Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga gọi viện trợ của Mỹ cho Ukraine là 'bài Nga'

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bình luận trên kênh Telegram về việc Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi quyết định này là "bài Nga", và tin rằng nó có thể đẩy Mỹ lao vào một cuộc nội chiến mới, có thể dẫn tới sự sụp đổ của chính quyền Ukraine.

Capture.PNG
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RIA Novosti

"Một quyết định bài Nga của Mỹ đã diễn ra. Xét ở khía cạnh này, tôi chỉ muốn Mỹ lao vào một cuộc nội chiến mới càng nhanh càng tốt...và cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Mỹ", ông Medvedev chia sẻ trên Telegram.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev cho biết gói "viện trợ" của Mỹ dành cho Ukraine đồng nghĩa với việc hàng nghìn sinh mạng của người Ukraine tiếp tục bị phương Tây đưa vào cuộc tàn sát.

"Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng việc Hạ viện Mỹ phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine "sẽ cứu được hàng nghìn hàng nghìn sinh mạng". Ông Zelensky cũng đã nghĩ như vậy hai năm trước, khi đồng ý không ký vào thỏa thuận, gây gián đoạn quá trình đàm phán hòa bình" - Chính trị gia Nga viết trên kênh Telegram của mình.

Theo ông Kosachev, gói viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine trước hết là "giúp đỡ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Mỹ - một tham vọng kinh tế rất lớn". Cùng với đó, "hàng nghìn sinh mạng của người Ukraine tiếp tục bị phương Tây đẩy vào tàn sát ở các khu vực địa chính trị".

Dự luật viện trợ về Ukraine đã được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 20/4 cùng 3 dự luật viện trợ khác. Tất cả sẽ được tổng hợp thành một dự luật và gửi tới Thượng viện để bỏ phiếu. Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết, Thượng viện sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 23/4 tới. Giới quan sát nhận định, Thượng viện Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua và chuyển tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật./.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.