Ukraine thừa nhận sẽ yêu cầu phương Tây đưa quân tới Kiev nếu thiếu lực lượng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nghị sĩ Alexey Goncharenko - Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine cho biết, Ukraine có thể yêu cầu phương Tây gửi quân tới, nếu lực lượng vũ trang không thể ngăn chặn bước tiến của quân Nga. 

Screen Shot 2024-05-05 at 6.24.14 AM.png
Binh sĩ Ukraine ở Donetsk. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn TASS ngày 5/5 cho biết, phát biểu trên kênh truyền hình LCI (Pháp), nghị sĩ Alexey Goncharenko cho biết, Ukraine có thể quay sang các nước châu Âu yêu cầu gửi quân tới lãnh thổ nước này, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga.

"Nếu Ukraine không thể tự mình ngăn chặn đà tiến của Nga mà không có sự hỗ trợ của châu Âu, thì có lẽ chúng tôi sẽ yêu cầu gửi quân", nghị sĩ Goncharenko cho hay.

Phát biểu này của nghị sĩ Quốc hội Ukraine diễn ra trong bối cảnh vừa qua, ngày 2/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí The Economist, một lần nữa đề cập tới khả năng gửi quân tới Ukraine, nếu Kiev yêu cầu và nếu lực lượng Nga đột phá trên tiền tuyến.

Hồi cuối tháng 3/2024, trong buổi phỏng vấn với tờ báo Pais của Tây Ban Nha, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal khẳng định nước này hiện vẫn có đủ quân số để chiến đấu, và không yêu cầu quân đội từ châu Âu.

"Không có quốc gia châu Âu nào đồng ý gửi binh lính đến chiến trường, bởi vì điều đó có nghĩa là họ sẽ tham chiến. Và chúng tôi hoàn toàn nói rõ với mọi người rằng, việc điều binh đến Ukraine là không thể vào lúc này", Thủ tướng Ukraine nói thêm.

Trong bối cảnh thiếu nhân sự và lệnh tổng động viên đang diễn ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Alexandr Syrsky tìm một cách tiếp cận khác trong việc huy động và luân chuyển quân, nhằm thu hút gần 1 triệu người đang không tham gia chiến sự ra chiến trường./.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.