Châu Âu lo lắng trước cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Ria Novosti, nhà phân tích người Anh Alexander Merkouris cho biết, có những dấu hiệu lo lắng ở Liên minh châu Âu, sau khi các cuộc tấn công tên lửa của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga gây thiệt hại nặng nề cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

capture-8305.png
Một trung tâm thương mại ở Ukraine bị phá hủy sau cuộc tập kích của Nga sáng 29/12/2023. Ảnh: ABC News

"Nga đã gây ra thiệt hại to lớn cho cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công. Phương Tây đã tạo ra một hệ thống phòng không hoàn hảo cho Kiev, nhưng hệ thống này cũng đã bị phá hủy. Nga đã khiến hệ thống phòng không của Mỹ và châu Âu bị quá tải bằng các cuộc không kích. Chúng tôi thấy có dấu hiệu lo lắng, khi Liên minh châu Âu bắt đầu nghĩ đến việc sản xuất các hệ thống phòng không Patriot mới” - Nhà phân tích Merkouris cho hay.

Theo Mercouris, Nga đã cho thấy, các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của phương Tây dễ bị tổn thương hơn nhiều so với những gì tính toán.

Trong khi đó, Đại tá Lực lượng vũ trang Ukraine Oleg Starikov đã chia sẻ quan điểm trên kênh Telegram rằng: "Nga đang tổ chức tấn công với mục tiêu hạ gục các tên lửa của chúng tôi trước các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, cùng với đó bắt đầu "cuộc đi săn" hệ thống phòng không của chúng tôi để tiêu diệt".

Theo Đại tá Ukraine Starikov, ngoài các cơ sở phòng không của Ukraine, các đối tượng chính của cuộc tấn công từ Nga còn là các công trình cơ sở hạ tầng và căn cứ quân sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Đại tá Starikov gọi cuộc tấn công của Moskva là một chiến dịch không kích cổ điển, nhằm bào mòn lực lượng phòng không Ukraine, trong bối cảnh nguồn viện trợ cho Kiev chậm lại và phương Tây bắt đầu bàn phương án tìm lối thoát cho cuộc xung đột Ukraine qua đàm phán.

Theo Ria Novosti, đợt tập kích này của Nga bắt đầu từ ngày 29/12/2023. Trong tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng, 50 cuộc tập kích và một cuộc tấn công lớn đã được thực hiện trên lãnh thổ Ukraine bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái. Mục tiêu là các cơ sở phức hợp công nghiệp-quân sự, sân bay quân sự, kho vũ khí cũng như các địa điểm quân sự.

Giới phân tích cho rằng, mục tiêu cuối cùng của chiến dịch tập kích này của Nga dường như là khiến Ukraine kiệt quệ nguồn lực phòng không như tên lửa NASAMS, Patriot được phương Tây viện trợ. Đáng chú ý, Moskva triển khai chiến thuật này vào thời điểm Mỹ và Liên minh châu Âu bắt đầu cắt giảm viện trợ quân sự cho Kiev. Điều này dẫn đến một kịch bản là Ukraine có thể sẽ không còn "lá chắn" phòng không nào trong thời gian tới./.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.