Trung tướng Nga: Tiềm năng huy động của Ukraine sẽ cạn kiệt sau 6 tháng

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trung tướng Lực lượng Vũ trang Dự bị Liên bang Nga Evgeniy Buzhinsky cho biết, tiềm năng huy động của Ukraine có thể cạn kiệt trong 6 tháng tới, nếu cuộc xung đột vẫn diễn ra như cường độ hiện nay. 

Screen Shot 2023-10-18 at 11.23.41 PM.png
Binh sĩ Ukraine chụp ảnh chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky khi ông đến thăm các đơn vị tiền tuyến. Ảnh: Reuters

Tại Câu lạc bộ Valdai, trình bày báo cáo có chủ đề "Chiến tranh trong kỷ nguyên mới: Tại sao các quân đội lớn lại quay trở lại", Trung tướng Nga Evgeniy Buzhinsky cho hay: "Nếu các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra như cường độ hiện tại, thì tối đa trong vòng 6 tháng, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cạn kiệt nhân lực".

Theo Trung tướng Buzhinsky, trong thuật ngữ quân sự, huy động toàn diện có nghĩa là bắt buộc tới 10% dân số cả nước tham gia vào tiền tuyến. Theo Buzhinsky, vào thời điểm bắt đầu cuộc xung đột, Ukraine có khoảng 3 triệu người. Nhưng một bộ phận đáng kể dân số trẻ, những người có năng lực nhất, đã rời khỏi Ukraine.

Trung tướng Nga gọi tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraine là "đáng kinh ngạc", và nỗ lực của bộ binh Ukraine vượt qua những bãi mìn dày đặc của quân Nga là "sự mạo hiểm gấp đôi".

Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến đầu tháng 10, các nỗ lực tấn công đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 90.000 quân nhân. Cùng với đó, 18.000 thiết bị vũ khí của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá huỷ, bao gồm xe tăng Leopard của Đức, xe tăng AMX của Pháp, xe chiến đấu bộ binh Challenger 2 của Anh, và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ.

Ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị của nước này đã tấn công một kho vũ khí hàng không ở khu vực Dnepropetrovsk. Đây được xem là động thái đáp trả, khi trước đó ngày 17/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, đã tấn công hai căn cứ không quân (cũng là hai sân bay) của Nga trên vùng lãnh thổ Ukraine hiện do Moskva kiểm soát.

Mới đây, Mỹ đã cung cấp tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cho Ukraine. Theo New York Times, số lượng lên tới 20 tên lửa. ATACMS có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 165km, và được trang bị nhiều đầu đạn nhỏ nhằm tăng khả năng sát thương và độ hủy diệt. Loại tên lửa này được Washington “miễn cưỡng” cung cấp cho Kiev, vì Mỹ lo ngại rằng việc cung cấp cho Ukraine có thể làm leo thang căng thẳng với Moskva.

Cũng bởi lo ngại đó, Mỹ chỉ gửi đến Ukraine phiên bản ATACMS có tầm bắn ngắn hơn so với khoảng cách tối đa mà tên lửa này có thể đạt được (có thể bay xa đến 300km).

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, loại vũ khí này không thể thay đổi tình hình mặt trận, thậm chí nó "chỉ kéo dài nỗi đau đớn cho Ukraine mà thôi"./.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.