Israel tuyên bố hầu hết các tiểu đoàn Hamas ở Gaza đã 'bị tiêu diệt'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel đã tiêu diệt 19 trong số 24 tiểu đoàn khu vực của Hamas ở Gaza trong sáu tháng qua.

Trong tuyên bố trước cuộc họp nội các cuối tuần qua, đánh dấu sáu tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza, ông Netanyahu cho biết Israel “chỉ còn một bước nữa là đến chiến thắng”.

“Hôm nay chúng ta đánh dấu sáu tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu… Chúng ta đã tiêu diệt 19 trong số 24 tiểu đoàn Hamas, bao gồm cả các chỉ huy cấp cao của chúng. Chúng ta đã tiêu diệt, làm bị thương hoặc bắt giữ một số lượng đáng kể những kẻ khủng bố Hamas... Chúng ta đã phá hủy các nhà máy sản xuất tên lửa, vũ khí và đạn dược của chúng”.

anh 1 (1).jpg
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái với một cuộc đột kích bất ngờ của Hamas, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người Israel và bắt giữ hơn 200 con tin. Thủ tướng Netanyahu đã nhanh chóng tuyên chiến với nhóm chiến binh và thề sẽ tiêu diệt. Kết quả là, do mật độ dân số ở Gaza, hơn 33.000 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào vùng đất này trong những tháng tiếp theo, với phần lớn diện tích bị san bằng.

Trong tuyên bố của mình, ông Netanyahu nhắc lại rằng Israel cần tiếp tục chiến đấu cho đến khi tất cả các chiến binh Hamas bị tiêu diệt. Ông lưu ý rằng Hamas vẫn giữ 133 công dân Israel làm con tin và nhấn mạnh rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn cho đến khi tất cả họ được trả tự do.

“Không có cuộc chiến nào công bằng hơn cuộc chiến này và chúng ta quyết tâm kết thúc nó với thắng lợi hoàn toàn. Để trả tự do cho tất cả những người bị bắt cóc, hoàn thành việc tiêu diệt Hamas trên toàn bộ Dải Gaza, bao gồm cả Rafah, và đảm bảo rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa”, ông nói. Các phái đoàn Israel và Hamas đã tổ chức các cuộc đàm phán ngừng bắn do Ai Cập và Qatar làm trung gian vào Chủ nhật tại Cairo.

Theo một bản tin trên kênh truyền hình Al Arabiya, các yêu cầu của Hamas bao gồm việc Israel từ bỏ kế hoạch đàn áp và loại bỏ các nhà lãnh đạo của họ một khi giao tranh ở Gaza chấm dứt, cũng như một lệnh ngừng bắn lâu dài và việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Ông Netanyahu gọi những yêu cầu này là “cực đoan” và khẳng định Israel sẽ không “đầu hàng trước chúng” vì theo ông, Hamas có thể “gây nguy hiểm cho công dân và binh lính của chúng ta” trong tương lai.
Việc Netanyahu từ chối đạt được thỏa thuận với Hamas và do đó đảm bảo việc thả con tin đã gây ra sự bất bình trong xã hội Israel. Hàng chục nghìn người biểu tình đã tổ chức một cuộc biểu tình ở Tel Aviv vào tối thứ Bảy để yêu cầu ông Netanyahu từ chức và đạt được một thỏa thuận với các chiến binh Palestine.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.