Ông Medvedev tuyên bố Nga không có 'lằn ranh đỏ' với Pháp

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bình luận tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc giúp đỡ Ukraine không giới hạn, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định, Nga không có "lằn ranh đỏ" nào với Pháp. 

capture-3485.png
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Ria Novosti

Theo hãng thông tấn Ria Novosti, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Nga không có "lằn ranh đỏ" nào trong quan hệ với Pháp, sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Trước đó, kênh BFMTV đưa tin tại cuộc gặp với những người đứng đầu phe đối lập ngày 7/3, Tổng thống Macron đã tuyên bố rằng, "không có giới hạn" và "không có ranh giới đỏ" trong việc Pháp hỗ trợ Ukraine.

"Ông Macron đã nói về việc không giới hạn trong việc hỗ trợ Ukraine. Điều này có nghĩa là Nga không có lằn ranh đỏ nào trong quan hệ với Pháp" - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X.

Trong bài đăng của mình, ông Medvedev còn đề cập với cụm từ tiếng Latinh "In Hostem omina lita", nghĩa là "liên quan đến kẻ thù, mọi thứ đều được phép thực hiện".

Cũng trong ngày 7/3, lãnh đạo đảng Những người yêu nước Pháp, Florian Phillippot đăng bài viết lên mạng xã hội X, chỉ trích Tổng thống Macron sau tuyên bố ủng hộ Ukraine.

"Ông Macron vừa xác nhận với tất cả mọi người rằng, ông ấy không có biên giới và không có lằn ranh đỏ trong cuộc chiến với Nga! Không thể tưởng tượng được về một "con rối của NATO" - ông Phillippot bày tỏ quan điểm.

Theo chính trị gia Pháp này, tuyên bố của Tổng thống Macron có nghĩa là tồn tại khả năng cử lực lượng mặt đất của Pháp, hoặc thậm chí cung cấp vũ khí hạt nhân cho Liên minh châu Âu.

"Tất cả người dân Pháp hãy đứng dậy phản ứng vì hòa bình. Đây là thời điểm rất nghiêm trọng!" - ông Phillippot kêu gọi.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.