Mỹ khẳng định Hamas là 'vật cản' duy nhất đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng, phong trào Hamas là lực lượng duy nhất cản trở lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong bối cảnh nhóm chiến binh này chuẩn bị cử một phái đoàn trở lại Cairo trong ngày 4/5 để tham gia đàm phán.

anh 1.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AP

Phát biểu vào tối 3/5 tại Diễn đàn Sedona của Viện McCain ở bang Arizona, ông Blinken nhấn mạnh: "Chúng ta chờ xem liệu trên thực tế, họ có thể chấp nhận câu trả lời về lệnh ngừng bắn và thả con tin hay không. Thực tế vào thời điểm này, điều duy nhất ngáng đường người dân Gaza và lệnh ngừng bắn là Hamas".

Ngoại trưởng Blinken chỉ ra những khó khăn trong việc đàm phán với Hamas - lực lượng mà Mỹ coi là nhóm khủng bố và không can dự trực tiếp, và cũng là lực lượng mà Israel tuyên bố sẽ loại bỏ. Người đứng đầu ngành Ngoại giao Mỹ nói thêm: “Thủ lĩnh của Hamas mà chúng ta can dự gián tiếp – thông qua Qatar, thông qua Ai Cập – tất nhiên đều sinh sống bên ngoài Gaza. Những người ra quyết định cuối cùng là những người thực sự ở Gaza song không ai trong chúng ta có liên hệ trực tiếp".
Cũng tại diễn đàn, Ngoại trưởng Blinken nhắc lại lời cảnh báo về việc Israel không nên phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn ở Rafah - thành phố đông dân tại Gaza. Theo ông Blinken, Israel chưa đưa ra kế hoạch bảo vệ dân thường. Ông Blinken tuyên bố "thiếu đi kế hoạch tương tự, chúng ta không thể hỗ trợ một chiến dịch quân sự lớn nhằm vào Rafah vì thiệt hại mà nó gây ra vượt quá mức có thể chấp nhận được”.
Phát biểu của Ngoại trưởng Blinken được đưa ra hai ngày sau khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các nhà lãnh đạo hàng đầu khác trong chuyến thăm mới nhất của ông tới Trung Đông. Trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Blinken, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào thành phố Rafah, miền Nam Gaza, để tiêu diệt Hamas bất kể kết quả của các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tạm thời liên quan đến việc thả con tin.

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.