Truyền thông Mỹ Latinh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người chinh phục đế quốc

Mỹ Nga (Theo Prensa Latina )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, các chuyên gia quân sự khắp thế giới hôm nay tái khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Quân đội Nhân dân Việt Nam là một trong 10 nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất mọi thời đại.

Vo-Nguyen-Giap-1.jpg
Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

Hãng thông tấn Mỹ Latinh Prensa Latina cho biết, một số chuyên gia quân sự gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "Napoléon Đỏ". Tuy nhiên, Prensa Latina cho rằng, sự so sánh này là khập khiễng. Bởi, Napeléon là "người chinh phục", trong khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "người giải phóng". Các cuộc kháng chiến chống đế quốc Nhật, Pháp và Mỹ của Đại tướng có ý nghĩa quyết định đối với nền độc lập của Đông Dương.

Prensa Latina đưa ra đánh giá, nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới công nhận là vị lãnh tụ với tư tưởng chính trị lỗi lạc, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà chiến lược quân sự lỗi lạc. Chiến dịch Điện Biên Phủ (kéo dài từ tháng 3 - tháng 5 năm 1954) đã ghi danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào biên niên sử quân sự đương thời.

Trong chiến dịch này, thay vì tấn công trực diện ngắn hạn với phương châm "đánh nhanh, giải quyết nhanh", lực lượng quân đội Việt Nam do Tướng Giáp chỉ huy đã tiến hành các cuộc tấn công rải rác vào các cứ điểm kiên cố của quân Pháp theo chiến thuật "đánh chắc, tiến chắc, chỉ tấn công khi chắc chắn chiến thắng". Sau 55 ngày bao vây và quyết định chiếm giữ sân bay, đồn trú của quân đội Pháp thất thủ vào ngày 7 tháng 5 năm 1954 và toàn bộ Bộ Tổng tham mưu bị quân đội Việt Nam bắt giữ.

Prensa Latina cho rằng, trận đánh Điện Biên Phủ không chỉ kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp kéo dài 9 năm, mà về nhiều khía cạnh, nó còn là nền tảng lý luận - thực tiễn vững chắc cho các trận chiến khác của quân và dân Việt Nam.

Nhưng còn hơn thế nữa, Prensa Latina cho rằng, trận Điện Biên Phủ đã chứng tỏ cho các nước thuộc địa thấy rằng, một đội quân "vũ trang nghèo nàn, đi dép mộc, xuất thân từ những vùng quê sống bằng nghề nông, gần như thô sơ, lại có thể đánh bại một cường quốc có nền công nghiệp chiến tranh công nghệ cao". Hơn nữa, ở Điện Biên Phủ, Pháp còn được sự ủng hộ của các nước phương Tây khác như Anh, Mỹ.

Prensa Latina đánh giá thêm, cùng với chiến thắng trong cuộc chiến chống Pháp, cuộc chiến chống Mỹ là một trang rực rỡ khác trong quân sử Việt Nam. Và trong cuộc chiến đó, lại có sự cống hiến của vị chỉ huy lừng lẫy - Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Prensa Latina cho rằng, chiến tranh có thắng có thua, song ai cũng công nhận rằng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "người thắng cuộc".

Tuy nhiên, theo Prensa Latina, Tướng Giáp lại không đòi hỏi bất kỳ vinh quang nào cho riêng mình, mà dành tất cả vinh quang cho dân tộc.

"Chúng tôi phải sử dụng vũ khí nhỏ để chống lại vũ khí lớn, vũ khí lạc hậu để chống lại vũ khí hiện đại. Cuối cùng, yếu tố con người quyết định chiến thắng" - tờ Prensa Latina trích dẫn lời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo Prensa Latina, chính lý tưởng sống, sự tận hiến, tinh thần hy sinh và lối sống giản dị của nhà chỉ huy quân sự tài ba, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ chiến sĩ Việt Nam.

Hơn nữa, đây còn là "bằng chứng không thể chối cãi" về sự tin tưởng và kính trọng của lực lượng quân đội đối với vị tướng của mình - người đã biến "đội quân du kích thành một lực lượng quân đội hùng mạnh".

Vậy nên, "không phải vô cớ mà các học giả nghiên cứu về chiến dịch Điện Biên Phủ đã nói rằng, việc khiến Quân đội Việt Nam thất bại là điều không thể, như lấy máu khỏi đá", tờ Prensa Latina bình luận.

Kết thúc bài báo, Prensa Latina nhận định, Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "liều thuốc chữa lành" mọi vết thương đau, vốn luôn hằn sâu trong ký ức người Việt Nam.

tin mới

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Chiến sĩ Nga kể về việc Ukraine biến bệnh viện tâm thần Kharkov thành cứ điểm

Quân đội Ukraine đã biến tòa nhà của bệnh viện tâm thần khu vực Kharkov ở làng Strelechya thành một cứ điểm và trong quá trình rút lui, chúng đã phá hủy tòa nhà - một tay súng cơ giới của cụm quân phía Bắc với biệt hiệu “Hunter” (Thợ săn), người đã tham gia giải phóng khu định cư này, nói.

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.