Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 500.000 người

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Quốc phòng Nga ước tính tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt nổ ra là 500.000 quân nhân.

linh-ukraine, AP
Binh lính Ukraine bị thương ở mặt trận. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine đã mất gần 500.000 người.

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu quân nhân. Chính quyền Kiev đã không thể đạt được mục tiêu của mình trong cuộc phản công do các "giảng viên" NATO chuẩn bị, cùng với những huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây" - Bộ trưởng Shoigu nói.

Theo ông Shoigu, để ngăn chặn sự sụp đổ của quân đội Ukraine, Washington dự định phân bổ gần 61 tỷ USD cho Kiev. Tuy nhiên, phần lớn số tiền này sẽ được dùng để tài trợ cho tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ. Ngược lại, Nga sẽ tiếp tục cải tổ thành phần và cơ cấu của quân đội tương ứng với các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh.

Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, hiện các đơn vị lực lượng của Nga đã chiếm thế chủ động trên toàn tiền tuyến và tiếp tục dồn ép đối phương. Lực lượng Nga đã chiếm quyền kiểm soát Pervomaiskoye, Bogdanovka và Novomikhailovka ở Donetsk, đồng thời đang mở rộng vùng kiểm soát ở Berdychi và Georgievka.

Ông Shoigu khẳng định, tiềm năng chiến đấu cao của quân đội Nga cho phép họ liên tục tấn công đối phương và chọc thủng mọi tuyến phòng thủ. Lực lượng vũ trang Nga sẽ tiếp tục giải quyết các nhiệm vụ được giao cho đến khi hoàn thành đầy đủ các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trong cuộc họp báo, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết, gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine sẽ đáp ứng nhu cầu cấp bách nhất của nước này. Tuy nhiên, Ryder từ chối thông báo việc giao hàng, cho đến khi dự luật vượt qua tất cả các giai đoạn xem xét.

Theo Ryder, gói viện trợ này có thể bao gồm hệ thống phòng không và đạn dược. Tuy nhiên, đại diện Lầu Năm Góc không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác.

tin mới

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

Bản tin quốc tế: Ukraine sẽ đầu hàng trong hai tuần nữa nếu bị cắt viện trợ?

(Baonghean.vn) - Người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, cách chấm dứt xung đột ở Ukraine nhanh nhất là ngừng viện trợ cho Kiev, và chiến tranh sẽ kết thúc trong hai tuần. Những bất đồng ở Mỹ về viện trợ có thể đã khiến tình thế của Kiev "từ thắng thành bại". 

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

Chính trị gia Pháp: Lời đe dọa 'vô trách nhiệm' của Tổng thống Macron sẽ dẫn đến Thế chiến III

(Baonghean.vn) - Ứng cử viên Nghị viện châu Âu thuộc đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (Pháp) Mathieu Valais cho rằng, những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Emmanuel Macron về việc gửi quân đội NATO đến Ukraine là "vô trách nhiệm", và trên thực tế sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp.  

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.