Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine phải đánh bại Nga mới được gia nhập NATO

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Zelensky nói rằng một số đồng minh hoài nghi về việc chấp nhận Ukraine trong bối cảnh xung đột vũ trang.

6632fe6785f5402e191d355d.jpg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky (phải) tại Kiev vào ngày 29/4/2024. Ảnh: Getty

Theo RT, Tổng thống Vladimir Zelensky phát biểu rằng, Ukraine cần đánh bại Nga trên chiến trường để được gia nhập NATO, Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã nói rõ rằng Kiev không thể trở thành thành viên trong khi giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Ông Zelensky cho biết trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội tại Kiev hôm 30/4: “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chỉ ở trong NATO nếu chúng tôi giành chiến thắng. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ được nhận vào NATO trong chiến tranh”.

Ông giải thích rằng việc gia nhập sẽ cần có sự nhất trí phê chuẩn của 32 thành viên của liên minh. Ông Zelensky lập luận, một vài trong số đó không muốn chấp nhận cho Ukraine gia nhập khi đang xảy ra xung đột vũ trang vì “họ cảm nhận được những rủi ro, trong khi những người khác chỉ đơn giản là hoài nghi”.

“Vì vậy, để Ukraine được chấp nhận vào liên minh, chúng tôi cần chiến thắng”, ông tuyên bố và nói thêm rằng tư cách thành viên sẽ đảm bảo nền độc lập của Ukraine.

Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập khối phòng thủ xuyên Đại Tây Dương vào tháng 9/2022. Trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các thành viên riêng lẻ đồng ý rằng một ngày nào đó Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO thì Kiev vẫn chưa được đưa ra một lịch trình cụ thể. Nhiều người hiểu rằng nước này sẽ không được gia nhập NATO cho đến khi xung đột với Nga được giải quyết.

Ông Stoltenberg, người đã đến thăm Kiev hôm 29/4, nói với Reuters rằng sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí đã “gây tổn hại đến niềm tin” giữa Ukraine và các bên hậu thuẫn ở nước ngoài.

Trong khi EU đang chật vật tìm đủ vũ khí và đạn dược phục vụ nhu cầu thời chiến của Ukraine thì gói viện trợ mới nhất từ Mỹ đã bị mắc kẹt tại Quốc hội suốt nhiều tháng do bất đồng chính trị.

Sự chậm trễ đó làm dấy lên lo ngại ở Kiev, với việc ông Zelensky cảnh báo rằng Ukraine sẽ thua nếu tình trạng thiếu đạn dược không được khắc phục. Các quan chức Ukraine đã quy trách nhiệm việc các chuyến hàng bị chững lại là nguyên nhân dẫn đến cuộc phản công thất bại hồi năm ngoái, cũng như việc gần đây để mất nhiều thành phố ở phía Đông vào tay quân đội Nga.

Về phần mình, Nga cho rằng việc NATO bành trướng về phía Đông và quan hệ hợp tác quân sự của khối này với Ukraine là một trong những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột. Moskva coi NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của họ và kiên quyết cho rằng Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.