Báo Thổ Nhĩ Kỳ: Dưới thời Tổng thống Zelensky, Ukraine không có cơ hội đàm phán với Nga

Mỹ Nga (Theo Inosmi)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tờ dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ) cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine sẽ không có cuộc đàm phán nào với Nga. 

Screen Shot 2023-10-22 at 11.27.41 PM.png
Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Putin (phải) trong cuộc gặp đầu tiên hồi năm 2019. Ảnh: Reuters

Tờ Inosmi (Nga) dẫn bài phân tích trên tờ dikGAZETE cho rằng, khi sự hỗ trợ quân sự của phương Tây còn tiếp tục, thì cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn kéo dài. Vì vậy, nhiều dân thường đã thiệt mạng ở Ukraine, và cả hai bên tham gia xung đột đều chịu nhiều tổn thất.

Tất nhiên, xung đột quân sự cũng gây ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế toàn cầu, chủ yếu ở châu Âu. Lệnh cấm vận dầu mỏ áp đặt lên "gã khổng lồ" năng lượng Nga, các cuộc tấn công vào đường ống dẫn khí đốt, lệnh cấm vận đối với ngũ cốc và phân bón của Nga, cũng như các hạn chế trong nhiều lĩnh vực khác, đã trở thành nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng trên toàn thế giới.

Tờ dikGAZETE lưu ý đến vai trò của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong quá trình này. Theo đó, nhà lãnh đạo Ukraine, người trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, đã cố gắng nhận được mọi sự hỗ trợ từ phương Tây. Và sau một thời gian, không còn nhận được nhiều sự quan tâm nữa.

Theo bài báo, quan điểm của Tổng thống Zelensky, từ thời điểm người dân châu Âu xuống đường phản đối chính phủ Kiev, cho đến phản ứng của ông trước cuộc xung đột Israel - Hamas, cho thấy "một tư duy không lành mạnh". Cụ thể, trong cuộc xung đột ở Trung Đông, Tổng thống Ukraine đã nói: "Sự chú ý của thế giới có nguy cơ chuyển hướng khỏi Ukraine, và điều này sẽ gây ra hậu quả".

"Rõ ràng, không bao giờ có cuộc đàm phán với Zelensky. Giới lãnh đạo Nga trong hầu hết mọi tuyên bố đều khẳng định họ sẵn sàng giải quyết xung đột. Nhưng chúng ta có thể nói về kết quả gì trên bàn đàm phán, trước những ý tưởng không lành mạnh đó của Tổng thống Ukraine" - bài viết trên tờ dikGAZETE viết.

Theo dikGAZETE, các nước phương Tây nhận ra rằng, quá trình đàm phán không thể thực hiện được dưới thời ông Zelensky, bởi "tất cả là vô ích". Giới lãnh đạo Nga thực tế không thể ngồi cùng bàn đàm phán với chính quyền Kiev, do ông Zelensky đứng đầu./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân