họ sẽ không còn lại gì"./.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.