Ông Medvedev cảnh báo Anh đưa quân tới Ukraine là tuyên chiến với Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bình luận về việc Anh và Ukraine ký "bản thỏa thuận lịch sử" đảm bảo an ninh song phương, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, việc triển khai quân đội Anh ở Ukraine sẽ đồng nghĩa với một lời tuyên chiến với Nga.

shinak-va-zelensky-9913.jpg
Thủ tướng Anh Rishi Shinak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Ảnh: AP

“Công chúng phương Tây sẽ phản ứng thế nào, trước việc phái đoàn Anh bị tấn công bằng bom chùm ở trung tâm Thủ đô Kiev, như đã xảy ra với dân thường ở Belgorod của chúng ta?” - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đưa ra cảnh báo trên Telegram ngày 12/1.

Ông Medvedev bày tỏ hy vọng rằng, chính quyền Anh sẽ hiểu rằng "việc triển khai lực lượng quân sự tới Ukraine sẽ là một lời tuyên chiến với Nga".

Ngày 12/1, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, và đã ký một thỏa thuận an ninh song phương. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, "các nghĩa vụ của Anh trong thỏa thuận này sẽ có hiệu lực cho đến khi Ukraine gia nhập NATO".

Thỏa thuận này đề cập đến việc trao đổi thông tin tình báo, hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, đào tạo bác sĩ và quân nhân, cũng như hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, thỏa thuận sẽ buộc Anh phải “tham vấn với Ukraine” trong trường hợp xảy ra xung đột khác với Nga, và cung cấp cho Kiev “sự hỗ trợ nhanh chóng và lâu dài” trong các vấn đề quốc phòng.

Tại Kiev, Thủ tướng Anh Shinak công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 3 tỷ USD cho Ukraine trong năm tới. Theo đó, gói viện trợ mới bao gồm tên lửa tầm xa, vũ khí chống tăng và đạn pháo. Thủ tướng Shinak cũng hứa sẽ chuyển giao cho Ukraine lô máy bay không người lái lớn nhất từ trước tới nay.

Giới khoa học chính trị cho rằng, thỏa thuận về đảm bảo an ninh giữa London và Kiev chỉ là một chiến dịch PR, và chỉ để chứng minh một điều rằng, phương Tây muốn Ukraine "nóng lên". Nhà khoa học chính trị Ivan Mezyukho phân tích, trong bối cảnh Ukraine thiếu cả vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ, việc ký kết cung cấp các lô hàng xe tăng và đạn dược mới sẽ trấn an xã hội Ukraine. Thêm vào đó, theo Mezyukho, việc ký kết một thỏa thuận sẽ dễ dàng hơn là cung cấp ngay cho Ukraine xe tăng Abrams, hay máy bay chiến đấu F-16, cũng như đủ số lượng đạn dược./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.