Sự vô dụng của xe tăng Leopard được thừa nhận ở Ukraine, Đức trì hoãn giao xe bọc thép MRAP cho Kiev

Theo PV (sputniknews.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Xe tăng Leopard mà quân đội Ukraine sử dụng hoàn toàn vô dụng do ưu thế trên không của quân đội Nga, theo báo El País dẫn một nguồn tin trong cơ quan đặc biệt Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Đức trì hoãn giao xe bọc thép MRAP cho Kiev.

Tăng Leopard vô dụng?

“Tác dụng của Leopard ở tiền tuyến hiện không còn nữa, chúng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn”, nguồn tin có mật danh “Phoenix” chia sẻ với ấn phẩm.

Tác giả bài báo lưu ý tình hình của quân đội Ukraine nói chung là khá tồi tệ. Cứ mỗi xe bộ binh bọc thép mà quân đội Ukraine có thì quân Nga có 10 chiếc, và cứ mỗi binh sĩ Ukraine có 30 quân nhân Nga.

Capture.JPG
Xe tăng Leopard.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cho rằng, Ukraine có thể bị đánh bại trong cuộc xung đột với Nga vào cuối năm nay. Tuần trước, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, Alexander Syrsky, thừa nhận đối với Ukraine, tình hình trên chiến trường trở nên tồi tệ hơn do các hành động tích cực của Nga với những thành công về mặt chiến thuật.

Đức trì hoãn việc cung cấp xe bọc thép MRAP cho Ukraine

Xe bọc thép MRAP (bảo vệ chống mìn) với khả năng chống mìn tăng cường cho Ukraine do vấn đề phụ tùng thay thế sản xuất tại Hoa Kỳ và các hạn chế về giấy phép xuất khẩu từ Hoa Kỳ sang Đức, tờ báo Bild đề cập đến các tài liệu được công bố.

Như Bild lưu ý, Ukraine và công ty Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) ký hợp đồng sản xuất tổng cộng 400 chiếc xe như vậy. Tổng khối lượng đặt hàng do Đức tài trợ lên tới 315 triệu Euro.

Tờ báo trích dẫn tài liệu của Bộ Quốc phòng Đức đề ngày 9/2023, cung cấp dữ liệu cho thấy FFG dự kiến ​​cung cấp 20 thiết bị trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2024. Như vậy, trong thời gian này dự kiến ​​sẽ gửi tổng cộng 200 xe. Tuy nhiên, việc giao hàng chưa bao giờ bắt đầu.

“Cho đến nay, chưa có một chiếc xe loại này nào được giao. Việc giao xe được lên kế hoạch vào năm 2024 theo nhiều giai đoạn”, ấn phẩm trích dẫn bình luận của đại diện Bộ quốc phòng trước yêu cầu của tờ báo.

Theo Bild, lịch giao hàng bị hủy vào đầu năm 2024 và hoãn lại một thời điểm sau đó. Thay vì 200 xe, dự kiến ​​chỉ có 100 chiếc MRAP được giao trong năm nay. Đồng thời, việc bắt đầu giao hàng bị hoãn lại từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024.

Nga cho rằng, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vi phạm quy định, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và đây là trò chơi “đùa với lửa”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng, bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin cho rằng, việc trang bị vũ khí phương Tây cho Ukraine không góp phần vào đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.