Ukraine không đủ binh lính để chiến đấu tới cùng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, số binh lính đào ngũ ra khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng gấp 10 lần. Họ đã kiệt sức vì các cuộc giao tranh. 

Capture.JPG
Binh lính Ukraine tại mặt trận. Ảnh: AP

Theo Ria Novosti, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang gặp vấn đề trong tuyển quân. Người dân không muốn hy sinh vì chính quyền Kiev, họ tránh việc huy động quân bằng mọi cách hoặc đào ngũ.

Năm 2021, Văn phòng Tổng công tố Ukraine đã mở 117 vụ án hình sự về đào ngũ. 2.028 tình tiết khác được đánh giá là “từ bỏ trái phép đơn vị quân đội hoặc nơi phục vụ”, tức là người đó đã rời đơn vị nhưng có ý định quay trở lại.

Trong 9 tháng năm 2023, có 4.638 binh sĩ đã trốn khỏi Lực lượng Vũ trang Ukraine, khoảng 10.940 người tạm thời bị bỏ lại tại mặt trận, và 161 người tự sát. Những người lính đào ngũ bị kết án từ 5 đến 8 năm tù. Trước khi xung đột nổ ra, những trường hợp như vậy thường kết thúc bằng thỏa thuận hoặc nhận án tù treo.

Theo Ria Novosti, trong các nhà tù Ukraine có ít nhất một vài lữ đoàn đào ngũ. Động cơ của họ rất rõ ràng: "sợ chết".

Sự mệt mỏi vì phải chiến đấu ngày càng tích tụ trong mỗi người, bởi tổn thất về nhân lực là rất lớn. Nhiều đơn vị chiến đấu thiếu 30-40% nhân lực. Và hầu như khắp mọi nơi đều có tình trạng đào ngũ. Các binh sĩ, trung sĩ và sĩ quan giả bệnh, cố gắng ở lại sở chỉ huy và các đơn vị hậu phương, miễn là họ không ở tiền tuyến.

Theo Ria Novosti, một cựu quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Anton Amosov cho biết, trong số những người được huy động ra tiền tuyến, có nhiều người có học thức tốt và thành đạt. Thế nhưng, họ thường được chỉ huy bởi các sĩ quan kém cỏi hơn, và thường mắc chứng nghiện rượu.

"Họ bàn giao bạn vào một đơn vị với một kẻ ngốc, và suy nghĩ đầu tiên của bạn sẽ là: tại sao phải tuân theo anh ta? Lúc đầu, quân tình nguyện xếp hàng dài ở văn phòng đăng ký và nhập ngũ. Bây giờ không có tình nguyện viên. Những người đầu tiên được huy động ở mặt trận đã có ở mặt trận được hai năm và đang phát điên ở đó" - cựu quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Anton Amosov chia sẻ.

Amosov cho biết thêm, giờ đây không có ai muốn ở chiến trường, "không còn ai hét lên "Vì Tổ quốc". Thay vào đó, họ hỏi: Quê hương của ai?. Theo Amosov, tất nhiên, những binh lính Ukraine có sự "căm ghét" với Nga. Tuy nhiên, họ ngày càng bất mãn về những gì mà giới lãnh đạo đang làm.

Bohdan Lysenko thuộc Lữ đoàn 47 của Ukraine nhận định: "Chúng tôi không khả năng tham gia vào một cuộc xung đột tiêu hao với Nga. Chúng tôi cần sự thay đổi căn bản trong quân đội"./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.