Xe tăng Abrams của Mỹ đến Ukraine quá muộn?

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể vận hành xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất trên chiến trường, do những đặc tính của loại vũ khí này. Điều đáng nói, đây là điều đã được giới phân tích cảnh báo từ lâu. 

Capture.JPG
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thị sát tiền tuyến. Ảnh: AP

Ria Novosti dẫn phân tích trên tờ Merkur (Đức) cho biết, xe tăng Abrams của Mỹ không phù hợp để chiến đấu trên chiến trường Ukraine.

Theo Merkur, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được cảnh báo rằng, một trong những đặc tính của xe tăng Abrams là trọng lượng quá nặng. Cùng với đó, mức tiêu thụ nhiên liệu lớn, và trong điều kiện chiến đấu liên tục sẽ gặp vấn đề hậu cần.

Mỹ đã đồng ý cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 9 vừa qua, đợt giao hàng đầu tiên mới diễn ra. Những lô hàng vũ khí này, cùng với việc cung cấp xe tăng từ Anh và Đức, được kỳ vọng xoay chuyển cục diện cuộc phản công của Ukraine trước Nga.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây và giới chức Ukraine tin rằng khối lượng, thời gian và vấn đề hậu cần hiện không thể khiến xe tăng Abrams hoạt động hiệu quả trên chiến trường Ukraine.

Oleksiy Honcharenko, một thành viên quốc hội Ukraine, cho biết số lượng 31 xe tăng "không thể tạo nên sự khác biệt", mặc dù Kiev "rất biết ơn" về sự cung cấp. Nhà lập pháp Ukraine cho rằng, dường như "gia đình" Abrams đã đến quá muộn để thực sự vực dậy những nỗ lực của Ukraine ở mặt trận phía Nam và phía Đông.

Nhà nghiên cứu Marina Miron từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh tại King's College London cũng đánh giá tình hình tương tự. Chỉ riêng xe tăng Abrams là không đủ để tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc xung đột tại Ukraine. Các quan chức quân sự cho biết, sẽ phải mất một thời gian nữa xe tăng Abrams của Mỹ mới có thể được đưa vào chiến đấu. Ukraine trước tiên phải thiết lập các đường cung cấp đạn dược và phụ tùng mới, đồng thời đảm bảo có đủ xe chở dầu để vận hành xe tăng Abrams.

Thêm vào đó, theo Merkur, đợt giao hàng vũ khí của Mỹ cho Ukraine lại diễn ra vào thời điểm mùa mưa, bùn lầy "khét tiếng" ở Ukraine. Và trước mắt, là một mùa đông khắc nghiệt. Các chuyên gia cho rằng, xe tăng hạng nặng Abrams sẽ hạn chế di chuyển trên địa hình lầy lội. Do đó, quân đội Ukraine sẽ cần các phương tiện bọc thép khác để kéo Abrams ra khỏi vũng bùn. Một công việc nguy hiểm dưới "làn mưa băng đạn" từ phía Nga.

Bất chấp sự thay đổi dự kiến ​​về thời tiết, Ukraine đã tuyên bố rằng, họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Thiếu tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, nhấn mạnh: “Việc chiến đấu trong điều kiện lạnh, ẩm ướt và lầy lội khó khăn hơn. Nhưng cuộc giao tranh sẽ tiếp tục, cuộc phản công sẽ tiếp tục”./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.